36 người định vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép

VOV.VN - Trong lúc Toàn đang chở hàng chục người từ Quảng Bình ra Hà Nội để vượt biên sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi), trú ở xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch để điều tra về hành vi tổ chức đưa người sang Trung Quốc lao động trái phép.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan điều tra.
Vào khoảng 22h ngày 11/2, Nguyễn Văn Toàn dùng xe ô tô biển kiểm soát 73B – 00498 chở 36 người ở thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch từ Quảng Bình ra Hà Nội với mục đích đưa những người này vượt biên sang Trung Quốc để lao động bất hợp pháp.

Khi đến địa phận thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Toàn bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận chở số người này ra Hà Nội để tìm đường qua Trung Quốc. Mỗi trường hợp vượt biên trót lọt, Toàn thu 6 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc rởm tổ chức xuất khẩu lao động, lừa hơn 2 tỷ đồng
Giám đốc rởm tổ chức xuất khẩu lao động, lừa hơn 2 tỷ đồng

Dũng giới thiệu mình là Giám đốc Công ty Cổ phần DETONON tuyển lao động đi làm tại Đức, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí khoảng 7.000 USD/người.

Giám đốc rởm tổ chức xuất khẩu lao động, lừa hơn 2 tỷ đồng

Giám đốc rởm tổ chức xuất khẩu lao động, lừa hơn 2 tỷ đồng

Dũng giới thiệu mình là Giám đốc Công ty Cổ phần DETONON tuyển lao động đi làm tại Đức, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí khoảng 7.000 USD/người.

Vượt biên sang Trung Quốc mua pháo mang về bán kiếm lời
Vượt biên sang Trung Quốc mua pháo mang về bán kiếm lời

VOV.VN - Sau hơn 8 giờ mật phục, truy đuổi, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc về Việt Nam bán kiếm lời

Vượt biên sang Trung Quốc mua pháo mang về bán kiếm lời

Vượt biên sang Trung Quốc mua pháo mang về bán kiếm lời

VOV.VN - Sau hơn 8 giờ mật phục, truy đuổi, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc về Việt Nam bán kiếm lời

3 đối tượng người Lào vượt biên mang ma túy vào Việt Nam
3 đối tượng người Lào vượt biên mang ma túy vào Việt Nam

Các đối tượng đều khai nhận đang vượt biên trái phép để đưa ma túy vào từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

3 đối tượng người Lào vượt biên mang ma túy vào Việt Nam

3 đối tượng người Lào vượt biên mang ma túy vào Việt Nam

Các đối tượng đều khai nhận đang vượt biên trái phép để đưa ma túy vào từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

3 phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An bị bắt khi tìm cách vượt biên sang Lào
3 phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An bị bắt khi tìm cách vượt biên sang Lào

VOV.VN - Sau khi phá khóa trốn khỏi trại giam, 3 phạm nhân định vượt biên sang Lào thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

3 phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An bị bắt khi tìm cách vượt biên sang Lào

3 phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An bị bắt khi tìm cách vượt biên sang Lào

VOV.VN - Sau khi phá khóa trốn khỏi trại giam, 3 phạm nhân định vượt biên sang Lào thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Giám đốc lừa làm visa đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng
Giám đốc lừa làm visa đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng

Mặc dù công ty của Huy không có chức năng làm visa đi lao động Hàn Quốc, nhưng Huy vẫn nhận làm, chiếm đoạt của nhiều người hàng tỷ đồng

Giám đốc lừa làm visa đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng

Giám đốc lừa làm visa đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng

Mặc dù công ty của Huy không có chức năng làm visa đi lao động Hàn Quốc, nhưng Huy vẫn nhận làm, chiếm đoạt của nhiều người hàng tỷ đồng

100 nạn nhân dính bẫy lừa xuất khẩu lao động của “nữ quái”
100 nạn nhân dính bẫy lừa xuất khẩu lao động của “nữ quái”

VOV.VN -Với lời hứa sẽ đưa các lao động đi làm việc với mức lương cao, Đào đã lừa đảo chiếm đoạt của của 100 người với tổng số tiền lên tới gần 1,9 tỷ đồng.

100 nạn nhân dính bẫy lừa xuất khẩu lao động của “nữ quái”

100 nạn nhân dính bẫy lừa xuất khẩu lao động của “nữ quái”

VOV.VN -Với lời hứa sẽ đưa các lao động đi làm việc với mức lương cao, Đào đã lừa đảo chiếm đoạt của của 100 người với tổng số tiền lên tới gần 1,9 tỷ đồng.

Giám đốc lĩnh 16 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động
Giám đốc lĩnh 16 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động

Lập công ty "ảo", Tiến khoác lác có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động, chạy việc.  

Giám đốc lĩnh 16 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động

Giám đốc lĩnh 16 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động

Lập công ty "ảo", Tiến khoác lác có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động, chạy việc.  

Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền
Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền

VOV.VN- Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc các công dân Việt Nam sang lao động tại Trung Quốc để tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền

Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền

VOV.VN- Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc các công dân Việt Nam sang lao động tại Trung Quốc để tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.