Nhật Bản sẽ thông qua dự luật an ninh mới, cởi trói cho quân đội

VOV.VN- Dự luật mới dự kiến được Nội các Nhật Bản thông qua ngày 14/5 sẽ cho phép nước này tham chiến tại nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ 2.

Theo Reuters, dự luật mới với sự thay đổi quan trọng này thể hiện rõ chính sách quốc phòng mà Mỹ và Nhật Bản vừa công bố trong tháng 4 vừa qua và cho phép Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn trong việc giúp liên minh Mỹ- Nhật đối phó với các thách thức hiện nay, trong đó có việc Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động cải tạo các bãi đá nhằm áp đặt chủ quyền trái phép trên Biển Đông. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh Reuters)

Tháng 7/2014, Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua một nghị quyết nhằm diễn giải lại Hiến pháp vì hòa bình của nước này trong đõ dỡ bỏ lệnh cấm Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể- trong đó có việc hỗ trợ một nước đồng minh của Nhật Bản trong trường hợp nước này bị tấn công. 

Dự kiến, sau khi Nội các Nhật Bản phê chuẩn dự luật này, ông Abe sẽ tiến hành họp báo để giải thích rõ về dự luật nói trên. 

Trước đó, việc ông Abe đưa ra cam kết trước Quốc hội Mỹ ngày 29/4 rằng dự luật trên sẽ có hiệu lực vào mùa Hè năm nay đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các đảng đối lập. Tuy nhiên, với việc đảng cầm quyền của ông Abe đang chiếm đa số trong Quốc hội, nhiều khả năng dự luật này sẽ sớm được thông qua trong vài tháng tới. 

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri Nhật Bản đang có sự chia rẽ đối với dự luật mới này của ông Abe. Ngay cả những người ủng hộ ông cũng cho rằng, dự luật này vượt quá giới hạn của Điều 9 trong Hiến pháp Nhật Bản. 

Tuy nhiên, ông Abe đã nói rõ, ông muốn sửa đổi lại Điều 9 bất chấp đây là một mục tiêu rất khó thành hiện thực. 

Một cuộc thăm dò do đài NHK thực hiện cho thấy 49% người tham gia thăm dò không hiểu rõ về những sự thay đổi trong dự luật này. Trong khi đó 50% số người tham gia thăm dò không chấp thuận việc Nhật Bản nới rộng vai trò của quân đội nước này. 

Theo đó, dự luật mới sẽ cho phép Nhật Bản điều một số lượng binh sĩ ở mức tối thiểu đến hỗ trợ các nước đồng minh của mình trong trường hợp các nước này bị tấn công. Ngoài ra, quân đội Nhật Bản có thể cung cấp hậu cần cho quân đội nước ngoài theo đúng Hiến chương của Liên Hợp Quốc. 

Ngoài ra, dự luật mới sẽ dỡ bỏ giới hạn về địa lý cho các hoạt động hỗ trợ của Nhật Bản đối với Mỹ và các nước khác. Trước đây, Nhật Bản chỉ có thể thực hiện điều này tại các khu vực lân cận như bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân
Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật đã đạt thêm nhiều đột phá quan trọng.

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật đã đạt thêm nhiều đột phá quan trọng.

Mỹ và Nhật Bản sẽ tạo sự răn đe hiệu quả để bảo vệ hòa bình
Mỹ và Nhật Bản sẽ tạo sự răn đe hiệu quả để bảo vệ hòa bình

VOV.VN -Tối qua (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có bài phát biểu được trông đợi tại Quốc hội Mỹ với những nội dung về quan hệ Nhật-Mỹ.

Mỹ và Nhật Bản sẽ tạo sự răn đe hiệu quả để bảo vệ hòa bình

Mỹ và Nhật Bản sẽ tạo sự răn đe hiệu quả để bảo vệ hòa bình

VOV.VN -Tối qua (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có bài phát biểu được trông đợi tại Quốc hội Mỹ với những nội dung về quan hệ Nhật-Mỹ.

Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản
Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật kể từ ngày 17/4 và là lần thứ 12 kể từ đầu năm 2015 tới nay.

Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản

Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật kể từ ngày 17/4 và là lần thứ 12 kể từ đầu năm 2015 tới nay.

Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc điều tàu xâm phạm lãnh hải
Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc điều tàu xâm phạm lãnh hải

Sáng 30/4, Trung Quốc đã điều 3 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc điều tàu xâm phạm lãnh hải

Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc điều tàu xâm phạm lãnh hải

Sáng 30/4, Trung Quốc đã điều 3 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Philippines- Nhật Bản tập trận chung
Philippines- Nhật Bản tập trận chung

VOV.VN - Nhật Bản cho biết nước này đang hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực thực thi luật hàng hải, an toàn hàng hải cũng như bảo vệ môi trường biển.

Philippines- Nhật Bản tập trận chung

Philippines- Nhật Bản tập trận chung

VOV.VN - Nhật Bản cho biết nước này đang hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực thực thi luật hàng hải, an toàn hàng hải cũng như bảo vệ môi trường biển.

Liên minh cầm quyền Nhật Bản thông qua dự luật an ninh sửa đổi
Liên minh cầm quyền Nhật Bản thông qua dự luật an ninh sửa đổi

VOV.VN- Dự kiến Nội các Nhật Bản sẽ thông qua dự luật vào ngày 14/5 tới và sẽ trình lên Quốc hội vào cuối tuần này để thảo luận.

Liên minh cầm quyền Nhật Bản thông qua dự luật an ninh sửa đổi

Liên minh cầm quyền Nhật Bản thông qua dự luật an ninh sửa đổi

VOV.VN- Dự kiến Nội các Nhật Bản sẽ thông qua dự luật vào ngày 14/5 tới và sẽ trình lên Quốc hội vào cuối tuần này để thảo luận.