Quảng Ninh: 33.700 tấn than “xông cảng” đầu năm Bính Thân

VOV.VN -Việc đón tàu “xông” Cảng Cẩm Phả và rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên trong năm mới có ý nghĩa mở đầu cho một mùa tiêu thụ than thắng lợi.

8h sáng nay, 8/2 - mùng 1 Tết, tại cảng Cửa Ông (Quảng Ninh), Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin tổ chức đón 2 tàu vào xông cảng và rót 33.700 tấn than đầu tiên trong năm mới Bính Thân.

Rót than trên tầu Vinacomin Hạ Long nhận 6.700 tấn than.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chúc Tết công nhân, cán bộ các đơn vị và thủy thủ các tàu.

Hai tàu vào xông cảng và rót than tại cảng Chính Cửa Ông gồm tàu Hải Phòng 19 nhận 27.000 tấn than cám cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và tàu Vinacomin Hạ Long nhận 6.700 tấn than cám cung cấp cho nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Việc đón tàu “xông” Cảng Cẩm Phả và rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên trong năm mới có ý nghĩa mở đầu cho một mùa tiêu thụ than thắng lợi và một năm sản xuất của TKV thuận lợi, may mắn, thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than trong năm 2016 ngay từ những ngày đầu tiên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, các tàu vào nhận than đều được lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, các đơn vị tổ chức đón mừng theo đúng phong tục truyền thống Tết cổ truyền Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cắt giảm nhiệt điện than phù hợp với xu hướng toàn cầu
Cắt giảm nhiệt điện than phù hợp với xu hướng toàn cầu

VOV.VN - Không phát triển thêm nhiệt điện than là thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về cắt giảm khí phát thải, đẩy mạnh đầu tư năng lượng tái tạo.

Cắt giảm nhiệt điện than phù hợp với xu hướng toàn cầu

Cắt giảm nhiệt điện than phù hợp với xu hướng toàn cầu

VOV.VN - Không phát triển thêm nhiệt điện than là thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về cắt giảm khí phát thải, đẩy mạnh đầu tư năng lượng tái tạo.

Thay nhiệt điện than bằng nhiệt điện khí:  Không dễ
Thay nhiệt điện than bằng nhiệt điện khí: Không dễ

VOV.VN -Đại diện Tổng cục Năng lượng, EVN cho rằng do không chủ động được nguồn cấp khí nên phát triển nhiệt điện khí gặp nhiều khó khăn.

Thay nhiệt điện than bằng nhiệt điện khí:  Không dễ

Thay nhiệt điện than bằng nhiệt điện khí: Không dễ

VOV.VN -Đại diện Tổng cục Năng lượng, EVN cho rằng do không chủ động được nguồn cấp khí nên phát triển nhiệt điện khí gặp nhiều khó khăn.

Sẽ cắt giảm từ 5.000 -7.000 MW nhiệt điện than
Sẽ cắt giảm từ 5.000 -7.000 MW nhiệt điện than

VOV.VN - Tại Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh, Chính phủ sẽ điều chỉnh mức sử dụng nhiệt điện than cho phù hợp bằng việc cắt giảm từ 5.000 – 7.000 MW.

Sẽ cắt giảm từ 5.000 -7.000 MW nhiệt điện than

Sẽ cắt giảm từ 5.000 -7.000 MW nhiệt điện than

VOV.VN - Tại Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh, Chính phủ sẽ điều chỉnh mức sử dụng nhiệt điện than cho phù hợp bằng việc cắt giảm từ 5.000 – 7.000 MW.

TKV sẽ nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn than năm 2016
TKV sẽ nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn than năm 2016

VOV.VN - TKV dự kiến sản lượng than cho sản xuất điện trong năm 2016 sẽ tăng khoảng hơn 5 triệu tấn so với năm 2014.

TKV sẽ nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn than năm 2016

TKV sẽ nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn than năm 2016

VOV.VN - TKV dự kiến sản lượng than cho sản xuất điện trong năm 2016 sẽ tăng khoảng hơn 5 triệu tấn so với năm 2014.