“5 máy bay quân sự của Ấn Độ mất tích không để lại dấu vết ở Ukraine”

VOV.VN - Các máy bay này vốn được đưa sang Ukraine nâng cấp để nâng tuổi thọ thêm 15 năm.

Ấn Độ cho hay 5 trong số 40 máy bay vận tải quân sự AN-32 của nước này đã biến mất không để lại dấu vết gì trong quá trình các máy bay này được nâng cấp ở Ukraine.

Trang web DefenseNews trích dẫn lời một quan chức Không quân Ấn Độ phát biểu: “Năm máy bay này gần như mất hẳn vì rất khó để tìm ra chúng. Các nỗ lực ngoại giao nhằm định vị các máy bay cũng thất bại”.


Một chiếc AN-32 của Không quân Ấn Độ (ảnh: airplane-picture)
Hồi năm 2009, Ấn Độ ký một hợp đồng với hãng buôn bán vũ khí thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine, Ukrspetsexport Corp., để nâng cấp 104 máy bay vận tải AN-32 với chi phi 400 triệu USD, khi các máy bay đã hết tuổi thọ.

Chương trình nâng cấp bắt đầu vào năm 2011 và dự kéo dài đến năm 2017.

Theo thỏa thuận này, việc hiện đại hóa 40 máy bay quân sự sẽ được hoàn thành tại các cơ sở của hãng Antonov ở Kiev (Ukraine). Còn 64 chiếc máy bay khác cùng loại sẽ được nâng cấp ở chính Ấn Độ, sử dụng công nghệ do Ukraine chuyển giao.

Việc nâng cấp này được kỳ vọng nâng tuổi thọ của các máy bay vận tải này từ 25 năm lên 40 năm, đồng thời trang bị các thiết bị điện tử hàng không hiện đại, buồng lái hiện đại, cũng như mở rộng năng lực vận tải từ 6,7 tấn lên 7,5 tấn.

Một công xưởng máy bay (ảnh: Sputnik)
Tuy nhiên, theo Sputnik, trong 40 máy bay quân sự được gửi sang Kiev, chỉ có 35 chiếc là “quay về nhà”.

Theo Không quân Ấn Độ, việc nâng cấp 64 chiếc AN-32 ở Ấn Độ đã bị ngưng lại sau khi các kỹ sư Ukraine về nước và việc cung cấp linh kiện bị đình lại.

Một nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Ukraine cho hay hãng Antonov phải giải quyết vấn đề với Không quân Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO tố nhiều máy bay Nga vi phạm không phận châu Âu
NATO tố nhiều máy bay Nga vi phạm không phận châu Âu

VOV.VN - NATO ngày 29/10 cho biết đã theo dõi và can thiệp bốn nhóm máy bay của Nga đang “tiến hành các hoạt động quân sự” trong không phận châu Âu.

NATO tố nhiều máy bay Nga vi phạm không phận châu Âu

NATO tố nhiều máy bay Nga vi phạm không phận châu Âu

VOV.VN - NATO ngày 29/10 cho biết đã theo dõi và can thiệp bốn nhóm máy bay của Nga đang “tiến hành các hoạt động quân sự” trong không phận châu Âu.

Toàn cảnh vụ máy bay Germanwings đâm vào sườn núi Alps
Toàn cảnh vụ máy bay Germanwings đâm vào sườn núi Alps

VOV.VN - Châu Âu, nhất là Đức, Pháp, và Tây Ban Nha đang rúng động vì vụ rơi máy bay thảm khốc, mà theo điều tra ban đầu là do lỗi cố ý của con người.

Toàn cảnh vụ máy bay Germanwings đâm vào sườn núi Alps

Toàn cảnh vụ máy bay Germanwings đâm vào sườn núi Alps

VOV.VN - Châu Âu, nhất là Đức, Pháp, và Tây Ban Nha đang rúng động vì vụ rơi máy bay thảm khốc, mà theo điều tra ban đầu là do lỗi cố ý của con người.

Máy bay Antonov (Nga) chở 13 người mất tích
Máy bay Antonov (Nga) chở 13 người mất tích

Hiện chưa rõ tính mạng của họ ra sao. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.

Máy bay Antonov (Nga) chở 13 người mất tích

Máy bay Antonov (Nga) chở 13 người mất tích

Hiện chưa rõ tính mạng của họ ra sao. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.

Rơi máy bay dân sự Iran vì thiết bị quá cũ
Rơi máy bay dân sự Iran vì thiết bị quá cũ

VOV.VN -Máy bay Iran bị rơi do hỏng động cơ vì máy bay quá cũ; Mỹ không kích Iraq; Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ra thông cáo về Biển Đông...

Rơi máy bay dân sự Iran vì thiết bị quá cũ

Rơi máy bay dân sự Iran vì thiết bị quá cũ

VOV.VN -Máy bay Iran bị rơi do hỏng động cơ vì máy bay quá cũ; Mỹ không kích Iraq; Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ra thông cáo về Biển Đông...

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.