Tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay 6/5. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) đã tiếp nhận 1 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc .

Vào lúc 9 giờ ngày 6/5, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) đã tiếp nhận 1 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) giải cứu trước đó.

Đồn Biên Phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cá tiếp nhận nạn nhân Triệu Thị Kim do Công an Biên phòng Trung Quốc bàn giao

Nạn nhân là Triệu Thị Kim, sinh năm 1962, cư trú tại thôn Minh An, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Trước đó, ngày 17/4/2017, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái nhận được đơn trình báo của La Thị Hương, SN 1989 (là con gái của chị Kim) báo tin: Vào ngày 23/1/2016 Triệu Thị Kim nói với gia đình là đi lao động làm thuê ở Hà Nội, đến ngày 7/11/2016 thì gia đình không liên lạc được với chị Kim.
Đến ngày 8/2/2017, Triệu Thị Kim liên lạc với gia đình là đã bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng, hiện đang ở Bắc Lầu – Quảng Tây – Trung Quốc và hẹn La Thị Hương sang Đông Hưng – Quảng Tây – Trung Quốc gặp vào ngày 26/4/2017. Do thấy đi một mình sợ bị lừa bán nên La Thị Hương đã viết đơn trình báo nhờ các cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm mẹ.
Qua trao đổi với La Thị Hương được biết đối tượng người Việt Nam sống tại Trung Quốc tiếp tục muốn lừa bán Hương và một người chị gái họ của Hương.
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) đã xây dựng kế hoạch giải cứu nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhanh chóng xác minh vụ việc và tiến hành giải cứu thành công chị Triệu Thị Kim.
Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận nạn nhân, bàn giao nạn nhân về đoàn tụ với gia đình. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa bé 3 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc về nước
Đưa bé 3 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc về nước

Lợi dụng sự quen biết vơi mẹ cháu bé, Chuang Kuo Jen, người Đài Loan đã xin cho cháu ngủ lại cùng khách sạn rồi bắt cóc cháu bé bán sang Trung Quốc.

Đưa bé 3 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc về nước

Đưa bé 3 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc về nước

Lợi dụng sự quen biết vơi mẹ cháu bé, Chuang Kuo Jen, người Đài Loan đã xin cho cháu ngủ lại cùng khách sạn rồi bắt cóc cháu bé bán sang Trung Quốc.

3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng
3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Sau khi ăn uống, cả 3 nữ sinh bị các thanh niên chở thẳng sang Trung Quốc, khi đó các em mới biết đã bị bán, sau đó cả 3 bị nhốt tách biệt.

3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Sau khi ăn uống, cả 3 nữ sinh bị các thanh niên chở thẳng sang Trung Quốc, khi đó các em mới biết đã bị bán, sau đó cả 3 bị nhốt tách biệt.

Bi kịch của người mẹ 21 năm bị bán sang Trung Quốc
Bi kịch của người mẹ 21 năm bị bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây, chị Tô Thị Thương, ở Thanh Hóa, vừa trở về quê hương cùng 4 người con sau 21 năm bị lừa bán sang Trung Quốc. 

Bi kịch của người mẹ 21 năm bị bán sang Trung Quốc

Bi kịch của người mẹ 21 năm bị bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây, chị Tô Thị Thương, ở Thanh Hóa, vừa trở về quê hương cùng 4 người con sau 21 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.