Năm hội nhập của Bóng gỗ Việt Nam

Năm 2010 được hứa hẹn là một năm hội nhập và phát triển mạnh mẽ của Bóng gỗ Việt Nam

Mặc dù mới được du nhập vào Việt Nam từ năm 2007 và đến cuối năm 2009, CLB Bóng gỗ đầu tiên được thành lập, nhưng với sự nỗ lực của những người trong cuộc, năm 2010 được hứa hẹn là một năm hội nhập và phát triển mạnh mẽ của Bóng gỗ Việt Nam.

Nếu như đối với đại đa số người dân, môn đánh Golf được coi là vượt quá khả năng kinh tế, thì có một môn thể thao khác có kĩ thuật và luật chơi y hệt Golf, có thể chơi được với túi tiền vừa phải đó là Bóng gỗ. Với bóng gỗ, chỉ cần  một khoảng sân cỏ đủ rộng và chiếc gậy gỗ với giá khoảng hơn 100 USD là có thể tham gia được môn này.

Bóng gỗ được một tay Golf người Đài Loan phát minh vào năm 1990. Thay vì quả bóng Golf và những chiếc gậy đánh golf có giá hàng chục nghìn USD, người ta sử dụng quả bóng bằng gỗ có đường kính 9,5cm và được đánh bằng gậy bằng gỗ có đầu bọc cao su với giá sản xuất rẻ hơn rất nhiều so với gậy Golf. Thay vì những lỗ Golf đòi hỏi sân thi đấu phải cố định. Mô phỏng môn bóng đá, bóng gỗ sử dụng một khung thành dài khoảng 20 cm, làm đích ngắm, 2 cột cổng hình chai bia, ở giữa là một chiếc cốc bằng gỗ với ý tưởng: Mỗi khi bóng vào khung thành là chiếc cốc ngửa lên “ăn mừng” ghi điểm. Hiện nay trên thế giới có 40 nước tập luyện và tổ chức các giải thi đấu môn thể thao này. Tại Đông Nam Á, Thái Lan đang là nước phát triển Bóng Gỗ  mạnh nhất.

Ở Việt Nam, sau 2 năm được 22 hội viên của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hà Nội phát triển, đến tháng 9/2009, CLB Bóng gỗ đầu tiên của Việt Nam ra đời. Ông Hà Khả Luân - Chủ tịch Liên đoàn Bóng gỗ Việt Nam khẳng định, những môn thể thao như cầu mây, Pencak Silat từng mới mẻ với chúng ta, nhưng đã nhanh chóng đem về nhiều huy chương tại các kì thể thao trong khu vực và thế giới, môn Bóng gỗ cũng hứa hẹn đem lại thành công cho Việt Nam.

Ông Hà Khả Luân cho biết: “Nghiên cứu thì thấy là môn này mình hoàn toàn có thể phát triển được vì cũng không đòi hỏi chiều cao, cân nặng,thể lực, mà đòi hỏi sự khéo léo của tay. Tôi họp Liên đoàn thế giới vừa rồi thì Bóng gỗ đã được đưa vào Beach Games Châu Á. Khu vực Đông Nam Á có 11 nước thì 6 nước đã có. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ đưa vào SEA Games. Tuy là môn rất non trẻ, nhưng tôi hi vọng rằng, sang năm Canh Dần này thì chúng tôi sẽ tham gia các giải quốc tế và trong nước năm 2010 thật tốt. Và sau năm Canh Dần, chúng tôi sẽ có lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự SEA Games 26 ở Indonesia”.

Tuy nhiên, như bất kỳ môn thể thao nào, bước đầu bóng gỗ cũng gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là việc đào tạo vận động viên. Ngoài ra, việc tìm kiếm những dụng cụ để chơi bóng gỗ vẫn còn khó khăn, do Việt Nam chưa có cơ sở sản xuất. Theo ông Hà Khả Luân, gậy đánh bóng, cổng thành là hoàn toàn có thể sản xuất được ở Việt Nam. Hiện tại, 22 chiếc gậy đánh bóng gỗ của hội viên CLB Bóng gỗ Hà Nội do ông Hà Khả Luân thử chế tạo đang được sử dụng khá tốt với giá thành rẻ.

Bên cạnh việc phát triển theo hướng có thành tích, môn bóng gỗ còn được đánh giá là môn có tính đại chúng cao. Bà Bùi Kim Phượng, Phó giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, một thành viên CLB Bóng gỗ Hà Nội cho biết: “Chúng tôi cảm nhận môn này phù hợp với mọi lứa tuổi. Trong quá trình tập thì chúng tôi thấy là đây là cách giảm stress rất tốt cho mọi lứa tuổi, và những người đang công tác, sau giờ làm việc căng thẳng ở cơ quan ra sân với khoảng không gian không cần phải lớn lắm”.

Năm 2010 được hứa hẹn là năm phát triển và hội nhập của môn bóng Gỗ Việt Nam. Tháng 1 vừa qua, tại Sân vận động quốc Gia Mỹ Đình, giải bóng gỗ Hà Nội lần đầu tiên đã được tổ chức thành công với sự tham dự của nhiều vận động viên không chuyên. Mới đây, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đã thành lập bộ môn Bóng gỗ với 15 vận động viên được tuyển chọn và đào tạo chính quy. Ngày 9/2, Việt Nam cử 2 vận động viên là Trần Duy Anh và Bùi Anh Dũng sang Thái Lan tham dự lớp học đầu tiên về Bóng gỗ nhằm chuẩn bị cho các giải đấu sẽ diễn ra năm nay như Giải vô địch bóng gỗ thế giới lần thứ 4 tại Thái Lan, Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á 2010 (Beach Games) ở Indonesia. Vận động viên Trần Duy Anh nói: “Tháng 3 sẽ có giải vô địch thế giới ở Thái Lan, và mục tiêu trước hết thì để tranh chấp tuy không nhiều khả năng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện xếp hạng của mình trên bảng xếp hạng thế giới”.

Tết Nguyên Đán năm nay, Duy Anh và Anh Dũng sẽ không được đón Xuân cùng gia đình, nhưng có lẽ, đối với 2 vận động viên trẻ này, đón Tết cùng Bóng gỗ là niềm vinh hạnh được góp phần vào một môn thể thao hứa hẹn đem về vinh quang cho Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên