Xây chùa đầu tiên trên đảo tiền tiêu Cô Tô

VOV.VN - Ngày 14/3 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ động thổ xây dựng ngôi chùa đầu tiên trên huyện đảo Cô Tô.

Chùa Cô Tô được xây dựng ngay trên huyện đảo tiền tiêu quan trọng của vùng biển Đông Bắc.

Với hơn 80 % dân số số trên đảo Cô Tô theo đạo Phật,  từ lâu nguyện vọng có một ngôi chùa thờ Phật trên đảo làm nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng đã là niềm mong mỏi lớn lao của đông đảo nhân dân, Phật tử trên đảo.

Đáp ứng mong mỏi đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã trình dự án xây dựng chùa thờ Phật tại huyện đảo Cô Tô và được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, giao cho UBND huyện Cô Tô làm chủ đầu tư giai đoạn 1 giải phóng mặt bằng và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hoá, kêu gọi công đức của phật tử, nhân dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước với tổng kinh phí dự kiến hơn 104 tỷ đồng.

Ông Bùi Đức Bổng, 76 tuổi, người dân thị trấn Cô Tô vui mừng vì trong thời gian không xa nữa, người dân trên đảo sẽ có một ngôi Tam bảo để tu tập và học đạo, ông Bổng, cho biết: “ Ở Cô Tô trước đây thì không có chùa, bây giờ động thổ chùa rồi người dân rất phấn khởi. Có chùa rồi đời sống nhân dân sẽ  được cải thiện. Trong phát triển du lịch thì khách đến Cô Tô thấy được mảnh đất tiền tiêu này”

Theo đó, chùa Cô Tô được xây dựng trên diện tích gần 3,0 ha tại sườn đồi lâm nghiệp của huyện Cô Tô, bao gồm nhiều hạng mục như: Cổng tam quan, chính điện, nhà tổ, nhà tăng, nhà khách, lầu chuông, lầu trống... bằng chất liệu gỗ lim, mái lợp ngói mũi hài theo phong cách thuần Việt. Trong đó, chính điện gồm tiền đường và thượng điện, được nối với nhau bởi ống muống tạo thành hình chữ Công, kết hợp với các công trình phụ trợ xung quanh tạo thành bố cục “nội công – ngoại quốc”. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017.        

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại đức Thích Khai Từ, trụ trị chùa Cô Tô nhấn mạnh: “Đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân các huyện đảo còn nhiều khó khăn, hạn chế. Việc xây chùa ở Cô Tô có ý nghĩa văn hoá tâm linh rất quan trọng, góp phần tạo dựng đời sống văn hoá tinh thần tốt đẹp cho người dân trên đảo để dân yên tâm bám trụ xây dựng đảo, đồng thời vừa là điểm du lịch tâm linh, phục vụ nhu cầu của du khách khi đến với Cô Tô”.

Việc đầu tư xây dựng chùa Cô Tô sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hoá tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trên huyện đảo, tạo ra điểm du lịch tâm linh cho du khách khi đến thăm quan, và quan trọng hơn là góp phần củng cố an ninh, quốc phòng nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc./.

 
Các đại biểu làm lễ động thổ xây dựng chùa.

Các đại biểu dâng hương làm lễ.

Hòa Thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của chùa Cô Tô trên đảo tiền tiêu.

Người dân khách thập phương công đức tại chùa.

Phối cảnh tổng thể của chùa Cô Tô.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Còn cả ngàn du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô
Quảng Ninh: Còn cả ngàn du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô

VOV.VN - Chiều 30/7, tàu Hải quân đã ra đón du khách ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Tuy nhiên, số còn mắc kẹt ở đảo cũng còn khoảng 1.000 người

Quảng Ninh: Còn cả ngàn du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô

Quảng Ninh: Còn cả ngàn du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô

VOV.VN - Chiều 30/7, tàu Hải quân đã ra đón du khách ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Tuy nhiên, số còn mắc kẹt ở đảo cũng còn khoảng 1.000 người

Video: “Giải cứu” hàng trăm du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô
Video: “Giải cứu” hàng trăm du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô

VOV.VN - 19 giờ tối 30/7, tàu hải quân HQ634 đưa 280 khách du lịch mắc kẹt tại đảo Cô Tô về tới đất liền.

Video: “Giải cứu” hàng trăm du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô

Video: “Giải cứu” hàng trăm du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô

VOV.VN - 19 giờ tối 30/7, tàu hải quân HQ634 đưa 280 khách du lịch mắc kẹt tại đảo Cô Tô về tới đất liền.

Huyện đảo Cô Tô khánh thành đê chắn sóng
Huyện đảo Cô Tô khánh thành đê chắn sóng

Đê chắn sóng là hạng mục quan trọng của dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ có khả năng tiếp nhận khoảng 600 tàu thuyền.

Huyện đảo Cô Tô khánh thành đê chắn sóng

Huyện đảo Cô Tô khánh thành đê chắn sóng

Đê chắn sóng là hạng mục quan trọng của dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ có khả năng tiếp nhận khoảng 600 tàu thuyền.

Trên 70 hành khách mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô
Trên 70 hành khách mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô

VOV.VN -Những du khách này đều đi theo tour của Công ty thương mại du lịch quốc tế Phúc Thịnh.

Trên 70 hành khách mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô

Trên 70 hành khách mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô

VOV.VN -Những du khách này đều đi theo tour của Công ty thương mại du lịch quốc tế Phúc Thịnh.

Dùng khinh khí cầu kéo dây điện ra đảo Cô Tô
Dùng khinh khí cầu kéo dây điện ra đảo Cô Tô

VOV.VN - Kéo dây điện trên biển dùng khinh khí cầu là công nghệ lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Dùng khinh khí cầu kéo dây điện ra đảo Cô Tô

Dùng khinh khí cầu kéo dây điện ra đảo Cô Tô

VOV.VN - Kéo dây điện trên biển dùng khinh khí cầu là công nghệ lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Khởi công dự án đưa điện ra đảo Cô Tô
Khởi công dự án đưa điện ra đảo Cô Tô

(VOV) - Dự án đưa điện ra đảo Cô Tô là dự án đầu tiên ở Việt Nam thi công với công nghệ chôn trực tiếp cáp ngầm dưới đáy biển.

Khởi công dự án đưa điện ra đảo Cô Tô

Khởi công dự án đưa điện ra đảo Cô Tô

(VOV) - Dự án đưa điện ra đảo Cô Tô là dự án đầu tiên ở Việt Nam thi công với công nghệ chôn trực tiếp cáp ngầm dưới đáy biển.

Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn
Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn

VOV.VN - 254 du khách đầu tiên trong số 1.500 du khách bị mắc kẹt trên trên đảo Cô Tô do mưa lớn đã được tàu hải quân đưa về huyện Vân Đồn an toàn.

Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn

Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn

VOV.VN - 254 du khách đầu tiên trong số 1.500 du khách bị mắc kẹt trên trên đảo Cô Tô do mưa lớn đã được tàu hải quân đưa về huyện Vân Đồn an toàn.