Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật kể từ ngày 17/4 và là lần thứ 12 kể từ đầu năm 2015 tới nay.

Các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản sáng nay (30/4) cho biết, đã có 3 tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc xâm nhập vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, xung quanh khu vực quần đảo đang tranh chấp Senkaku, mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Tàu Trung Quốc ở vùng biển Nhật Bản (ảnh: livemint)
Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, 3 tàu của Trung Quốc được xác định là các tàu Hải cảnh, có số hiệu 2101, 2102 và 2307, đã tiến vào lãnh hải Nhật Bản vào lúc 10h sáng nay, sau đó di chuyển quanh khu vực quần đảo Senkaku bất chấp những cảnh báo từ phía Lực lượng tuần tra của Nhật Bản

Kể từ khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2012, Trung Quốc đã thường xuyên điều các tàu Hải cảnh, Hải giám tới khu vực này để khẳng định chủ quyền.

Theo thống kê của lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản, đây là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải của nước này kể từ ngày 17/4 và là lần thứ 12 kể từ đầu năm 2015 tới nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng gay gắt tàu tuần tra Nhật Bản tới Điếu Ngư/Senkaku
Trung Quốc phản ứng gay gắt tàu tuần tra Nhật Bản tới Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN -Bắc Kinh hôm nay 26/11 lên án gay gắt hành động của Tokyo cho tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển tới gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Trung Quốc phản ứng gay gắt tàu tuần tra Nhật Bản tới Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc phản ứng gay gắt tàu tuần tra Nhật Bản tới Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN -Bắc Kinh hôm nay 26/11 lên án gay gắt hành động của Tokyo cho tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển tới gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật
‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung
Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung

(VOV) - Tranh chấp lãnh thổ đang ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Nhật - Trung trên mọi phương diện

Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung

Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung

(VOV) - Tranh chấp lãnh thổ đang ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Nhật - Trung trên mọi phương diện

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc xâm nhập Senkaku bất chấp nghị quyết của Mỹ về Hoa Đông
Trung Quốc xâm nhập Senkaku bất chấp nghị quyết của Mỹ về Hoa Đông

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp hiện nay tại Biển Đông và Hoa Đông.

Trung Quốc xâm nhập Senkaku bất chấp nghị quyết của Mỹ về Hoa Đông

Trung Quốc xâm nhập Senkaku bất chấp nghị quyết của Mỹ về Hoa Đông

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp hiện nay tại Biển Đông và Hoa Đông.

Tàu Nhật Bản phát lệnh cảnh báo tàu Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Nhật Bản phát lệnh cảnh báo tàu Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư

Một tàu tuần tra của JCG đã phát lệnh cảnh báo, yêu cầu 3 tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) rời khỏi khu vực này.

Tàu Nhật Bản phát lệnh cảnh báo tàu Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Nhật Bản phát lệnh cảnh báo tàu Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư

Một tàu tuần tra của JCG đã phát lệnh cảnh báo, yêu cầu 3 tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) rời khỏi khu vực này.