Phái viên Mỹ ở Syria bác kết luận liên quân phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN - Phái viên Mỹ James Jeffrey cho biết liên quân đã rất thận trọng trong các chiến dịch quân sự và không phạm tội ác chiến tranh.

Phái viên Mỹ tại Syria James Jeffrey hôm qua (12/9) bác bỏ kết luận của các nhà điều tra Liên Hợp Quốc rằng các cuộc không kích đẫm máu mà liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện đầu năm nay có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Cảnh ném bom ở Syria. Ảnh: Documentarytube.

Ông James Jeffrey cho biết liên quân đã rất thận trọng trong các chiến dịch quân sự.

Bình luận được đưa ra một ngày sau khi các nhà điều tra làm việc cho cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc phát hiện các cuộc không kích của liên quân hôm 3/1 gần một thị trấn dọc biên giới với Iraq, làm 16 dân thường thiệt mạng có thể đã không nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc không được thực hiện với sự thận trọng cần thiết.

Trong báo cáo mới nhất Ủy ban điều tra kết luận, việc mở các cuộc tấn công bừa bãi gây thương vong cho dân thường có thể cấu thành tội ác chiến tranh trong những trường hợp các vụ tấn công được thực hiện một cách khinh suất.

Đại sứ Mỹ James Jeffrey tuyên bố không chấp nhận kết luận của Ủy ban điều tra tại cuộc gặp ngày 12/9 giữa đặc phái viên Liên Hợp Quốc Geir Pedersen với các phái viên cuả Anh, Ai Cập, Pháp, Đức, Jordan, Saudi Arabia, Mỹ. Các phái viên đều bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng tại vùng Idlib, Syria.

Phái viên Liên Hợp Quốc Pedersen cho rằng cần ưu tiên thúc đẩy việc thành lập Ủy ban soạn thảo Hiến pháp cho Syria, nhằm đưa quốc gia Trung Đông này thoát khỏi cuộc nội chiến 8 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc lập nhóm phục vụ điều tra tội ác chiến tranh ở Syria
Liên Hợp Quốc lập nhóm phục vụ điều tra tội ác chiến tranh ở Syria

VOV.VN - Nhóm phục vụ điều tra tội ác chiến tranh ở Syria được thành lập với 105 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 52 phiếu trắng.

Liên Hợp Quốc lập nhóm phục vụ điều tra tội ác chiến tranh ở Syria

Liên Hợp Quốc lập nhóm phục vụ điều tra tội ác chiến tranh ở Syria

VOV.VN - Nhóm phục vụ điều tra tội ác chiến tranh ở Syria được thành lập với 105 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 52 phiếu trắng.

Yemen: Liên quân Arab không kích nhà tù, làm hơn 100 người thiệt mạng
Yemen: Liên quân Arab không kích nhà tù, làm hơn 100 người thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc không kích do liên quân Arab tiến hành nhằm vào một nhà tù của nhóm nổi dậy người Houthi hôm qua (1/9) đã làm hơn 100 người chết tại Yemen. 

Yemen: Liên quân Arab không kích nhà tù, làm hơn 100 người thiệt mạng

Yemen: Liên quân Arab không kích nhà tù, làm hơn 100 người thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc không kích do liên quân Arab tiến hành nhằm vào một nhà tù của nhóm nổi dậy người Houthi hôm qua (1/9) đã làm hơn 100 người chết tại Yemen. 

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: “Bằng mặt, không bằng lòng” trong vấn đề Syria
Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: “Bằng mặt, không bằng lòng” trong vấn đề Syria

VOV.VN - Dù đã nhất trí sẽ thành lập vùng an toàn tại Syria, đến nay Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ “bằng mặt nhưng chưa bằng lòng” về những gì hai bên đạt được.

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: “Bằng mặt, không bằng lòng” trong vấn đề Syria

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: “Bằng mặt, không bằng lòng” trong vấn đề Syria

VOV.VN - Dù đã nhất trí sẽ thành lập vùng an toàn tại Syria, đến nay Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ “bằng mặt nhưng chưa bằng lòng” về những gì hai bên đạt được.

“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”
“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố gây sốc về khả năng sắp mở cuộc không kích vào Syria, chính giới Nga đã đáp trả cứng rắn.

“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”

“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố gây sốc về khả năng sắp mở cuộc không kích vào Syria, chính giới Nga đã đáp trả cứng rắn.

Syria tố liên quân Mỹ không kích khiến 43 dân thường thiệt mạng
Syria tố liên quân Mỹ không kích khiến 43 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Thông tấn Syria và Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết, hơn 40 dân thường nước này thiệt mạng hôm 17/11 do liên quân của Mỹ.

Syria tố liên quân Mỹ không kích khiến 43 dân thường thiệt mạng

Syria tố liên quân Mỹ không kích khiến 43 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Thông tấn Syria và Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết, hơn 40 dân thường nước này thiệt mạng hôm 17/11 do liên quân của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ cố trì hoãn thiết lập vùng an toàn ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ cố trì hoãn thiết lập vùng an toàn ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đang cố tình trì hoãn việc thiết lập một “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ cố trì hoãn thiết lập vùng an toàn ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ cố trì hoãn thiết lập vùng an toàn ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đang cố tình trì hoãn việc thiết lập một “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria.