Chính sách an sinh xã hội: Bỏ dần cho không, tiến tới cho vay

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý chính sách xã hội và giảm nghèo phải bớt dần chính sách bao cấp, cào bằng

Sáng 2/4 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 của Chính phủ về việc thực hiện một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 chủ trì cuộc họp về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 70 giai đoạn 2012-2014, và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 70 của Chính phủ (Ảnh: Văn Hiếu)
Mặc dù nền kinh tế nước ta trong giai đoạn 2012-2014 còn gặp nhiều khó khăn nhưng các chính sách xã hội vẫn được ưu tiên thực hiện. Các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực và chủ động triển khai tổng rà soát các chính sách có liên quan. Các chế độ ưu đãi xã hội và an sinh xã hội đã mở rộng hơn quyền được hưởng và mức hưởng cho người dân. Nguồn vốn bố trí cho việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội được Chính phủ, các địa phương ưu tiên, xã hội quan tâm đóng góp. Tỷ lệ chi của Nhà nước cho các chương trình an sinh xã hội đạt 5,04% GDP năm 2014, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phát triển xã hội đã cơ bản hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Tính đến ngày 12/1/2015 đã có 95,39% người có công được hưởng đúng, đầy đủ chế độ chính sách, có 96% gia đình người có công đạt mức sống trung bình trở lên so với địa phương nơi cư trú...

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: “Với trách nhiệm là cơ quan thường trực chúng tôi đã rà soát các chính sách giảm nghèo và các chính sách khác, chính vì vậy các thành viên Ban chỉ đạo cần thống nhất tham mưu với Thủ tướng là giảm chính sách nào với nguyên tắc là tăng cơ chế tạo động lực để cho các đối tượng thụ hưởng các chính sách để chủ động hơn”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về an sinh xã hội trên tinh thần lồng ghép các chương trình sao cho hiệu quả. Chính sách an sinh xã hội phải hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng và có biện pháp kích thích từ chỗ cho không, chúng ta có thể tính tới giải pháp cho vay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý: chính sách xã hội và chính sách giảm nghèo dần dần phải hướng tới tôn trọng quy luật thị trường, tức là bớt dần chính sách bao cấp, cào bằng, nhưng sau đấy vẫn cần có chính sách cụ thể giúp những người cần phải giúp đỡ như về vấn đề viện phí, học phí cho người nghèo, đặc biệt tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của nhà nước.

“Tinh thần làm sao thực hiện các chương trình hiệu quả tiết kiệm khắc phục được những nhược điểm căn bản vì hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo vấn đề này rất quyết liệt. Chúng ta phải phấn đấu để sớm ra văn bản thiết thực với người dân. Trên tinh thần đó, nhất định chúng ta phải bỏ tư tưởng ỷ lại cơ chế chính sách, đưa ra khỏi danh sách những người không muốn thoát nghèo”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Chính phủ ban hành Chương trình hành động (gọi tắt là Nghị quyết 70) xác định các nhiệm vụ chủ yếu nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từng thời kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững
Tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Tập trung hoàn thiện chính sách gắn với tăng cường nguồn lực nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững

Tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Tập trung hoàn thiện chính sách gắn với tăng cường nguồn lực nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Quốc hội rà soát các chính sách về giảm nghèo
Quốc hội rà soát các chính sách về giảm nghèo

VOV.VN - Nhiều ý kiến thành viên UBTV Quốc hội cho rằng cần rà soát một số chính sách đang làm giảm tác dụng giảm nghèo

Quốc hội rà soát các chính sách về giảm nghèo

Quốc hội rà soát các chính sách về giảm nghèo

VOV.VN - Nhiều ý kiến thành viên UBTV Quốc hội cho rằng cần rà soát một số chính sách đang làm giảm tác dụng giảm nghèo

Ba giải pháp chính để giảm nghèo bền vững
Ba giải pháp chính để giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Người dân phải thay đổi nhận thức, tự lực vươn lên công cuộc thoát nghèo mới bền vững

Ba giải pháp chính để giảm nghèo bền vững

Ba giải pháp chính để giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Người dân phải thay đổi nhận thức, tự lực vươn lên công cuộc thoát nghèo mới bền vững

41 tỉnh, thành đã có báo cáo về kết quả giám sát giảm nghèo
41 tỉnh, thành đã có báo cáo về kết quả giám sát giảm nghèo

VOV.VN - Sẽ kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo.

41 tỉnh, thành đã có báo cáo về kết quả giám sát giảm nghèo

41 tỉnh, thành đã có báo cáo về kết quả giám sát giảm nghèo

VOV.VN - Sẽ kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo.

Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị về giảm nghèo bền vững
Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị về giảm nghèo bền vững

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh:  Định hướng của công tác giảm nghèo sắp tới phải thực hiện một cách toàn diện…

Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị về giảm nghèo bền vững

Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị về giảm nghèo bền vững

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh:  Định hướng của công tác giảm nghèo sắp tới phải thực hiện một cách toàn diện…

Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm
Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm

VOV.VN - Chính phủ đã xác định, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, phải coi việc thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm

Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm

VOV.VN - Chính phủ đã xác định, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, phải coi việc thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.