Chủ nhà sách nhận lại 600 triệu bị mất trộm

Số tiền trên được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu hồi khi phám phá nhanh vụ trộm tài sản xảy ra tại nhà sách Hồng Ân.

Sáng 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã giao tài sản trong vụ trộm trị giá gần 600 triệu đồng cho bà Kim Thị Tuyết Mai, chủ nhà sách Hồng Ân (phường An Cư, quận Ninh Kiều).

Lực lượng công an trao tài sản cho chủ nhà sách. Ảnh cơ quan công an
Nhận lại tài sản, bà Mai rất phấn khởi, bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Công an TP Cần Thơ và tập thể cán bộ chiến sĩ. “Vụ mất trộm được lực lượng công an khám phá sau vài giờ tôi trình báo. Nhận lại số tiền này, tôi rất vui mừng”, bà Mai bày tỏ.

Trước đó, ngày 15/1, bà Mai đến nhà sách thì phát hiện kẻ gian đột nhập lấy trộm 100 triệu đồng tiền mặt, nữ trang trị giá khoảng 500 triệu đồng cùng một số vật dụng, giấy tờ cá nhân.

Lâm Tấn Lộc bị bắt giữ tang vật. Ảnh cơ quan công an
 Nhà chức trách địa phương lập tức vào cuộc điều tra. Vài giờ sau, cơ quan công an bắt giữ Lâm Tấn Lộc (25 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) - thủ phạm gây ra vụ trộm. Lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ tang vật được nghi phạm giấu tại nhà./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ đột nhập nhà sách, trộm tài sản “khủng“
Bắt kẻ đột nhập nhà sách, trộm tài sản “khủng“

Kẻ trộm đã lấy đi 100 triệu đồng tiền mặt, lượng lớn nữ trang có giá trị trên 500 triệu đồng.

Bắt kẻ đột nhập nhà sách, trộm tài sản “khủng“

Bắt kẻ đột nhập nhà sách, trộm tài sản “khủng“

Kẻ trộm đã lấy đi 100 triệu đồng tiền mặt, lượng lớn nữ trang có giá trị trên 500 triệu đồng.

Thu giữ lượng vũ khí lớn trong nhà sách
Thu giữ lượng vũ khí lớn trong nhà sách

(VOV) -Công an phát hiện, thu giữ 5 khẩu súng hơi, 10 báng súng, hơn 40 kg đạn súng hơi, hơn 30 viên đạn kalip

Thu giữ lượng vũ khí lớn trong nhà sách

Thu giữ lượng vũ khí lớn trong nhà sách

(VOV) -Công an phát hiện, thu giữ 5 khẩu súng hơi, 10 báng súng, hơn 40 kg đạn súng hơi, hơn 30 viên đạn kalip