Quân đội Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động

VOV.VN - Nhật Bản ngày 30/5 đã đặt quân đội nước này trong tình trạng báo động trước khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản cũng động thời điều tàu khu trục và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẵn sàng bắn hạ bất cứ vật thể bay nào hướng về phía lãnh thổ Nhật Bản.

Nhật Bản đặt quân đội trong tình trạng báo động trước khả năng Triều Tiên phóng tên lửa. (Ảnh: Reuters).

Một quan chức chính phủ Nhật Bản đã xác nhận thông tin này nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Trước đó, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã đưa thông tin về việc Nhật Bản đặt quân đội trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, hiện người phát ngôn Bộ quốc phòng Nhật Bản chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi tháng 1 năm nay và sau đó tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa. Từ đầu năm tới nay, Nhật Bản đã ít nhất 2 lần đặt lực lượng phòng thủ tên lửa của mình trong tình trạng cảnh báo sau khi có các dấu hiệu về các vụ phóng của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản có thể hoãn tăng thuế tiêu dùng do kinh tế trì trệ
Nhật Bản có thể hoãn tăng thuế tiêu dùng do kinh tế trì trệ

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có kế hoạch lùi việc tăng thuế tiêu dùng thêm 2 năm rưỡi do nền kinh tế vẫn đang trì trệ.

Nhật Bản có thể hoãn tăng thuế tiêu dùng do kinh tế trì trệ

Nhật Bản có thể hoãn tăng thuế tiêu dùng do kinh tế trì trệ

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có kế hoạch lùi việc tăng thuế tiêu dùng thêm 2 năm rưỡi do nền kinh tế vẫn đang trì trệ.

Nhật Bản nỗ lực xác minh thông tin nhà báo bị bắt cóc tại Syria
Nhật Bản nỗ lực xác minh thông tin nhà báo bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Trong bức ảnh, 1 người được cho là nhà báo Nhật ở Syria để râu tóc dài với mảnh giấy ghi dòng chữ: “Xin hãy giúp tôi. Đây là cơ hội cuối cùng”.

Nhật Bản nỗ lực xác minh thông tin nhà báo bị bắt cóc tại Syria

Nhật Bản nỗ lực xác minh thông tin nhà báo bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Trong bức ảnh, 1 người được cho là nhà báo Nhật ở Syria để râu tóc dài với mảnh giấy ghi dòng chữ: “Xin hãy giúp tôi. Đây là cơ hội cuối cùng”.

Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông
Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trước chỉ trích của Nhật Bản, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cho rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp.

Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trước chỉ trích của Nhật Bản, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cho rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp.