Bắt nữ Giám đốc doanh nghiệp “vu khống” cán bộ

Một số người trong tổ công tác UBND TP Cà Mau cho rằng bị bà Mai xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín nên có đơn yêu cầu khởi tố bà Mai.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Cà Mau họp báo cung cấp thông tin vụ bắt giam bà Trần Thị Phương Mai (Giám đốc Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu Mai Trang, phường Tân Thành, TP Cà Mau) về hành vi “Vu khống”.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trước đó, một phần đất nằm trong khu quy hoạch Khu đô thị Hành chính văn hóa, thể thao và dịch vụ tỉnh Cà Mau (tại khóm 2, phường 9, TP Cà Mau) đã có quyết định thu hồi. Tuy nhiên, bà Trần Thị Phương Mai (SN 1977, đăng ký thường trú huyện Năm Căn, Cà Mau) vẫn thuê, tổ chức thi công trái phép tại khu đất này. Vụ việc nhiều lần bị chính quyền địa phương TP Cà Mau vận động nhưng bà Mai không hợp tác.

Ngày 1/8, một Tổ công tác của UBND TP Cà Mau đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ các phương tiện, vật dụng xây dựng trái phép trên khu đất, nhưng bà Mai không chấp hành.

Đại tá Trương Ngọc Danh- Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thông tin vụ việc.
Đến ngày 2/8, bà Mai có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau và đề nghị Cơ quan điều tra khởi tố một số cán bộ và những người trong tổ công tác về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, tài sản bà Mai báo mất gồm tài sản trên đất trị trá 100 triệu đồng và 4 bao tải đựng 15 tỷ đồng tiền mặt. Sau đó, bà Mai điều chỉnh xuống còn 2 bao tải đựng 6 tỷ đồng.

Qua quá trình xác minh, Cơ quan điều tra không phát hiện có dấu hiệu phạm tội nên trả lời đơn cho bà Mai là không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, bà Mai không đồng ý và có đơn khiếu nại lên Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và tiếp tục tố cáo một số cán bộ trong tổ công tác của UBND TP Cà Mau và các điều tra viên vi phạm pháp luật trong thụ lý vụ việc. Sau đó, Công an tỉnh Cà Mau có trả lời với bà Mai là không có cơ sở để khởi tố vụ án.

Từ kết quả điều tra của cơ quan công an, một số người trong tổ công tác UBND TP Cà Mau cho rằng bị bà Mai xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín nên có đơn yêu cầu khởi tố bà Mai.

Sau khi xác minh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bà Trần Thị Phương Mai về hành vi “Vu khống”, quy định tại khoản 2 Điều 156 Bộ Luật Hình sự. Ngày 11/12, bà Mai bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ, bà Trần Thị Phương Mai không phải là luật sư, công ty do bà Mai làm Giám đốc không có nhân viên, đã nhiều lần thay đổi tên, không có phát sinh hoạt động kinh doanh, thuế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những đại án “rúng động” pháp đình trong năm 2018
Những đại án “rúng động” pháp đình trong năm 2018

VOV.VN - Năm 2018, nhiều đại án đã được đưa ra xét xử, cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy, không có "vùng cấm" của Đảng và Nhà nước. 

Những đại án “rúng động” pháp đình trong năm 2018

Những đại án “rúng động” pháp đình trong năm 2018

VOV.VN - Năm 2018, nhiều đại án đã được đưa ra xét xử, cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy, không có "vùng cấm" của Đảng và Nhà nước. 

Hiệu trưởng dâm ô nam sinh bị đề nghị đưa ra khỏi ngành
Hiệu trưởng dâm ô nam sinh bị đề nghị đưa ra khỏi ngành

VOV.VN - Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đưa hiệu trưởng dâm ô nam sinh tại Thanh Sơn, Phú Thọ ra khỏi ngành nếu xác định vụ việc có thật.

Hiệu trưởng dâm ô nam sinh bị đề nghị đưa ra khỏi ngành

Hiệu trưởng dâm ô nam sinh bị đề nghị đưa ra khỏi ngành

VOV.VN - Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đưa hiệu trưởng dâm ô nam sinh tại Thanh Sơn, Phú Thọ ra khỏi ngành nếu xác định vụ việc có thật.

Dùng súng tự chế bắn chết người do mâu thuẫn nợ nần
Dùng súng tự chế bắn chết người do mâu thuẫn nợ nần

VOV.VN -Trong lúc lời qua tiếng lại, nghi phạm dùng súng tự chế bắn người cùng xã vì mâu thuẫn chuyện nợ nần tiền bạc.

Dùng súng tự chế bắn chết người do mâu thuẫn nợ nần

Dùng súng tự chế bắn chết người do mâu thuẫn nợ nần

VOV.VN -Trong lúc lời qua tiếng lại, nghi phạm dùng súng tự chế bắn người cùng xã vì mâu thuẫn chuyện nợ nần tiền bạc.

Giám đốc doanh nghiệp Gia Lai lãnh án 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống
Giám đốc doanh nghiệp Gia Lai lãnh án 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống

VOV.VN - Ngày 14/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Giám đốc một doanh nghiệp 12 tháng tù giam về tội “Vu khống”, trong phiên xét xử sơ thẩm.

Giám đốc doanh nghiệp Gia Lai lãnh án 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống

Giám đốc doanh nghiệp Gia Lai lãnh án 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống

VOV.VN - Ngày 14/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Giám đốc một doanh nghiệp 12 tháng tù giam về tội “Vu khống”, trong phiên xét xử sơ thẩm.

Quảng Ninh đề nghị điều tra xử lý trang mạng vu khống lãnh đạo tỉnh
Quảng Ninh đề nghị điều tra xử lý trang mạng vu khống lãnh đạo tỉnh

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý những kẻ lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán thông tin bịa đặt, vu khống lãnh đạo tỉnh

Quảng Ninh đề nghị điều tra xử lý trang mạng vu khống lãnh đạo tỉnh

Quảng Ninh đề nghị điều tra xử lý trang mạng vu khống lãnh đạo tỉnh

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý những kẻ lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán thông tin bịa đặt, vu khống lãnh đạo tỉnh

Xử lý gần 80 thanh niên phê ma túy trong quá bar ở TPHCM
Xử lý gần 80 thanh niên phê ma túy trong quá bar ở TPHCM

VOV.VN - Chiều nay (17/12), Công an quận Gò Vấp, TP.HCM tiến hành xử lý gần 80 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy trong một quán bar trên địa bàn.

Xử lý gần 80 thanh niên phê ma túy trong quá bar ở TPHCM

Xử lý gần 80 thanh niên phê ma túy trong quá bar ở TPHCM

VOV.VN - Chiều nay (17/12), Công an quận Gò Vấp, TP.HCM tiến hành xử lý gần 80 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy trong một quán bar trên địa bàn.