eSports ở Việt Nam phát triển mạnh

(VOV) -Tổng cục Thể thao đã công nhận 7 game là 7 bộ môn với 9 nội dung thi đấu tại Giải vô địch Thể thao Điện tử quốc gia 2012

Năm 2012, Tổng cục Thể dục Thể thao đã chính thức công nhận 7 game là 7 bộ môn với 9 nội dung thi đấu tại Giải vô địch Thể thao Điện tử quốc gia 2012 (VEC 2012).

Ông Vũ Trọng Lợi, Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: “Về nguyên tắc một môn thể thao hay trò chơi vận động muốn trở thành một môn thể thao thì cần xây dựng được quy định (hay còn gọi là luật thi đấu) một cách chặt chẽ, quy định được số lượng người chơi, luật chơi, phân định được thắng thua, phân định được tất cả tình huống xảy ra trong cuộc đấu. Với các nguyên tắc để đảm bảo vận động viên thi đấu trên tinh thần fair-play, đoàn kết, hữu nghị.

Để một game trở thành môn thể thao điện tử (eSports) thì game đó phải có luật thi đấu chặt chẽ, được cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định ban hành luật thi đấu đó và cho phép áp dụng tại Việt Nam. Game được phát hành ở Việt Nam (có thể do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển hay nhập khẩu từ nước ngoài) muốn được công nhận là một môn eSports ở Việt Nam cũng cần tuân thủ những tiêu chí trên”.

Những bộ môn eSports ở nước ta như FIFA Online 2, Đột Kích, World of Tanks, Audition và Phi Đội đều được đầu tư một cách bài bản với một hệ thống giải đấu từ cấp cơ sở, vùng miền cho tới quy mô quốc gia, cộng đồng đông đảo và đã đạt được nhiều thành tích cấp quốc gia và trên thế giới. Ngoài ra các bộ môn nói trên cũng có một hệ thống luật thi đấu, trọng tài giám sát thi đấu, quy chuẩn thi đấu đầy đủ, vững chắc được các cơ quan quản lý ban hành. Những trọng tài eSports của các bộ môn trên cũng đã được đào tạo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Hàn Quốc và cấp chứng chỉ công nhận trọng tài cấp quốc gia.

Đột tuyển quốc gia FIFA Online 2 khi tham dự thi đấu tại OAC tổ chức ở Kuala Lampur -Malaysia đã có Quyết định của Tổng cục TDTT cử đi, những thành tích của đội được về báo cáo trước Tổng cục TDTT, được công nhận cũng như nhận bằng khen và giấy khen từ các cơ quan quản lý. Hay như đoàn vận động viên Đột Kích kết thúc thi đấu trở về Việt Nam cũng được lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao ra đón đoàn. 

Về xu hướng phát triển eSports ở Việt Nam trong những năm tới, ông Vũ Trọng Lợi nhấn mạnh: “eSports ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ với hàng chục triệu người chơi. Sự phát triển eSports là một xu thế tất yếu của thời đại CNTT và Internet đang bùng nổ, ngày càng gắn liền với đời sống xã hội. Tôi cho rằng eSports rất phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của giới trẻ Việt Nam. Giới trẻ luôn học hỏi rất nhanh, yêu thích những cái mới, qua đó rèn luyện phẩm chất và ý chí cũng như hình thành và phát triển nhân cách con người một cách chủ động hơn.

Về chính sách của nhà nước, các môn thể thao đều được khuyến khích phát triển, trong đó có eSports. Thời đại CNTT và Internet đang làm thay đổi cả thế giới thì xu hướng phát triển eSports là rất cần thiết. Nhà nước ủng hộ chủ trương xã hội hóa các môn eSports để mọi người tự nguyện rèn luyện, tập luyện một cách hữu ích”.

Ông Vũ Trọng Lợi, Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao

 Ông Lợi cũng cho biết thêm: khó khăn hiện tại khi phát triển rộng rãi eSports là thiếu cơ sở vật chất, cũng như nhận thức của nhiều cơ quan quản lý và một bộ phận xã hội chưa hiểu rõ về bộ môn này. Trong thời gian tới, ông Lợi tin rằng eSports sẽ phát triển mạnh, rèn luyện sức khỏe, ý chí của con người Việt Nam, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT - VT vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian qua, Tổng cục Thể dục Thể thao không có bất cứ áp lực gì khi ủng hộ Hội Thể thao Giải trí Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp tổ chức các giải đấu eSports ở trong nước cũng như tổ chức cho các vận động viên đi thi đấu quốc tế.

Nhưng theo ông Vũ Trọng Lợi, để eSports phát triển một cách hữu ích phải làm tốt việc tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các môn eSports tới mọi người dân. Để cho xã hội hiểu rằng chỉ có thời đại phát triển CNTT và Internet mới sản sinh ra eSports.

Các ngành, các cấp cần chung tay để xã hội hóa môn thể thao này tại Việt Nam, tạo điều kiện để eSports phát triển rộng rãi, tạo môi trường thể thao giải trí lành mạnh. Đồng thời, nhà nước cần ban hành luật thi đấu những môn eSports trên thế giới đang áp dụng để đưa vào thi đấu tại Việt Nam.

Quan trọng hơn là phổ biến cho người dân hiểu sâu sắc về eSports và thực hiện tốt chính sách pháp luật về eSports. Tổ chức được những giải đấu quy mô rộng nhằm thu hút nhiều người tham gia hơn, tổ chức các đội tuyển xuất sắc đi thi đấu các giải thể thao điện tử quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ra mắt kênh truyền hình ESPORTS: TV
Ra mắt kênh truyền hình ESPORTS: TV

Đây là kênh truyền hình chuyên biệt về thể thao điện tử và thể thao giải trí có trụ sở tại Singapore đã chính thức ra mắt tại TP.HCM.

Ra mắt kênh truyền hình ESPORTS: TV

Ra mắt kênh truyền hình ESPORTS: TV

Đây là kênh truyền hình chuyên biệt về thể thao điện tử và thể thao giải trí có trụ sở tại Singapore đã chính thức ra mắt tại TP.HCM.

ĐT Thể thao Điện tử Việt Nam giành ngôi vô địch châu Á
ĐT Thể thao Điện tử Việt Nam giành ngôi vô địch châu Á

(VOV) - 4 VĐV của Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối tại 3 vị trí đầu bảng xếp hạng, trở thành ngôi sao đứng đầu mùa giải.

ĐT Thể thao Điện tử Việt Nam giành ngôi vô địch châu Á

ĐT Thể thao Điện tử Việt Nam giành ngôi vô địch châu Á

(VOV) - 4 VĐV của Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối tại 3 vị trí đầu bảng xếp hạng, trở thành ngôi sao đứng đầu mùa giải.

Tuyển Thể thao điện tử Việt Nam lên đường sang Malaysia
Tuyển Thể thao điện tử Việt Nam lên đường sang Malaysia

(VOV) - Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho Giải Vô địch Thể thao điện tử châu Á diễn ra ngày 14 – 16/12/2012 tại Malaysia.

Tuyển Thể thao điện tử Việt Nam lên đường sang Malaysia

Tuyển Thể thao điện tử Việt Nam lên đường sang Malaysia

(VOV) - Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho Giải Vô địch Thể thao điện tử châu Á diễn ra ngày 14 – 16/12/2012 tại Malaysia.

Chính thức khởi động Giải Thể thao điện tử
Chính thức khởi động Giải Thể thao điện tử

(VOV) -Năm 2012 đánh dấu nhiều thành tích nổi bật của các bộ môn Thể thao điện tử như: Freedom với chức Á quân CrossFire WCG 2012.

Chính thức khởi động Giải Thể thao điện tử

Chính thức khởi động Giải Thể thao điện tử

(VOV) -Năm 2012 đánh dấu nhiều thành tích nổi bật của các bộ môn Thể thao điện tử như: Freedom với chức Á quân CrossFire WCG 2012.