Giữa phố cổ Hà Nội, người dân nhịn ăn, nhịn tắm vì không có nước

VOV.VN - Mặc dù ở trung tâm Thủ đô nhưng từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở phố Hàng Bè (Hà Nội) luôn phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt.

Mất nước liên tục, thậm chí, có hôm cả ngày không có một giọt nước nào để dùng. Thực trạng trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây.
Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh nước sạch số 3.
Mới đầu mùa hè nhưng trong căn bếp chưa đến 5 mét vuông của nhà bà Vũ Thị Kim Dung, (ở dãy nhà số 54, phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) lúc nào cũng có các loại xô to, xô nhỏ, chậu lớn, chậu bé để trữ nước sinh hoạt dùng dần.
Bà Dung chia sẻ, tình trạng mất nước thường xuyên xảy ra ở khu phố này, lúc có, lúc không, thậm chí mấy ngày liền cũng không có một giọt nước nào. Những ngày mất nước, trong bữa cơm của gia đình bà Dung không dám ăn rau lá mà phải chuyển sang củ, quả để đỡ phải rửa nhiều lần nước. Nhiều hôm bà phải sang nhà con gái tắm nhờ vì mất nước kéo dài. Thậm chí nước ăn trong bể dự trữ hết, gia đình bà đành phải mua tạm nước đóng bình để làm nước ăn.
Qua tìm hiểu, các vòi nước tại khu vực bếp và công trình phụ tầng 1 của các hộ dân sống tại ngõ Cầu Gỗ (chợ Hàng Bè cũ), quận Hoàn Kiếm cũng không có nước. Người dân khu vực này cho biết, tình trạng mất nước đã diễn ra suốt 2 năm nay.
Bà Liễu Thị Thúy, người dân ở tổ dân phố số 23 (phố Cầu Gỗ) cho biết: Có đợt mất nước 2 ngày. Mất nước, tôi lại sang nhà bạn bè để xin nước về tắm, nấu cơm. Bát đĩa ăn xong phải đợi khi nào có nước mới rửa được. Có hôm đi ra ngoài ăn hàng cho xong bữa.

Ông Nguyễn Đức Miện, Bí thư Chi bộ phố Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) cho biết, tình trạng thiếu nước sạch ở phố Hàng Bè diễn ra từ nhiều năm nay. Nguyên nhân do khu phố này nằm gần đê, có cốt địa hình cao. Bên cạnh đó, hệ thống đường ống dẫn nước của khu phố này lại thuộc hệ thống đường nước cũ của Nhà máy nước Yên Phụ nên nước chạy rất yếu. Nguồn nước chỉ có thể chảy mạnh khi sáng sớm hoặc đêm khuya.
Ông Nguyễn Đức Miện cho biết: “Khi nhân dân phản ảnh, chúng tôi cũng làm việc với lãnh đạo phường, phường có ý kiến ngay với công ty cấp nước, sau đó cũng được khắc phục. Nhưng mà khoảng 5-6 năm nay tình trạng này vẫn tái diễn đi, tái diễn lại như thế. Hôm nào lên phường, họ xuống mở khóa nước ở trên Cầu Gỗ mới có nước xuống, sau đó được vài tháng lại mất”.
Trao đổi với phóng viên VOV, ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch số 3 (Công ty Nước sạch Hà Nội) - đơn vị phụ trách cấp nước sạch cho toàn địa bàn quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng mất nước liên tục, Công ty đã cử nhân viên xuống kiểm tra thực tế. Lý giải về tình trạng khan hiếm nước sạch trên địa bàn, ông Phạm Việt Anh cho rằng, mới đầu mùa hè đã nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao đột biến. Hiện Công ty thường xuyên bố trí nhân viên ứng trực ở các trạm để tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng cấp nước để có biện pháp xử lý kịp thời.
“Để phục vụ cấp nước hè, chúng tôi chuẩn bị các phương án từ cải tạo đường ống, khoan thêm giếng, rửa giếng, chuẩn bị các phương tiện, máy móc để cấp nước, bơm nước. Chúng tôi đang có dự án cải tạo khu vực này, khẳng định mùa hè năm nay khu vực này sẽ cấp nước ổn định, cải tạo hệ thống cấp nước chống thất thoát, cải tạo đường ống lớn để nhân dân có nước sử dụng tốt”, ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch số 3 cho biết thêm
Để bảo đảm có đủ nước sạch phục vụ cho các hộ dân phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, về lâu dài, Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 sẽ tăng cường thêm nguồn nước ở một số điểm còn thiếu, yếu. Đối với những khu vực có cốt địa hình cao, Công ty bố trí các xe téc chở nước để phục vụ người dân. Dự báo, hè năm nay có nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Vì vậy, người dân cũng cần nâng cao ý thức về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang thiếu nước sạch
Hà Tĩnh: Hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang thiếu nước sạch

VOV.VN - Hiện hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang phải sử dụng nước giếng nhiễm bẩn để sinh hoạt.

Hà Tĩnh: Hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang thiếu nước sạch

Hà Tĩnh: Hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang thiếu nước sạch

VOV.VN - Hiện hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang phải sử dụng nước giếng nhiễm bẩn để sinh hoạt.

Nắng nóng, nhiều nơi ở miền Trung và ĐBSCL thiếu nước ngọt
Nắng nóng, nhiều nơi ở miền Trung và ĐBSCL thiếu nước ngọt

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài đang khiến tình hình thiếu nước sinh hoạt gia tăng tại các địa phương

Nắng nóng, nhiều nơi ở miền Trung và ĐBSCL thiếu nước ngọt

Nắng nóng, nhiều nơi ở miền Trung và ĐBSCL thiếu nước ngọt

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài đang khiến tình hình thiếu nước sinh hoạt gia tăng tại các địa phương

 Lời giải cho bài toán thiếu nước sạch tại vùng cao Sơn La
Lời giải cho bài toán thiếu nước sạch tại vùng cao Sơn La

VOV.VN -Công trình băng thu nước ngầm là một cách làm mới, chi phí không lớn nhưng hiệu quả cao đã khắc phục tình trạng thiếu nước sạch ở vùng cao Sơn La.

 Lời giải cho bài toán thiếu nước sạch tại vùng cao Sơn La

Lời giải cho bài toán thiếu nước sạch tại vùng cao Sơn La

VOV.VN -Công trình băng thu nước ngầm là một cách làm mới, chi phí không lớn nhưng hiệu quả cao đã khắc phục tình trạng thiếu nước sạch ở vùng cao Sơn La.

Nghịch lý xã nông thôn mới khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt
Nghịch lý xã nông thôn mới khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt

VOV.VN -Tuy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng nguồn nước sạch ở xã Trạm Hành lại thiếu trầm trọng.

Nghịch lý xã nông thôn mới khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt

Nghịch lý xã nông thôn mới khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt

VOV.VN -Tuy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng nguồn nước sạch ở xã Trạm Hành lại thiếu trầm trọng.