Ông Gianni Infantino trở thành tân Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Ông Gianni Infantino, cựu Tổng thư ký LĐBĐ châu Âu (UEFA), đã trở thành vị Chủ tịch FIFA thứ 9, sau khi được bầu chọn tại Zurich (Thụy Sĩ) vào tối qua (26/2).

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA, diễn ra vào tối thứ Sáu (26/2) theo giờ Việt Nam, phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ 2, lần đầu tiên sau 42 năm lịch sử những lần bầu cử. Ông Infantino chỉ giành lợi thế mong manh (88 phiếu so với 85) trước một ứng viên khác là Sheik Salman bin Ibrahim al Khalifa, Chủ tịch LĐBĐ châu Á. Tuy nhiên, cả 2 ứng viên này đều không giành được quá bán số phiếu ủng hộ (nhiều hơn 104 phiếu bầu), nên phải bước vào vòng bầu cử thứ 2.

Ông Gianni Infantino, cựu Tổng thư ký LĐBĐ châu Âu (UEFA), đã trở thành vị Chủ tịch FIFA thứ 9

Tại vòng này, ông Infantino giành được 115 phiếu bầu, so với Sheik Salman được 88 phiếu bầu, trở thành vị Chủ tịch FIFA người Thụy Sĩ thứ 2 liên tiếp, sau Sepp Blatter. Vị luật sư 45 tuổi này sinh ra ở Brig, vùng Valais (Thụy Sĩ) và chỉ cách quê nhà của ông Blatter chưa đầy 10km.

Phát biểu với báo chí sau khi được thông báo về kết quả bầu chọn, ông Blatter (hiện đang bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 6 năm) nhấn mạnh chiến thắng của ông Infantino là "xứng đáng" và bày tỏ hy vọng "tân Chủ tịch FIFA có đủ năng lực để tiếp tục công việc dang dở của tôi". Ông Blatter mô tả người đồng hương là "rất kinh nghiệm, chuyên nghiệp và có tầm chiến lược với những kỹ năng ngoại giao khéo léo".

Ông Infantino sẽ tại nhiệm trong quãng thời gian còn lại của nhiệm kỳ mà ông Blatter được bầu hồi tháng 5/2015, đồng nghĩa với việc sẽ có một cuộc bầu cử mới được tiến hành vào 2019.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng, tân Chủ tịch FIFA tuyên bố: "Tôi sẽ khôi phục lại hình ảnh FIFA và sự tôn trọng đối với tổ chức này. Mọi người trên thế giới sẽ chào đón chúng ta. Tôi muốn làm việc cùng với mọi người để khôi phục và xây dựng nên một thời kỳ mới của FIFA, nơi chúng ta có thể đưa bóng đá trở thành trung tâm chú ý của mọi người. FIFA đã trải qua những thời khắc khó khăn, nhưng tất cả đã qua. Chúng ta cần thực hiện những nỗ lực cải cách, tiến hành  một nền quản lý lành mạnh và trong sạch. Chúng ta cũng cần phải có sự tôn trọng. FIFA sẽ giành lại sự tôn trọng này bằng nỗ lực, quyết tâm và sẽ bảo đảm cho bóng đá tiếp tục là môn thể thao tuyệt vời nhất hành tinh".  

Tại vòng bầu cử thứ nhất, ông Infantino giành được 88 phiếu, Sheik Salman được 85 phiếu. Hoàng tử Ali của Jordan nhận 27 phiếu và Jerome Champagne, nguyên Phó Tổng thư ký FIFA, có 7 phiếu. Ở vòng bầu cử thứ 2, ông Ali chỉ nhận được 4 phiếu và Champagne không được phiếu nào.

Trước đó, tỷ phú mỏ người Nam Phi, Tokyo Sexwale, quyết định dừng việc tham gia tranh cử Chủ tịch FIFA và đã nhận được sự ủng hộ từ các thành viên Hội nghị.

Tại cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA lần này, có 207 thành viên có phiếu bầu hợp lệ. Các LĐBĐ Kuwait và Indonesia hiện đang bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá quốc tế.

Trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch, FIFA cũng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua kế hoạch cải cách tổ chức, với hơn 170 phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, ông Gonzalo Boye Tuset, đại diện LĐBĐ Palestine, đề nghị hoãn việc bỏ phiếu, nói rằng FIFA cần "một cuộc cách mạng chứ không chỉ một sự cải cách", khẳng định rằng hành động đó chưa đủ mức độ cần thiết để khôi phục lại hình ảnh và uy tín của FIFA.

Kế hoạch cải cách của FIFA bao gồm việc phân chia quyền lực và chức năng quản lý, xóa bỏ Ủy ban điều hành gồm 24 đại diện của FIFA và thay vào đó là một Hội đồng gồm 36 thành viên. Ít nhất 6 thành viên của Hội đồng - 1 người đại diện cho một Liên đoàn châu lục - phải là nữ, và không có thành viên nào được phép tại nhiệm quá 3 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 4 năm. Mức lương cho các thành viên của Hội đồng sẽ được giữ kín.

Cùng với đó, các tổ chức tư pháp của FIFA sẽ hoàn toàn độc lập với cơ cấu điều hành, quản lý và có chức năng kiểm tra chéo nội bộ. Số lượng Ủy ban trong FIFA sẽ giảm từ 26 xuống còn 9 để nâng cao hiệu lực hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chốt 5 ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA
Chốt 5 ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA

VOV.VN - Hôm qua (26/1) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã xác nhận danh sách 5 ứng cử viên cuối cùng đủ tư cách tranh cử chức Chủ tịch FIFA.

Chốt 5 ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA

Chốt 5 ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA

VOV.VN - Hôm qua (26/1) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã xác nhận danh sách 5 ứng cử viên cuối cùng đủ tư cách tranh cử chức Chủ tịch FIFA.

Cựu Tổng thư ký FIFA nhận án cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 năm
Cựu Tổng thư ký FIFA nhận án cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 năm

VOV.VN -Cựu Tổng thư ký FIFA lợi dụng chức vụ để bán vé xem World Cup trên thị trường chợ đen và sử dụng máy bay vào việc riêng

Cựu Tổng thư ký FIFA nhận án cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 năm

Cựu Tổng thư ký FIFA nhận án cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 năm

VOV.VN -Cựu Tổng thư ký FIFA lợi dụng chức vụ để bán vé xem World Cup trên thị trường chợ đen và sử dụng máy bay vào việc riêng

FIFA giảm án cho Sepp Blatter và Platini
FIFA giảm án cho Sepp Blatter và Platini

VOV.VN - Vì những cống hiến cho bóng đá, án phạt của hai cựu chủ tịch Blatter và Platini được giảm từ 8 năm xuống 6 năm.

FIFA giảm án cho Sepp Blatter và Platini

FIFA giảm án cho Sepp Blatter và Platini

VOV.VN - Vì những cống hiến cho bóng đá, án phạt của hai cựu chủ tịch Blatter và Platini được giảm từ 8 năm xuống 6 năm.

Chiếc ghế Chủ tịch FIFA chỉ là cuộc đua song mã?
Chiếc ghế Chủ tịch FIFA chỉ là cuộc đua song mã?

VOV.VN - Dù có 5 người chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhưng theo nhận định của nhiều chuyên gia, Sheikh Salman và Infantino là 2 ứng viên sáng giá nhất.

Chiếc ghế Chủ tịch FIFA chỉ là cuộc đua song mã?

Chiếc ghế Chủ tịch FIFA chỉ là cuộc đua song mã?

VOV.VN - Dù có 5 người chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhưng theo nhận định của nhiều chuyên gia, Sheikh Salman và Infantino là 2 ứng viên sáng giá nhất.

Thêm một “quan to” FIFA mất chức
Thêm một “quan to” FIFA mất chức

VOV.VN - Sau một thời gian bị đình chỉ công tác chức vụ Tổng thư ký FIFA để điều tra vụ việc tuồn vé ra ngoài chợ đen, ông Jerome Valcke chính thức bị kết án.

Thêm một “quan to” FIFA mất chức

Thêm một “quan to” FIFA mất chức

VOV.VN - Sau một thời gian bị đình chỉ công tác chức vụ Tổng thư ký FIFA để điều tra vụ việc tuồn vé ra ngoài chợ đen, ông Jerome Valcke chính thức bị kết án.

ĐT Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA
ĐT Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA

VOV.VN - Với việc giữ nguyên vị trí thứ 146 trên BXH FIFA, ĐT Việt Nam tiếp tục bị đối thủ Thái Lan bỏ xa đến 26 bậc. 

ĐT Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA

ĐT Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA

VOV.VN - Với việc giữ nguyên vị trí thứ 146 trên BXH FIFA, ĐT Việt Nam tiếp tục bị đối thủ Thái Lan bỏ xa đến 26 bậc. 

Trọng tài FIFA Futsal: “Nhật Bản cũng chưa hết bất ngờ khi thua“
Trọng tài FIFA Futsal: “Nhật Bản cũng chưa hết bất ngờ khi thua“

VOV.VN - Trọng tài FIFA Futsal Hoàng Đức Hiếu cho rằng yếu tố bất ngờ giúp thầy trò HLV Formoso làm nên chiến thắng lịch sử của Futsal Việt Nam trước Nhật Bản.

Trọng tài FIFA Futsal: “Nhật Bản cũng chưa hết bất ngờ khi thua“

Trọng tài FIFA Futsal: “Nhật Bản cũng chưa hết bất ngờ khi thua“

VOV.VN - Trọng tài FIFA Futsal Hoàng Đức Hiếu cho rằng yếu tố bất ngờ giúp thầy trò HLV Formoso làm nên chiến thắng lịch sử của Futsal Việt Nam trước Nhật Bản.

Clip: Những giây phút đáng nhớ trong đêm Gala QBV FIFA 2015
Clip: Những giây phút đáng nhớ trong đêm Gala QBV FIFA 2015

VOV.VN - Clip ghi lại những giây phút đáng nhớ trong đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015.

Clip: Những giây phút đáng nhớ trong đêm Gala QBV FIFA 2015

Clip: Những giây phút đáng nhớ trong đêm Gala QBV FIFA 2015

VOV.VN - Clip ghi lại những giây phút đáng nhớ trong đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015.