Thời tiết ngày 15/8: Miền Trung nắng nóng, miền Bắc mưa dầm dề

VOV.VN -Hai miền có thời tiết đối ngược khi khu vực miền Bắc mưa dầm dề, còn miền Trung thì tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên trong đêm qua ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to như: Bắc Quang 41mm, Bắc Giang 88,1mm, Thái Nguyên 87mm, Bắc Ninh 100mm, Hoài Đức 50mm,…

Từ 15-17/8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh vùng núi, trung du có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt). Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

Khu vực Hà Nội có mưa to (Ảnh: PLO)

Tại khu vực Hà Nội, từ ngày 15-17/8, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Khu vực miền Bắc mưa lớn thì miền Trung lại tiếp tục nắng to

Ngày 14/8, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ.

Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Tây Hiếu và Vinh (Nghệ An) 38 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,7 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 37,6 độ,  Đông Hà (Quảng Trị) 37,9 độ,…

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc kết hợp với hiệu ứng gió phơn đang có xu hướng hoạt động yếu, ngày hôm nay (15/8) nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có xu hướng giảm dần về cường độ.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi cao trên 36 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kết thúc vào ngày 16/8.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía nam 35-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa to, giông lốc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân ở Tiền Giang
Mưa to, giông lốc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân ở Tiền Giang

VOV.VN -Giông gió còn làm đổ ngã, gây ngập úng hàng trăm ha vườn cây ăn trái, hoa màu, ruộng lúa của người dân Tiền Giang...

Mưa to, giông lốc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân ở Tiền Giang

Mưa to, giông lốc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân ở Tiền Giang

VOV.VN -Giông gió còn làm đổ ngã, gây ngập úng hàng trăm ha vườn cây ăn trái, hoa màu, ruộng lúa của người dân Tiền Giang...

Bão số 4 suy yếu, mưa to trên diện rộng
Bão số 4 suy yếu, mưa to trên diện rộng

VOV.VN -Đêm nay và sáng mai (26/7), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Lai Châu, Sơn La và Nam đồng bằng Bắc Bộ còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bão số 4 suy yếu, mưa to trên diện rộng

Bão số 4 suy yếu, mưa to trên diện rộng

VOV.VN -Đêm nay và sáng mai (26/7), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Lai Châu, Sơn La và Nam đồng bằng Bắc Bộ còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ảnh: Quốc lộ 4C sạt lở, sụt lún nhiều điểm sau những ngày mưa to
Ảnh: Quốc lộ 4C sạt lở, sụt lún nhiều điểm sau những ngày mưa to

VOV.VN - Những trận mưa kéo dài trong vài ngày qua đã khiến nhiều điểm trên Quốc lộ 4C bị hư hỏng nặng nề.

Ảnh: Quốc lộ 4C sạt lở, sụt lún nhiều điểm sau những ngày mưa to

Ảnh: Quốc lộ 4C sạt lở, sụt lún nhiều điểm sau những ngày mưa to

VOV.VN - Những trận mưa kéo dài trong vài ngày qua đã khiến nhiều điểm trên Quốc lộ 4C bị hư hỏng nặng nề.

Mưa to, gió giật mạnh, nhiều chuyến bay tại Nội Bài không thể cất cánh
Mưa to, gió giật mạnh, nhiều chuyến bay tại Nội Bài không thể cất cánh

VOV.VN - Mưa lớn và gió giật mạnh vào tối 31/7 ở Hà Nội, nhiều chuyến bay không đủ điều kiện cất, hạ cánh và nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng tại sân bay Nội Bài.

Mưa to, gió giật mạnh, nhiều chuyến bay tại Nội Bài không thể cất cánh

Mưa to, gió giật mạnh, nhiều chuyến bay tại Nội Bài không thể cất cánh

VOV.VN - Mưa lớn và gió giật mạnh vào tối 31/7 ở Hà Nội, nhiều chuyến bay không đủ điều kiện cất, hạ cánh và nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng tại sân bay Nội Bài.