Từ 22/4 tổ chức lại giao thông nhiều tuyến đường khu trung tâm TPHCM

VOV.VN - Sở GTVT TPHCM sẽ điều chỉnh nhiều tuyến đường khu vực trung tâm để phục vụ thi công nhà ga Bến Thành giai đoạn 2 - dự án xây dựng tuyến metro số 1.

Theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải TPHCM, từ ngày 22/4 sẽ điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến đường khu trung tâm thành phố để phục vụ việc thi công nhà ga Bến Thành giai đoạn 2 - dự án xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Đường Lê Lai (Quận 1) sẽ điều chỉnh các loại xe lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Phan Chu Trinh đến Nguyễn Thị Nghĩa.

Những tuyến đường được tổ chức lại giao thông là Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Yersin và Ký Con. Cụ thể, đường Phạm Ngũ Lão, đoạn từ đường Cống Quỳnh đến Nguyễn Thị Nghĩa: Xe 2 bánh được lưu thông 2 chiều xe nhưng ô tô chỉ được 1 chiều, hướng từ đường Cống Quỳnh đến Nguyễn Thị Nghĩa. Đối với đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến Yersin, các loại xe chỉ được lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến Yersin. Đoạn từ đường Calmette đến Phó Đức Chính, các loại xe cũng chỉ được lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Calmette đến Phó Đức Chính. Riêng đoạn từ đường Yersin đến Trần Hưng Đạo, cấm các phương tiện lưu thông do rào chắn (trừ xe của người dân sống trong khu dân cư kế bên và xe phục vụ thi công).
Đường Yersin, đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến Trần Hưng Đạo, các loại xe chỉ được lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Phạm Ngũ Lão đến Trần Hưng Đạo. Đối với đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Lê Thị Hồng Gấm, các phương tiện được lưu thông 2 chiều.
Đường Trần Hưng Đạo, các phương tiện lưu thông 1 chiều, đoạn từ đường Yersin đến Calmette. Đường Ký Con, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Lê Thị Hồng Gấm, các loại xe được tổ chức lưu thông 2 chiều.
Đường Lê Lai, đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến Nguyễn Thị Nghĩa, các loại xe lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Phan Chu Trinh đến Nguyễn Thị Nghĩa. Còn đối với đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến Nguyễn Trãi, xe 2 bánh được lưu thông 2 chiều, ô tô lưu thông 1 chiều theo hướng từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến Nguyễn Trãi.
Tại công trường Quách Thị Trang, các loại xe lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Hàm Nghi đến Lê Lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 2,1 tỷ USD làm tuyến metro số 5 giai đoạn 2
Hơn 2,1 tỷ USD làm tuyến metro số 5 giai đoạn 2

VOV.VN - Giai đoạn 2 tuyến metro số 5 sẽ đầu tư thêm đoạn tuyến dài 14,56 km, bao gồm 13 nhà ga 8 nhà ga ngầm và 5 nhà ga trên cao.

Hơn 2,1 tỷ USD làm tuyến metro số 5 giai đoạn 2

Hơn 2,1 tỷ USD làm tuyến metro số 5 giai đoạn 2

VOV.VN - Giai đoạn 2 tuyến metro số 5 sẽ đầu tư thêm đoạn tuyến dài 14,56 km, bao gồm 13 nhà ga 8 nhà ga ngầm và 5 nhà ga trên cao.

Cận cảnh robot hiện đại khoan hầm metro ở Sài Gòn
Cận cảnh robot hiện đại khoan hầm metro ở Sài Gòn

Thiết bị đào ngầm robot TBM hiện đại từ Nhật Bản có tổng chiều dài 70 m, nặng 300 tấn đang được đơn vị thi công lắp ráp và thử nghiệm.

Cận cảnh robot hiện đại khoan hầm metro ở Sài Gòn

Cận cảnh robot hiện đại khoan hầm metro ở Sài Gòn

Thiết bị đào ngầm robot TBM hiện đại từ Nhật Bản có tổng chiều dài 70 m, nặng 300 tấn đang được đơn vị thi công lắp ráp và thử nghiệm.

Xe biển số đỏ cán chết người gần công trình nhà ga metro
Xe biển số đỏ cán chết người gần công trình nhà ga metro

Trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) khoảng 16h ngày 25/3 xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn biển đỏ và xe máy khiến 1 người chết.

Xe biển số đỏ cán chết người gần công trình nhà ga metro

Xe biển số đỏ cán chết người gần công trình nhà ga metro

Trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) khoảng 16h ngày 25/3 xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn biển đỏ và xe máy khiến 1 người chết.

Biển báo gây sợ hãi tại Dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội
Biển báo gây sợ hãi tại Dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội

VOV.VN - Người đi đường lo tai nạn và càng sợ hãi hơn khi chủ đầu tư và nhà thầu Dự án metro Nhổn- Ga Hà Nội gắn biển “Coi chừng vật rơi từ trên cao”.

Biển báo gây sợ hãi tại Dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội

Biển báo gây sợ hãi tại Dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội

VOV.VN - Người đi đường lo tai nạn và càng sợ hãi hơn khi chủ đầu tư và nhà thầu Dự án metro Nhổn- Ga Hà Nội gắn biển “Coi chừng vật rơi từ trên cao”.