94 bài thi THPT tại Nghệ An thay đổi điểm số sau phúc khảo

VOV.VN - Qua quá trình phúc khảo, Nghệ An phát hiện 94 bài thi thay đổi điểm số. Trong đó có 64 bài thi môn Ngữ Văn được nâng điểm, 32 bài thi bị giảm điểm.

Sau khi có văn số 3060/BGDĐT-QLCL, ngày 20/7 của Bộ GD&ĐT về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổ chức rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi tại tỉnh Nghệ An.

Thí sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An gửi Bộ GD&ĐT khẳng định, Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Nghệ An đã thực hiện kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác tổ chức coi thi an toàn, nghiêm túc, không có sai sót trong quá trình tổ chức coi thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Bên cạnh đó, công tác chấm thi bài thi trắc nghiệm cũng như bài thi tự luận thực hiện đúng theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; các Ban của Hội đồng thi phối hợp chặt chẽ trong công tác chấm thi, đảm bảo khách quan, nghiêm túc đúng quy định.

Có 1.077 bài thi được chấm phúc khảo từ ngày 23 - 25/7. Kết quả, có 94 bài thi môn Ngữ văn có thay đổi điểm. Trong đó, tăng điểm có 62 bài, giảm điểm có 32 bài, nâng cao nhất là 0,25 điểm; có 2 bài phải đối chất và 1 bài do tổ nhập điểm vào điểm sai. Ngoài ra, có 1 bài thi môn Tiếng Anh thay đổi điểm sau phúc khảo với mức tăng 0,2 điểm.

Kết quả kỳ thi THPT quốc gia, Nghệ An xếp thứ 42/63 tỉnh, thành và nhìn chung kết quả thấp hơn so với các năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình
Bộ Công an điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình

VOV.VN -Trước thông tin điểm thi THPT Quốc gia cao bất thường tại Hòa Bình, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với tỉnh để điều tra, làm rõ những nghi vấn.

Bộ Công an điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình

Bộ Công an điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình

VOV.VN -Trước thông tin điểm thi THPT Quốc gia cao bất thường tại Hòa Bình, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với tỉnh để điều tra, làm rõ những nghi vấn.

 Những ai liên quan vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình?
Những ai liên quan vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT và cơ quan công an xác minh có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi trên phiếu trả lời trắc nghiệm bài thi THPT Quốc gia 2018 của thí sinh ở Hòa Bình.

 Những ai liên quan vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình?

Những ai liên quan vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT và cơ quan công an xác minh có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi trên phiếu trả lời trắc nghiệm bài thi THPT Quốc gia 2018 của thí sinh ở Hòa Bình.

“Sai phạm chấm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng và tinh vi“
“Sai phạm chấm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng và tinh vi“

VOV.VN - PGS.TS Mai Văn Trinh: Sai phạm ở Hòa Bình cũng rất nghiêm trọng, thậm chí là có gì đó tinh vi và xảo quyệt hơn Hà Giang và Sơn La.

“Sai phạm chấm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng và tinh vi“

“Sai phạm chấm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng và tinh vi“

VOV.VN - PGS.TS Mai Văn Trinh: Sai phạm ở Hòa Bình cũng rất nghiêm trọng, thậm chí là có gì đó tinh vi và xảo quyệt hơn Hà Giang và Sơn La.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Dân mong chờ gì sau khởi tố bị can?
Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Dân mong chờ gì sau khởi tố bị can?

VOV.VN - Sau khởi tố bị can, điều người dân mong mỏi nhất là điều tra, xác minh rạch ròi thí sinh nào được điểm cao nhờ “mua điểm”.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Dân mong chờ gì sau khởi tố bị can?

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Dân mong chờ gì sau khởi tố bị can?

VOV.VN - Sau khởi tố bị can, điều người dân mong mỏi nhất là điều tra, xác minh rạch ròi thí sinh nào được điểm cao nhờ “mua điểm”.

Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ khôi phục được dữ liệu bài thi gốc ở Sơn La
Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ khôi phục được dữ liệu bài thi gốc ở Sơn La

VOV.VN - Vấn đề khôi phục dữ liệu bài thi gốc của các thí sinh ở Sơn La, Bộ GD-ĐT đang rất quyết tâm làm và chắc chắn sẽ khôi phục được.

Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ khôi phục được dữ liệu bài thi gốc ở Sơn La

Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ khôi phục được dữ liệu bài thi gốc ở Sơn La

VOV.VN - Vấn đề khôi phục dữ liệu bài thi gốc của các thí sinh ở Sơn La, Bộ GD-ĐT đang rất quyết tâm làm và chắc chắn sẽ khôi phục được.

Hôm nay, các trường đại học thực hiện xét tuyển đợt 1
Hôm nay, các trường đại học thực hiện xét tuyển đợt 1

VOV.VN -Theo lịch tuyển sinh năm 2018, từ 3/8, đến 17h ngày 5/8, các trường nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1.

Hôm nay, các trường đại học thực hiện xét tuyển đợt 1

Hôm nay, các trường đại học thực hiện xét tuyển đợt 1

VOV.VN -Theo lịch tuyển sinh năm 2018, từ 3/8, đến 17h ngày 5/8, các trường nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1.

Hiến kế để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia an toàn, hiệu quả
Hiến kế để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia an toàn, hiệu quả

VOV.VN -Đại diện các địa phương, trường ĐH góp ý kiểm soát kỳ thi THPT Quốc gia ở các khâu coi thi, chấm thi và ra đề cần chặt chẽ, kịp thời hơn.

Hiến kế để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia an toàn, hiệu quả

Hiến kế để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia an toàn, hiệu quả

VOV.VN -Đại diện các địa phương, trường ĐH góp ý kiểm soát kỳ thi THPT Quốc gia ở các khâu coi thi, chấm thi và ra đề cần chặt chẽ, kịp thời hơn.

Tuyển sinh đại học 2018: Hạ điểm sàn sát đáy để “vét” thí sinh?
Tuyển sinh đại học 2018: Hạ điểm sàn sát đáy để “vét” thí sinh?

VOV.VN -Điểm sàn xét tuyển ĐH chỉ ở mức 11-12 điểm mà một số trường công bố mới đây, không khỏi khiến dư luận nghi ngại về việc tuyển sinh theo kiểu vơ vét...

Tuyển sinh đại học 2018: Hạ điểm sàn sát đáy để “vét” thí sinh?

Tuyển sinh đại học 2018: Hạ điểm sàn sát đáy để “vét” thí sinh?

VOV.VN -Điểm sàn xét tuyển ĐH chỉ ở mức 11-12 điểm mà một số trường công bố mới đây, không khỏi khiến dư luận nghi ngại về việc tuyển sinh theo kiểu vơ vét...

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nói gì về những nghi vấn sai phạm chấm thi?
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nói gì về những nghi vấn sai phạm chấm thi?

Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Hòa Bình khẳng định quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội để trả lại công bằng cho thí sinh.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nói gì về những nghi vấn sai phạm chấm thi?

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nói gì về những nghi vấn sai phạm chấm thi?

Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Hòa Bình khẳng định quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội để trả lại công bằng cho thí sinh.