Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh, tân Chủ tịch Ủy ban Olympic:

Thể thao Việt Nam không chấp nhận ma túy

Thể thao Việt Nam không để VĐV nào trong đội tuyển quốc gia nghiện ma túy. Nếu phát hiện sẽ loại vĩnh viễn khỏi đời sống thể thao chuyên nghiệp.

Tại Đại hội Ủy ban Olympic nhiệm kỳ IV (2012 – 2016) vừa diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, tân Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta cần phát huy tinh thần Đại hội: kế thừa, đổi mới và phát triển.

Thực tế cho thấy, có rất nhiều điểm sáng tích cực ở Đại hội kỳ này, tạo niềm tin về sự chuyển biến tích cực của thể thao Việt Nam trong thời gian tới.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thăm đoàn TTVN tại làng Olympic London (ảnh: Bongdaplus)

Phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Tân Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam:

PV: Xin Bộ trưởng cho biết mục tiêu quan trọng nhất của Uỷ ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012-2016)?

Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh: Mục tiêu quan trong nhất là thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển thể dục thể thao (TDTT) đến 2020 và nghị quyết VIII của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong phát triển TDTT.

Thêm nữa, Uỷ ban Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục cùng ngành TDTT tổ chức tốt, cũng như tham gia thi đấu các giải đấu thành công, đặc biệt là các Đại hội thể thao quốc tế như SEA Games năm 2013, 2015; ASIAD 17-2014; Olympic năm 2016…

PV: Ban Thường vụ Uỷ ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ này có đến 29 thành viên, tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước. Bộ trưởng kỳ vọng gì ở sự tăng này?

Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh: Tại Đại hội, các đại biểu thảo luật hết sức dân chủ, chúng tôi rất trăn trở, phải làm sao để có một Ban thường vụ thực sự chất lượng, hợp lý.

Ủy ban Olympic là một tổ chức xã hội, đặc biệt là có đại diện của nhiều tổ chức xã hội, doanh nghiệp cùng tham gia, góp sức cho sự phát triển của phong trào Olympic Việt Nam. Thế nên trong thành phần lãnh đạo của Uỷ ban Olympic Việt Nam kỳ này, chúng ta mời một số doanh nghiệp có uy tín để góp phần cùng thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa của thể thao Việt Nam.

PV: Thưa Bộ trưởng, ở nhiệm kỳ trước công tác vận động tài trợ chưa được phát huy hiệu quả. Vậy trong nhiệm kỳ mới với dự góp mặt của nhiều doanh nghiệp, Bộ trưởng có kỳ vọng sức huy động tài trợ cho phong trào Olympic Việt Nam sẽ tăng lên không?

Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh: Trong báo cáo tài chính, quỹ gửi ở ngân hàng Ngoại thương thì tài khoản ngoại tệ còn trên 500.000 USD, nội tệ còn khoảng 196 triệu đồng.

Ủy ban đã thành lập Ban vận động tài trợ do ông Kiểm – Phó chủ tịch phụ trách, và trưởng ban vận động tài trợ là anh Nguyễn Quốc Kỳ (Tổng giám đốc Viettravel).

Thực ra thể thao của Việt Nam mới bước vào giai đoạn xã hội hóa, nên sự đóng góp vừa qua là chúng tôi hết sức trân trọng. Ở nhiệm kỳ tới, với những gương mặt mới nhiều tâm huyết, các doanh nghiệp sẽ nhìn thấy và cần có đóng góp gì đó cho thể thao phát triển.

PV: Bộ trưởng có thể nói rõ hơn về mục tiêu “Nói không với ma túy” mà Đại hội kỳ này đề ra?

Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh: Ma túy, doping là vấn đề vẫn còn tồn tại ở một số đại hội, kể cả những giải quốc tế lớn. Hiện nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thành lập trung tâm phòng chống doping và y học dự phòng.

Thực hiện mục tiêu này, Thể thao Việt Nam dứt khoát không để VĐV nào trong thành phần đội tuyển quốc gia bị nghiện ma túy. Nếu phát hiện VĐV nào vi phạm chuyện này, VĐV đó sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi đời sống thể thao chuyên nghiệp.

Phải xác định đây là tuyên ngôn chung: Thể thao Việt Nam không chấp nhận ma túy.

PV: Để nâng cao thành tích của Thể thao Việt Nam trong thời gian tới, theo Bộ trưởng, chúng ta cần phải làm gì?

Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh: Để nâng cao vị trí của chúng ta chắc chắn phải có nhiều điều kiện.

Thứ nhấn là nơi huấn luyện, sắp tới trung tâm huấn luyện của Tổng cục TDTT sẽ được đầu tư hơn về cơ sở vật chất, phương pháp và chuyên gia huấn luyện.

Thứ 2 là khâu tuyển chọn và thứ 3 là đào tạo vận động viên trẻ. Nói vận động viên của chúng ta tài năng kém, có phải không? Tôi nghĩ không phải đâu! Do cách tuyển chọn, đào tạo của chúng ta. Người Việt Nam có đầy đủ tố chất, và có thể lựa chọn những gì phù hợp với mình để có thể giành thành tích cao, không thua Thái Lan, Malaysia, Singapore...

Theo tôi, có lẽ là do phương pháp huấn luyện, điều kiện. Điều này phải khắc phục trong thời gian sắp tới. Ngay cả vấn đề đạo đức, đại đa số VĐV của ta về cơ bản đều có ý thức, nhận thức tốt. Có một phần nhỏ có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, không phù hợp thuần phong mỹ tục, hễ phát hiện là chúng tôi xử lý kỷ luật ngay, không cho phép có mặt trong đội tuyển quốc gia.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8
Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8

Ngành TTVN sẽ tổng kết, mổ xẻ thất bại ở Olympic 2012 trong 2 ngày 22, 23/8. Ngay sau đó, Tổng cục TDTT sẽ chủ trì một hội thảo khoa học quốc tế để hoạch định lại con đường đi cho thể thao nước nhà.

Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8

Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8

Ngành TTVN sẽ tổng kết, mổ xẻ thất bại ở Olympic 2012 trong 2 ngày 22, 23/8. Ngay sau đó, Tổng cục TDTT sẽ chủ trì một hội thảo khoa học quốc tế để hoạch định lại con đường đi cho thể thao nước nhà.

Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV
Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV

(VOV) - Ông Hoàng Tuấn Anh –Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012-2016).

Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV

Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV

(VOV) - Ông Hoàng Tuấn Anh –Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012-2016).

Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012
Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012

Hôm nay, Tổng cục TDTT chủ trì hội nghị tổng kết quá trình chuẩn bị và thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic London 2012.

Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012

Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012

Hôm nay, Tổng cục TDTT chủ trì hội nghị tổng kết quá trình chuẩn bị và thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic London 2012.