Thể thao Việt Nam ‘nín thở’ chờ suất dự Olympic thứ 5 từ môn boxing

VOV.VN - Võ sĩ Võ Thị Kim Ánh hướng tới suất dự Thế vận hội sau khi vượt qua Hanna Lakotar ở vòng 1/8 vòng loại Olympic 2024.

Võ sĩ boxing Võ Thị Kim Ánh đang có cơ hội giành suất dự Olympic khi lọt vào tứ kết vòng loại. Nếu thắng trận tứ kết tới, Kim Ánh sẽ giành suất thứ 5 dự Olympic 2024 cho thể thao Việt Nam.

Ở trận đấu vòng 1/8 hạng 54kg nữ diễn ra rạng sáng 10/3, Kim Ánh so tài với Hanna Lakotar. Tay đấm người Hungary 22 tuổi, được đánh giá cao với 9 lần vô địch quốc gia ở nhiều giai đoạn.

Võ Thị Kim Ánh thi đấu tập trung, kiểm soát tốt trận đấu. Ở hiệp một, vận động viên của Việt Nam tạo ra nhiều khó khăn cho Lakotar nhờ sải tay dài. 5 trọng tài chấm Kim Ánh thắng 10-8.

Ở hiệp hai, Hanna Lakotar buộc phải tấn công để lật ngược thế trận. Kim Ánh càng thuận lợi thi triển chiến thuật chơi khi đối thủ để lộ nhiều sơ hở. Cô được 4 trên 5 trọng tài chấm thắng. Hiệp ba có diễn biến tương tự và 3 trọng tài chấm thắng cho tay đấm An Giang.

Kim Ánh thắng chung cuộc 5-0 với số điểm lần lượt là 29-28, 30-26, 29-28, 30-27, 29-28. Cô vào tứ kết gặp Islem Ferchichi. Đây là võ sỹ rất mạnh người Israel. 

Võ Thị Kim Ánh sinh năm 1997, là vận động viên nổi bật của đội tuyển boxing Việt Nam. Cô từng giành huy chương vàng ở giải Thái Lan mở rộng 2022 - giải đấu quy tụ nhiều võ sỹ hàng đầu thế giới. Kim Ánh được kỳ vọng sẽ giành kết quả tốt và mang về thành tích cao cho đội tuyển boxing. 

Kim Ánh là võ sỹ cuối cùng còn thi đấu của đội tuyển boxing ở vòng loại tổ chức ở Italy. Trước đó, Nguyễn Thị Tâm (hạng 50kg nữ), Hà Thị Linh (60kg nữ), Hoàng Ngọc Mai (66kg nữ), Lưu Diễm Quỳnh (75kg nữ) đều đã dừng bước. 

Sau giải ở Italy, các võ sỹ boxing Việt Nam còn cơ hội lấy suất dự Olympic ở giải vòng loại tổ chức tại Thái Lan vào tháng 5.

4 vận động viên Việt Nam chắc suất tới Paris là Nguyễn Thị Thật (môn xe đạp), Trịnh Thu Vinh (môn bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi), Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng).

Ngoài ra, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh đang nằm trong nhóm dự Olympic. Cô sẽ thi đấu nhiều giải quốc tế trong thời gian tới để lọt vào nhóm hạt giống của Thế vận hội 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 24 mũi sau khi đi cấp cứu
Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 24 mũi sau khi đi cấp cứu

VOV.VN - Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 24 mũi sau khi rời sân Hàng Đẫy tới bệnh viện cấp cứu trong trận CLB CAHN thua Thể Công Viettel 0-3.

Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 24 mũi sau khi đi cấp cứu

Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 24 mũi sau khi đi cấp cứu

VOV.VN - Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 24 mũi sau khi rời sân Hàng Đẫy tới bệnh viện cấp cứu trong trận CLB CAHN thua Thể Công Viettel 0-3.

U20 nữ Việt Nam cùng U20 nữ Trung Quốc chia tay giải châu Á ngay vòng bảng
U20 nữ Việt Nam cùng U20 nữ Trung Quốc chia tay giải châu Á ngay vòng bảng

VOV.VN - Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2024, U20 nữ Việt Nam thua U20 nữ Trung Quốc 1-6. Kết quả này khiến cả 2 đội đều chia tay giải ngay vòng bảng.

U20 nữ Việt Nam cùng U20 nữ Trung Quốc chia tay giải châu Á ngay vòng bảng

U20 nữ Việt Nam cùng U20 nữ Trung Quốc chia tay giải châu Á ngay vòng bảng

VOV.VN - Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2024, U20 nữ Việt Nam thua U20 nữ Trung Quốc 1-6. Kết quả này khiến cả 2 đội đều chia tay giải ngay vòng bảng.

Tuyển thủ aerobic Việt Nam bị cấm thi đấu 2 năm vì doping
Tuyển thủ aerobic Việt Nam bị cấm thi đấu 2 năm vì doping

VOV.VN - VĐV Trần Hà Vi của đội aerobic Việt Nam bị cấm thi đấu đến tháng 11/2025 do có kết quả kiểm tra dương tính với doping.

Tuyển thủ aerobic Việt Nam bị cấm thi đấu 2 năm vì doping

Tuyển thủ aerobic Việt Nam bị cấm thi đấu 2 năm vì doping

VOV.VN - VĐV Trần Hà Vi của đội aerobic Việt Nam bị cấm thi đấu đến tháng 11/2025 do có kết quả kiểm tra dương tính với doping.

Lý do Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 giảm gần một nửa số người tham dự
Lý do Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 giảm gần một nửa số người tham dự

VOV.VN - Ngày 5/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérard Darmanin cho biết sẽ có 326.000 người tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 diễn ra bên bờ sông Seine, giảm gần một nửa so với dự kiến trước đó do các lý do an ninh.

Lý do Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 giảm gần một nửa số người tham dự

Lý do Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 giảm gần một nửa số người tham dự

VOV.VN - Ngày 5/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérard Darmanin cho biết sẽ có 326.000 người tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 diễn ra bên bờ sông Seine, giảm gần một nửa so với dự kiến trước đó do các lý do an ninh.

Cơ thủ Việt Nam vô địch World Cup billiards
Cơ thủ Việt Nam vô địch World Cup billiards

VOV.VN - Trần Quyết Chiến giành chiến thắng 50-44 trước Sidhom Sameh (Ai Cập) ở chung kết carom 3 băng để có lần thứ 3 trong sự nghiệp vô địch World Cup billiards.

Cơ thủ Việt Nam vô địch World Cup billiards

Cơ thủ Việt Nam vô địch World Cup billiards

VOV.VN - Trần Quyết Chiến giành chiến thắng 50-44 trước Sidhom Sameh (Ai Cập) ở chung kết carom 3 băng để có lần thứ 3 trong sự nghiệp vô địch World Cup billiards.