Hàn Quốc giành HCV bóng đá nam sau trận đấu kịch tính với Triều Tiên

VOV.VN -  Sau trận chung kết đầy kịch tính với CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc đã giành chiến thắng 1-0 và chiếc HCV môn bóng đá nam Asiad 17. 

Sau những màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải, hai đội Olympic Hàn Quốc và Olympic CHDCND Triều Tiên đã giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam của Asiad 17.

Do đã quá hiểu nhau, lại gặp nhau trong một trận đấu quan trọng mang tính chất quyết định, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm có chiến thắng ngay từ những phút đầu tiên.

Hàn Quốc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của CHDCND Triều Tiên, các tiền đạo của đội chủ nhà tỏ ra khá bế tắc.

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra hấp dẫn hơn, hai đội liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Thậm chí nếu may mắn hơn, Triều Tiên đã có thể có bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu đập xà ngang của tiền đạo mang áo số 19 Pak Kwangryong. Tuy vậy, sau 90 phút thi đấu chính thức, không có bàn thắng nào được ghi.

Olympic Hàn Quốc (áo đỏ) giành HCV một cách kịch tính (Ảnh: AFP)

Bước sang 30 phút của hiệp phụ, Hàn Quốc ép sân hoàn toàn CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà cũng không làm hàng thủ của CHDCND Triều Tiên nao núng cho đến những phút cuối cùng.

Khi hiệp phụ thứ 2 trôi dần về những phút cuối và các khán giả đều nghĩ đến việc hai đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền thì Hàn Quốc bất ngờ có bàn thắng quý hơn vàng, ấn định thế cục của trận đấu.

Phút bù giờ đầu tiên, tận dụng một pha lộn xộn trong vòng cấm Rim Changwoo thực hiện pha dứt điểm cực nhanh hạ gục thủ thành RI Myongguk.

Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng bàn thắng ở phút 120+1 (Ảnh: AFP).
Thắng trận 1-0, Hàn Quốc đã đoạt chiếc HCV bóng đá nam Asiad lần đầu tiên kể từ năm 1986. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên dù không thể đoạt trọn bộ HCV của Asiad năm nay nhưng những gì họ thể hiện cũng là hết sức ấn tượng.

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, Olympic Thái Lan đã không thể giành được tấm HCĐ sau khi thất bại 0-1 trước Olympic Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển bắn súng Việt Nam xuất hành sớm tới Hàn Quốc
Tuyển bắn súng Việt Nam xuất hành sớm tới Hàn Quốc

VOV.VN - Đội tuyển bắn súng Việt Nam (gồm 24 xạ thủ, trong đó có 14 nam và 10 nữ) đã có mặt tại Hàn Quốc.

Tuyển bắn súng Việt Nam xuất hành sớm tới Hàn Quốc

Tuyển bắn súng Việt Nam xuất hành sớm tới Hàn Quốc

VOV.VN - Đội tuyển bắn súng Việt Nam (gồm 24 xạ thủ, trong đó có 14 nam và 10 nữ) đã có mặt tại Hàn Quốc.

CĐV Việt Nam “kéo quân” đỏ rực sân Hàn Quốc
CĐV Việt Nam “kéo quân” đỏ rực sân Hàn Quốc

VOV.VN - Trước trận đấu vòng 1/8 giữa Olympic Việt Nam và UAE, hàng nghìn CĐV mặc áo đỏ sao vàng đã tập trung trước sân.

CĐV Việt Nam “kéo quân” đỏ rực sân Hàn Quốc

CĐV Việt Nam “kéo quân” đỏ rực sân Hàn Quốc

VOV.VN - Trước trận đấu vòng 1/8 giữa Olympic Việt Nam và UAE, hàng nghìn CĐV mặc áo đỏ sao vàng đã tập trung trước sân.

Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD
Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD

VOV.VN -Cầu thủ trẻ Lê Thu Thanh Hương không thể cùng đội đi thi đấu do đang bị chấn thương không kịp hồi phục.

Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD

Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD

VOV.VN -Cầu thủ trẻ Lê Thu Thanh Hương không thể cùng đội đi thi đấu do đang bị chấn thương không kịp hồi phục.

Asiad giúp người dân Hàn Quốc lại gần nhau hơn
Asiad giúp người dân Hàn Quốc lại gần nhau hơn

VOV.VN - Đó là nhận định của bà Kim Jongchai, một tình nguyện viên đã 70 tuổi tại Incheon, Hàn Quốc.

Asiad giúp người dân Hàn Quốc lại gần nhau hơn

Asiad giúp người dân Hàn Quốc lại gần nhau hơn

VOV.VN - Đó là nhận định của bà Kim Jongchai, một tình nguyện viên đã 70 tuổi tại Incheon, Hàn Quốc.