Thể thao Việt Nam 2013: Ngổn ngang nỗi lo thành tích?

(VOV) - Năm 2013, mục tiêu lớn nhất mà ngành thể thao Việt Nam hướng đến là đấu trường SEA Games, bên cạnh đó là việc chuẩn bị cho ASIAD.

Trong năm 2012, ngành Thể dục Thể thao đã trải qua nhiều thăng trầm đáng nhớ. Bên cạnh đó những kế hoạch, dự án mới cho nền thể thao nước nhà luôn được các nhà chuyên môn trăn trở. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Vương Bích Thắng (Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT) về công tác năm 2012 của ngành, cũng như phương hướng trong năm 2013.

PV: Thưa ông, trong năm 2012, ngành thể dục thể thao đã triển khai được những công việc gì đáng chú ý?

Ông Vương Bích Thắng: Trong năm qua, chúng tôi tập trung, tăng cường công tác quản lý của nhà nước về thể dục thể thao. Trong đó tập trung xây dựng các đề án, chương trình để phát triển thể dục thể thao. Đến cuối năm 2012, chúng tôi đã trình Bộ VHTT&DL và Thủ tướng Chính phủ 6 đề án, ban hành 10 thông tư quản lý các hoạt động thể thao.

Về thể thao quần chúng, trong năm 2012, chúng tôi tổ chức cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2020. Đến nay, các địa phương đã hưởng ứng và xây dựng kế hoạch để triển khai.


Ông Vương Bích Thắng, Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT (ảnh: Tiến Cường)

Về các hoạt động thi đấu quốc tế lớn, trong năm 2012, ngành thể thao tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Olympic, Paralympic tại London (Anh). Đối với Olympic, đã chuẩn bị được lực lượng vận động viên, tham gia các cuộc thi đấu vòng loại khu vực để giành 18 tấm vé chính thức của 11 môn thể thao tham dự Olympic London. Còn với Paralympic, qua thi đấu vòng loại chúng ta có 11 vận động viên của 3 môn thể thao đạt được chuẩn A để tham dự.

Trong thi đấu, chúng ta có 4 thành tích của 3 vận động viên giành vị trí hạng 4 của Paralympic và 4 lần phá kỷ lục châu Á. Một điểm nhấn nữa là Việt Nam được hội đồng Olympic Châu Á trao quyền đăng cai ASIAD 18 – năm 2019 tại Hà Nội. Đây là thành công, đánh giá uy tín của đất nước ta và ngành thể thao.

PV: Vậy, ông có hài lòng với những kế hoạch mà ngành đã đề ra?

Ông Vương Bích Thắng: Chúng tôi đánh giá năm 2012 đã cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên có một số nhiệm vụ chưa đạt được mục tiêu. Ví dụ như việc tham dự Olympic và Paralympic, chúng tôi phấn đấu, đề ra việc giành huy chương ở ở Olympic nhưng không thành công. Cho nên về cơ bản chúng tôi đã hoàn thành những nhiệm vụ được giao, nhưng không hài lòng với kết quả giành được ở Olympic vừa qua.

PV: Trong năm 2013, đối với những môn thể thao trọng điểm, lãnh đạo ngành có dự kiến sẽ đầu tư ra sao?

Ông Vương Bích Thắng: Trong năm 2013, chúng tôi đã bàn bạc và phân ra thành 5 nhóm môn thể thao. Thứ nhất là các nhóm môn đồng thời giành được HCV ở SEA Games, ASIAD, Olympic. Nhóm môn thứ 2 là có khả năng giành HCV ở SEA Games, ASIAD và có khả năng vượt qua được vòng loại Olympic.

Nhóm môn thứ 3 là có khả năng giành HCV ở SEA Games, ASIAD. Nhóm thứ 4 là chỉ tham dự SEA Games. Cuối cùng là nhóm môn khó có khả năng giành được HCV, tức là cũng đang phấn đấu để giành được HCV ở SEA Games, nhưng được đông đảo nhân dân hâm mộ như Bóng đá, bóng chuyền, quần vợt.

Trên cơ sở của việc phân chia nhóm môn như vậy, chúng tôi sẽ lựa chọn ra từng vận động viên ở nhóm môn để đầu tư theo thứ tự ưu tiên ở 5 nhóm môn.

PV: Thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 2013 tại Myanmar, vậy, ngành thể dục thể thao sẽ có chuẩn bị như thế nào trong năm nay?

Ông Vương Bích Thắng: Liên quan đến việc tham dự SEA Games, Tổng cục TDTT cũng đã chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban Olympic quốc gia, các cơ quan chức năng của Tổng cục sẽ phải xác định một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, theo thông tin chúng tôi nắm được, nước chủ nhà Myanmar sẽ loại bớt các môn Olympic và nội dung thi đấu Olympic mà chúng ta có thế mạnh như: thể dục dụng cụ, bắn súng, điền kinh bị loại rất nhiều nội dung. Chúng tôi đang đề nghị Ủy ban Olympic Việt Nam có kiến nghị đối với Hội đồng Olympic Châu Á, nước chủ nhà để đưa các nội dung đó vào.

Thứ hai, để chuẩn bị cho việc tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển, năm nay cũng có cái mới là thành lập Hội đồng tuyển chọn vận động viên. Ngay từ đầu năm này, chúng tôi sẽ triển khai tập trung các đội tuyển quốc gia ở các môn đã được công bố. Hiện nay, Myanmar đã công bố 32 môn, mặc dù chưa có nội dung nhưng chúng ta vẫn chuẩn bị với tinh thần tốt nhất, để làm sao đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games sẽ đạt được thành tích cao.

Việc Việt Nam được chọn đăng cai ASIAD 2019 là một thành công của ngành thể thao trong năm 2012

PV: Còn kế hoạch cho ASIAD 2019 sẽ được triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Vương Bích Thắng: Sau khi chúng ta giành quyền đăng cai ASIAD, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ VHTT&DL phải xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức ASIAD. Hiện nay chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Bộ VHTT&DL và Chính Phủ, thứ nhất là thành lập ban chỉ đạo ASIAD 18 – năm 2019.

Thứ 2 là xây dựng đề án tổng thể về chuẩn bị tổ chức ASIAD. Đề án tổng thể này sẽ có các nội dung chính như: chuẩn bị về cơ sở vật chất, vận động viên, công tác tổ chức thi đấu, khai mạc, bế mạc…Trong đề án này có 1 nội dung quan trọng là công tác truyền thông về ASIAD để quảng bá về sự kiện, về đất nước, con người Việt Nam đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Vấn đề nữa là tài chính, vận động tài trợ cho ASIAD. Trong đề án đó, chúng tôi phải đề ra các dự án ưu tiên để phục vụ cho ASIAD. Chúng tôi cũng đề xuất Chính phủ một số chính sách đặc thù để làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào việc tổ chức ASIAD.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8
Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8

Ngành TTVN sẽ tổng kết, mổ xẻ thất bại ở Olympic 2012 trong 2 ngày 22, 23/8. Ngay sau đó, Tổng cục TDTT sẽ chủ trì một hội thảo khoa học quốc tế để hoạch định lại con đường đi cho thể thao nước nhà.

Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8

Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8

Ngành TTVN sẽ tổng kết, mổ xẻ thất bại ở Olympic 2012 trong 2 ngày 22, 23/8. Ngay sau đó, Tổng cục TDTT sẽ chủ trì một hội thảo khoa học quốc tế để hoạch định lại con đường đi cho thể thao nước nhà.

Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV
Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV

(VOV) - Ông Hoàng Tuấn Anh –Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012-2016).

Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV

Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV

(VOV) - Ông Hoàng Tuấn Anh –Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012-2016).

Cơ hội đăng cai ASIAD 2019 của Việt Nam đã rộng mở
Cơ hội đăng cai ASIAD 2019 của Việt Nam đã rộng mở

OCA đã chấp thuận cho Việt Nam nếu được giao quyền đăng cai chỉ phải xây mới những công trình thể thao mà chúng ta chưa có.

Cơ hội đăng cai ASIAD 2019 của Việt Nam đã rộng mở

Cơ hội đăng cai ASIAD 2019 của Việt Nam đã rộng mở

OCA đã chấp thuận cho Việt Nam nếu được giao quyền đăng cai chỉ phải xây mới những công trình thể thao mà chúng ta chưa có.

Việt Nam chủ nhà Asiad 18: Mừng hay lo?
Việt Nam chủ nhà Asiad 18: Mừng hay lo?

(VOV) - Việt Nam đã giành được quyền đăng cai Asiad, để thành công, ngoài công tác tổ chức, thì khía cạnh chuyên môn rất quan trọng.

Việt Nam chủ nhà Asiad 18: Mừng hay lo?

Việt Nam chủ nhà Asiad 18: Mừng hay lo?

(VOV) - Việt Nam đã giành được quyền đăng cai Asiad, để thành công, ngoài công tác tổ chức, thì khía cạnh chuyên môn rất quan trọng.

Chủ nhà ASIAD 18: Cơ hội và thách thức của Việt Nam
Chủ nhà ASIAD 18: Cơ hội và thách thức của Việt Nam

(VOV) - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng cần phải làm tốt công tác tổ chức điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

Chủ nhà ASIAD 18: Cơ hội và thách thức của Việt Nam

Chủ nhà ASIAD 18: Cơ hội và thách thức của Việt Nam

(VOV) - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng cần phải làm tốt công tác tổ chức điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

Việt Nam ở tư thế sẵn sàng tổ chức thành công ASIAD 18
Việt Nam ở tư thế sẵn sàng tổ chức thành công ASIAD 18

(VOV) -Chiều 29/11, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về việc Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao châu Á năm 2019 - ASIAD 18.

Việt Nam ở tư thế sẵn sàng tổ chức thành công ASIAD 18

Việt Nam ở tư thế sẵn sàng tổ chức thành công ASIAD 18

(VOV) -Chiều 29/11, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về việc Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao châu Á năm 2019 - ASIAD 18.

Đoàn Olympic Việt Nam về nước
Đoàn Olympic Việt Nam về nước

Dù không giành được huy chương nhưng qua kỳ đại hội thể thao này sẽ là cơ sở cho sự phát triển cũng như xây dựng các đội tuyển, đội ngũ VĐV.

Đoàn Olympic Việt Nam về nước

Đoàn Olympic Việt Nam về nước

Dù không giành được huy chương nhưng qua kỳ đại hội thể thao này sẽ là cơ sở cho sự phát triển cũng như xây dựng các đội tuyển, đội ngũ VĐV.

"Đăng cai Asiad là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam"
"Đăng cai Asiad là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam"

Theo Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang, đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

"Đăng cai Asiad là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam"

"Đăng cai Asiad là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam"

Theo Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang, đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Phát triển thể thao Việt Nam - tầm nhìn đến Olympic
Phát triển thể thao Việt Nam - tầm nhìn đến Olympic

(VOV) - Nếu không sớm ứng dụng các thành tựu khoa học cho thể thao, chúng ta không thể vươn tới đỉnh cao.

Phát triển thể thao Việt Nam - tầm nhìn đến Olympic

Phát triển thể thao Việt Nam - tầm nhìn đến Olympic

(VOV) - Nếu không sớm ứng dụng các thành tựu khoa học cho thể thao, chúng ta không thể vươn tới đỉnh cao.

Việt Nam cần 150 triệu USD để đăng cai Asiad 2019
Việt Nam cần 150 triệu USD để đăng cai Asiad 2019

Đó là thông tin từ ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, người chấp bút đề án đăng cai Asiad 2019 tại Việt Nam.

Việt Nam cần 150 triệu USD để đăng cai Asiad 2019

Việt Nam cần 150 triệu USD để đăng cai Asiad 2019

Đó là thông tin từ ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, người chấp bút đề án đăng cai Asiad 2019 tại Việt Nam.

Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012
Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012

Hôm nay, Tổng cục TDTT chủ trì hội nghị tổng kết quá trình chuẩn bị và thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic London 2012.

Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012

Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012

Hôm nay, Tổng cục TDTT chủ trì hội nghị tổng kết quá trình chuẩn bị và thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic London 2012.

Việt Nam chính thức xin đăng cai ASIAD 2019
Việt Nam chính thức xin đăng cai ASIAD 2019

Kế hoạch vận động đăng cai Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18 năm 2019 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Việt Nam chính thức xin đăng cai ASIAD 2019

Việt Nam chính thức xin đăng cai ASIAD 2019

Kế hoạch vận động đăng cai Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18 năm 2019 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Việt Nam đăng cai Asiad 2019
Việt Nam đăng cai Asiad 2019

(VOV) -Hà Nội sẽ là địa điểm đăng cai của Asian Games 2019 và Surabaya sẽ tổ chức giải trẻ vào năm 2021 – thông báo của OCA.

Việt Nam đăng cai Asiad 2019

Việt Nam đăng cai Asiad 2019

(VOV) -Hà Nội sẽ là địa điểm đăng cai của Asian Games 2019 và Surabaya sẽ tổ chức giải trẻ vào năm 2021 – thông báo của OCA.