Làm gì để “đón sóng” đầu tư từ Nhật Bản?

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam cần hoàn thiện chính mình bằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo yếu tố “chữ tín”.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến Quý 3/2014, Nhật Bản có hơn 2.400 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn hơn 36 tỷ USD. Trong đó, hơn 70% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam làm ăn có lãi và muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Chính phủ hai nước liên tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, tạo điều kiện tốt cho làn sóng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Với đặc điểm đặc biệt kỹ tính và lâu bền của thị trường Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam muốn giao thương thành công chắc chắn phải đảm bảo điều kiện “chữ tín” đầu tiên. Chữ tín ở đây bao gồm việc cam kết về chất lượng, đảm bảo thời gian từ cuộc hẹn đến việc giao hàng, thông tin cung cấp trước sau như một.

Bà Trần Thị Minh Trang, Tổng Giám đốc Cty TNHH Tư vấn Thương Mại Việt Nhật, Giám Đốc Dự án Japan Circle – đơn vị làm cầu nối giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam thường than phiền mất rất nhiều thời gian để đến với một khách hàng Nhật Bản, thậm chí nhiều năm mà không giao thương thành công.

“Thật ra, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thiện chí hợp tác, những rào cản ban đầu đó sẽ nhanh chóng được rút ngắn. Các doanh nghiệp Nhật Bản một khi đã đặt chân đến Việt Nam họ thực sự muốn gắn bó lâu bền. Ngoài ra, những yếu tố như hiểu biết văn hoá ứng xử, việc chuẩn bị tài liệu thông tin đầy đủ, đặc biệt về sự hợp tác hơn là giới thiệu về thành quả quá khứ, có nhân viên giao tiếp được tiếng Nhật... sẽ là những lợi thế lớn”, bà Trang cho biết.

Nhật Bản đánh giá rất cao tiềm năng đầu tư tại Việt Nam. (Ảnh: KT)
Vậy, Việt Nam cần chuẩn bị những gì để đón làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản? Theo bà Trang, trong xu hướng phát triển với ASEAN là trọng tâm, Nhật Bản đánh giá rất cao tiềm năng đầu tư tại Việt Nam, muốn vậy để cuộc “chạy đua” với các nước trong khu vực đạt kết quả tốt.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần “hoàn thiện chính mình” bằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo yếu tố “chữ tín” như đã đề cập phía trên, và chuẩn bị tư thế hội nhập bao gồm cả việc vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Và cuối cùng, các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm tay nhau hợp tác lớn mạnh chứ không đơn độc phát triển, hãy học hỏi sự hợp tác gắn kết khối đoàn, hiệp hội ngành nghề mà hiện nay Nhật Bản đang phát triển rất hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội để thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam
Cơ hội để thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp Nhật Bản đang chuyển dịch đầu tư sang các thị trường lân cận do gặp khó khăn tại Thái Lan và Trung Quốc.

Cơ hội để thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

Cơ hội để thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp Nhật Bản đang chuyển dịch đầu tư sang các thị trường lân cận do gặp khó khăn tại Thái Lan và Trung Quốc.

Xuất hiện làn sóng đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam
Xuất hiện làn sóng đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam

Hiện có 14 ngân hàng Nhật Bản đang tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực ôtô, môi trường và xử lý nước thải.

Xuất hiện làn sóng đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam

Xuất hiện làn sóng đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam

Hiện có 14 ngân hàng Nhật Bản đang tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực ôtô, môi trường và xử lý nước thải.

Thị trường dịch vụ Việt Nam thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản
Thị trường dịch vụ Việt Nam thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản

Thị trường dịch vụ Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và nhà hàng, được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm và đánh giá cao.

Thị trường dịch vụ Việt Nam thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản

Thị trường dịch vụ Việt Nam thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản

Thị trường dịch vụ Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và nhà hàng, được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm và đánh giá cao.

Việt Nam - Điểm đến của nhà đầu tư Nhật Bản
Việt Nam - Điểm đến của nhà đầu tư Nhật Bản

VOV.VN -Nhật Bản có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn 35,4 tỷ USD.

Việt Nam - Điểm đến của nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam - Điểm đến của nhà đầu tư Nhật Bản

VOV.VN -Nhật Bản có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn 35,4 tỷ USD.

Giới đầu tư Nhật Bản ồ ạt ra khỏi Trung Quốc
Giới đầu tư Nhật Bản ồ ạt ra khỏi Trung Quốc

Thay vào đó, ASEAN đang trở nên ngày càng hấp dẫn với các nhà đầu tư nước này.

Giới đầu tư Nhật Bản ồ ạt ra khỏi Trung Quốc

Giới đầu tư Nhật Bản ồ ạt ra khỏi Trung Quốc

Thay vào đó, ASEAN đang trở nên ngày càng hấp dẫn với các nhà đầu tư nước này.