Ăn so biển, 4 người nhập viện

VOV.VN - Sau khi ăn một loại hải sản có hình dạng giống con sam biển, 4 người dân ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Bốn người dân ở huyện  Cần Đước, tỉnh Long An được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện Cần Đước vào ngày 1/6 trong tình trạng tê tay tê chân, chóng mặt, đi đứng loạng choạng. Những người dân này trước đó khoảng 2 giờ đã ăn trứng của một loại hải sản có hình dạng giống con sam biển được mang về từ huyện Cần Giờ (TP HCM).

Những người dân cho biết họ nghĩ rằng đây là con sam biển nên mới chế biến để ăn. Tuy vậy, sau khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường, những người này đã nhanh chóng đến bệnh viện để được cấp cứu. Do tình trạng ngộ độc càng ngày càng nặng những bệnh nhân đã không thể vận động, khó thở, khó nói… nên đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau 24 giờ điều trị, sức khỏe của các bệnh nhân đã được cải thiện. 1 người đã xuất viện, 3 người còn lại sẽ xuất viện trong hôm nay. 4 bệnh nhân này bị ngộ độc do chất Tetrodotoxins có trong con so biển. Những người dân đã nhầm lẫn giữa con so biển có hình dạng rất giống với con sam biển nên đã ngộ độc.

Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: So biển có nhiều người gọi là sam nhỏ. Nhưng sam khi trưởng thành có kích thước lớn hơn. Đặc trưng để phân biệt là ở đuôi. Đuôi sam biển có gờ rất rõ, khi cắt ngang thì có hình tam giác. Đuôi của so tròn và khi cắt ngang thì tiết diện hình tròn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc
Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết quả phân tích mẫu gạo khiến 3 người bị ngộ độc. 

Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết quả phân tích mẫu gạo khiến 3 người bị ngộ độc. 

Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc
Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hải Phòng, trong các mẫu kiểm định thì không có mẫu cơm trong khẩu phần ăn ngày 28/12, mà món cơm bị nghi ngờ gây ngộ độc cho công nhân nhiều nhất.

Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc

Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hải Phòng, trong các mẫu kiểm định thì không có mẫu cơm trong khẩu phần ăn ngày 28/12, mà món cơm bị nghi ngờ gây ngộ độc cho công nhân nhiều nhất.

Quảng Bình: Dự tiệc khai trương nhà hàng, 22 người bị ngộ độc
Quảng Bình: Dự tiệc khai trương nhà hàng, 22 người bị ngộ độc

VOV.VN - Sau khi dự tiệc khai trương nhà hàng ở Quảng Bình, hàng chục người phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Quảng Bình: Dự tiệc khai trương nhà hàng, 22 người bị ngộ độc

Quảng Bình: Dự tiệc khai trương nhà hàng, 22 người bị ngộ độc

VOV.VN - Sau khi dự tiệc khai trương nhà hàng ở Quảng Bình, hàng chục người phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc
Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc

VOV.VN -Sau bữa ăn trưa với các món thịt heo kho, đậu bún xào và canh đu đủ, nhiều công nhân bị các triệu chứng đau đầu, nôn ói, đi ngoài.

Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc

Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc

VOV.VN -Sau bữa ăn trưa với các món thịt heo kho, đậu bún xào và canh đu đủ, nhiều công nhân bị các triệu chứng đau đầu, nôn ói, đi ngoài.

Tiền Giang: Các công nhân bị ngộ độc đã xuất viện
Tiền Giang: Các công nhân bị ngộ độc đã xuất viện

VOV.VN - Sáng nay (11/3), các công nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện. Rất may không có ca nào bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Tiền Giang: Các công nhân bị ngộ độc đã xuất viện

Tiền Giang: Các công nhân bị ngộ độc đã xuất viện

VOV.VN - Sáng nay (11/3), các công nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện. Rất may không có ca nào bị ảnh hưởng đến tính mạng.