Hải Phòng: Xe máy chui gầm ô tô sau va chạm

VOV.VN - Sau cú va chạm, chiếc xe máy chui tọt vào gầm ô tô, người điều khiển xe máy bị thương nhẹ...

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 29/8 trên đoạn đường Tôn Đức Thắng (Quận Lê Chân – TP.Hải Phòng).

Theo một số người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô mang BKS 30A - 186.15 đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng. Khi đến ngã 3, ô tô này đang rẽ trái thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 15A - 00798 khiến xe máy chui tọt vào gầm ô tô.
Chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm ô tô.

Hậu quả của vụ va chạm làm đầu xe ô tô bị hư hỏng, người điều khiển chiếc xe máy bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo của nhân dân, khoảng ít phút sau cơ quan chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc và phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm: 1 người chết, 7 người bị thương
Tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm: 1 người chết, 7 người bị thương

VOV.VN - Vụ tai nạn liên hoàn đã làm 3 xe khách bị hư hỏng nặng, tài xế Đặng Hữu Trần Khánh chết, 7 người đi trên 2 xe khách bị thương.  

Tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm: 1 người chết, 7 người bị thương

Tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm: 1 người chết, 7 người bị thương

VOV.VN - Vụ tai nạn liên hoàn đã làm 3 xe khách bị hư hỏng nặng, tài xế Đặng Hữu Trần Khánh chết, 7 người đi trên 2 xe khách bị thương.  

Thông tin thêm về nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm
Thông tin thêm về nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm

VOV.VN - 6 trong 7 nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm bị thương nhẹ đã được xuất viện còn lại 1 nạn nhân bị dập lá lách nên phải chuyển viện.

Thông tin thêm về nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm

Thông tin thêm về nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm

VOV.VN - 6 trong 7 nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm bị thương nhẹ đã được xuất viện còn lại 1 nạn nhân bị dập lá lách nên phải chuyển viện.

Tai nạn giao thông đường sắt: thiếu ý thức nên tự hại mình
Tai nạn giao thông đường sắt: thiếu ý thức nên tự hại mình

VOV.VN - Tai nạn đường sắt, với con số tăng đột biến lên tới 170%. Chủ yếu lại do các phương tiện khác ngoài ngành đường sắt

Tai nạn giao thông đường sắt: thiếu ý thức nên tự hại mình

Tai nạn giao thông đường sắt: thiếu ý thức nên tự hại mình

VOV.VN - Tai nạn đường sắt, với con số tăng đột biến lên tới 170%. Chủ yếu lại do các phương tiện khác ngoài ngành đường sắt