Australia đứng thứ 5 thế giới về phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính

VOV.VN - Hôm 19/8, Viện nghiên cứu Australia vừa công bố báo cáo cho thấy, Australia là quốc gia phát thải khí thải nhiều thứ 5 trên thế giới.

Báo cáo này khẳng định, chính phủ Australia cần phải tích cực hơn nữa trong nỗ lực làm giảm lượng khí thải và ứng phó với biến đổi khí hậu.

(Ảnh minh họa của Pro Bono Australia)

Báo cáo của Viện nghiên cứu Australia công bố sáng 19/8 cho biết, Australia đứng thứ 5 thế giới (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Saudi Arabia) về phát thải khí carbon từ nhiên liệu hóa thạch với mức thải trung bình đạt khoảng 57 tấn CO2 mỗi người một năm, cao gấp 10 lần so với mức trung bình.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Australia là quốc gia xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch nhiều thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Nga và Saudi Arabia. Cụ thể, lượng nhiên liệu hóa thạch mà Nga xuất khẩu chiếm 12% thị phần thế giới, Saudi Arabia là 9%  còn Australia chiếm 6,8% thị phần. Trong đó, than đá là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia, đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu than đá lớn nhất thế giới với 29% thị phần thị trường toàn cầu, tiếp sau đó là Indonesia  với 26% và Nga chiếm 14%.

Trước thực tế này, ông Richie Merzian, Giám đốc phụ trách Biến đổi khí hậu và năng lượng thuộc Viện nghiên cứu Australia khẳng định, Australia “nên lưu tâm điều này trong khi xem xét trách nhiệm của quốc gia đối với biến đổi khí hậu”. Giáo sư Gus Nathan, Giám đốc Trung tâm Công nghệ năng lượng thuộc Đại học Adelaide, cho rằng Australia cần phát triển nhiên liệu sạch để xuất khẩu được như là khí hydrogen để thay thế cho việc xuất khẩu than như hiện nay. Tuy nhiên để làm được điều này thì đòi hỏi nhiều công sức và thời gian.

Trước đó, báo cáo của Nhóm chiến lược về hydrogen công bố năm 2018 cho thấy, nếu đầu tư đúng hướng, đến năm 2030, Australia có thể sẽ xuất khẩu lượng hydrogen trị giá 1,7 tỷ đô la Australia và thị trường tiềm năng của mặt hàng này sẽ là các nước trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cam kết đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải
Australia cam kết đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải

VOV.VN - Australia sẽ không từ bỏ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và sẽ đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

Australia cam kết đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải

Australia cam kết đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải

VOV.VN - Australia sẽ không từ bỏ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và sẽ đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

EU nhất trí giảm 30% khí thải CO2 từ xe tải và xe buýt vào năm 2030
EU nhất trí giảm 30% khí thải CO2 từ xe tải và xe buýt vào năm 2030

VOV.VN - Ngày 20/2, Liên minh châu Âu (EU) nhất trí giảm 30% khí thải CO2 từ xe tải và xe buýt vào năm 2030, như một phần cam kết cắt giảm khí thải nhà kính.

EU nhất trí giảm 30% khí thải CO2 từ xe tải và xe buýt vào năm 2030

EU nhất trí giảm 30% khí thải CO2 từ xe tải và xe buýt vào năm 2030

VOV.VN - Ngày 20/2, Liên minh châu Âu (EU) nhất trí giảm 30% khí thải CO2 từ xe tải và xe buýt vào năm 2030, như một phần cam kết cắt giảm khí thải nhà kính.

Australia cam kết chống biến đổi khí hậu nhưng vẫn dùng than đá
Australia cam kết chống biến đổi khí hậu nhưng vẫn dùng than đá

VOV.VN - Australia sẽ tiếp tục đầu tư nhiều cho chống biến đổi khí hậu nhưng than đá hiện vẫn là nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với nước này.

Australia cam kết chống biến đổi khí hậu nhưng vẫn dùng than đá

Australia cam kết chống biến đổi khí hậu nhưng vẫn dùng than đá

VOV.VN - Australia sẽ tiếp tục đầu tư nhiều cho chống biến đổi khí hậu nhưng than đá hiện vẫn là nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với nước này.

EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030
EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

VOV.VN - Những hãng xe nào không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải sẽ đối mặt với mức phạt 95 euro với mỗi gam CO2 phát thải vượt mức cho phép.

EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

VOV.VN - Những hãng xe nào không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải sẽ đối mặt với mức phạt 95 euro với mỗi gam CO2 phát thải vượt mức cho phép.

Australia mở rộng cuộc chiến đối với rác thải nhựa ở Thái Bình Dương
Australia mở rộng cuộc chiến đối với rác thải nhựa ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố một dự án mới trị giá 16 triệu đôla Australia (AUD) để giải quyết vấn đề rác thải tại Thái Bình Dương.

Australia mở rộng cuộc chiến đối với rác thải nhựa ở Thái Bình Dương

Australia mở rộng cuộc chiến đối với rác thải nhựa ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố một dự án mới trị giá 16 triệu đôla Australia (AUD) để giải quyết vấn đề rác thải tại Thái Bình Dương.

Hơn 400 người Australia chết do dịch cúm tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ
Hơn 400 người Australia chết do dịch cúm tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ

VOV.VN - Australia đang phải trải qua dịch cúm tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ qua khi 430 người nước này đã chết do bệnh này kể từ đầu năm đến nay.

Hơn 400 người Australia chết do dịch cúm tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ

Hơn 400 người Australia chết do dịch cúm tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ

VOV.VN - Australia đang phải trải qua dịch cúm tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ qua khi 430 người nước này đã chết do bệnh này kể từ đầu năm đến nay.