Tin nóng trong ngày: Xôn xao clip cụ bà bị “thôi miên” cướp tài sản

VOV.VN -Sau khi sờ má bà cụ, người phụ nữ trò chuyện như tỏ ra quen. Trong vòng 3 phút, đối tượng đã “thôi miên” lục lấy túi tiền được bà cụ cất trong túi áo.

**Sau khi dùng tay đụng vào vai cụ Chiện, sờ má bà cụ, người phụ nữ bịt kín mặt đứng trò chuyện như tỏ ra quen biết với bà cụ. Chỉ trong vòng 3 phút, đối tượng đã dở trò “thôi miên” lục lấy túi tiền được bà cụ cất trong túi áo.

Đây là nội dung của đoạn video được phát trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh bà cụ già ở TP Huế bị một phụ nữ bịt kín mặt lái xe máy chặn lại, sau đó dở trò thôi miên để trộm hết tiền.

Mặc dù đây là câu chuyện khó tin nhưng theo anh Hoàng Quân (trú ở số 14/24 Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP.Huế), chủ nhân của đoạn video khẳng định vụ việc xảy ra hoàn toàn là sự thật.

Anh Quân cho biết, vào trưa 24/3, anh Trần Thanh Huy (31 tuổi, ngụ 20/24 Lê Thánh Tôn) có đến nhà anh chơi và kể chuyện dì ruột của anh Huy là cụ Trần Thị Chiện (79 tuổi, cùng trú địa chỉ trên) bị một đối tượng thôi miên trộm hết tiền. Sự việc xảy ra ngay trước nhà anh Quân.

**Sau thời gian điều tra bổ sung, mới đây VKS Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, giữ nguyên quan điểm truy tố Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, SN 1982, quê Sơn La) và đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó phiên tòa cuối năm 2015, TAND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do một số vấn đề của vụ án không thể làm rõ tại tòa.

Đấy cũng là lần trả hồ sơ thứ hai của TAND tỉnh Bắc Ninh đối với vụ án này vì phiên tòa được mở vào tháng 8/2015, chủ tọa Vũ Công Đồng cũng trả hồ sơ để điều tra bổ sung do chưa làm rõ được số tài sản liên quan đến vụ án mà các bị cáo khai tại tòa.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2009 đến ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng cùng đồng phạm đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma tuý tổng hợp.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã làm rõ bị can Giàng A Nhà cùng đồng phạm đã 6 lần mua bán trái phép 390 bánh heroin và 80 viên ma tuý tổng hợp.

Tại phiên tòa cuối năm 2015, các bị cáo trong vụ án này đồng loạt phản cung. Riêng Tàng Keangnam thừa nhận hành vi nhưng anh ta cho rằng chỉ một mình mua bán ma túy không liên quan đến các bị cáo khác.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm tháng 12/2015, VKS đã đề nghị tử hình đối với Tàng Keangnam.

**Phạm Thị Thanh (SN 1991, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Tô Thành Trung (SN 1992, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) quen biết nhau từ nhỏ. Bẵng đi một thời gian, đầu tháng 7/2015, hai người gặp nhau. Đang đơn thân gối chiếc, Trung trở thành nhân tình của thiếu phụ đã có chồng.

Từ năm 2013, “nghề” kiếm sống của Thanh là buôn bán ma túy. Người cung cấp “hàng” thường xuyên cho chị ta là Hà (khoảng 40 tuổi, trú tại khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngày 27/8/2015, Thanh nhận được điện thoại của bạn hàng đề nghị mua số lượng 200g ma túy đá và 100 viên ma túy tổng hợp. Thanh gọi điện cho Hà để đặt hàng.

Sau khi lên lịch hẹn, Thanh lấy xe máy Liberty đi đón Trung. Đến nơi, Thanh cho Trung 1 gói ma túy đá để nhân tình bán lẻ cho con nghiện. Sau đó Thanh và Trung đi đến điểm giao dịch.

Đến nơi, Trung đứng phía dưới tòa nhà trông xe, còn Thanh một mình lên tầng 24 của tòa nhà để nhận hàng.

Nhận hàng xong, đôi nhân tình đi đến điểm hẹn để giao hàng. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao dịch thì hai đối tượng bị công an bắt giữ.

**Rạng sáng 26/3, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP.HCM) tuần tra tại khu vực trung tâm, phát hiện nam thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Sau khi lang thang nhiều tuyến đường, đến đầu đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1), hắn áp sát giật túi xách của cô gái đang đậu xe bên lề rồi tăng tốc. Tổ đặc nhiệm rú ga lao theo.

Cuộc truy đuổi tốc độ cao kéo dài nhiều tuyến đường trong đêm vắng. Sau lần bị tên cướp ép đầu xe không cho vượt lên, trinh sát hình sự tiếp tục rú ga, đạp hắn ngã chúi xuống đường.

Tại cơ điều tra, tên cướp khai là Trần Bá Hùng (23 tuổi). Chiếc túi xách có điện thoại iPhone 6, Nokia, hơn triệu đồng... được trả cho cô gái.

**Chiều 25/3, Đinh Văn Hưng (SN 1998, trú Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng), đã đến Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi cùng với một đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) truy sát cả nhà anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Theo lời khai của Hưng, khoảng 22h ngày 20/3, do bực tức một nhóm thanh niên khác nên Hưng cùng với một người bạn mang hung khí đến tìm nhóm thanh niên trên nhưng không tìm thấy.

Trong lúc đi ngang qua nhà anh Hiền, thấy nhà anh Hiền đang mở cửa xem ti vi và trước đây đã từng có xích mích với anh Hiền nên xông vào chém cả gia đình anh Hiền cho hả cơn giận.

**Khoảng 20h ngày 24/3, tổ công tác Y7/141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh đã phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter BKS 29E1-308.35 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Tại chốt Y7/141, cán bộ kiểm tra phát hiện BKS 29E1-308.35 không phải là loại biển được cấp cho dòng xe này, đồng thời, thông tin về biển số cũng không khớp với số khung, số máy của xe.

Tiếp tục tra cứu thông tin trên hệ thống quản lý xe của Phòng CSGT Công an Hà Nội, cán bộ tổ công tác phát hiện biển số 29E1-308.35 đang gắn trên xe là biển kiểm soát được cấp cho 1 chiếc xe khác mang nhãn hiệu Atila.

Từ số khung, số máy của xe, cán bộ tổ công tác đã xác minh được biển kiểm soát thực tế của chiếc xe Exciter này là 25B-134.38, được cấp cho chủ xe là Phan Văn Bằng, trú tại Sìn Hồ, Lai Châu.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển xe là V.V.T (SN 1991, trú tại Nam Định, đang làm kỹ sư công trình) cũng không đưa ra được bất kỳ loại giấy tờ nào để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của chiếc xe. Đồng thời, người này khai rằng, chiếc xe này anh ta mượn của 1 người bạn.

Bằng các nghiệp vụ đấu tranh, người đàn ông tên V.V.T đã thừa nhận với cán bộ kiểm tra, chiếc xe không giấy tờ này được anh ta mua với giá 15 triệu đồng của 1 người bạn tại công trường.

**Ngày 25/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Trung (30 tuổi, ngụ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) 20 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2007, Trung kết hôn với chị Trần Thị Thủy và có với nhau 2 người con. Vào tháng 9/2015, do nhà ngập nước nên vợ chồng Trung đưa con về sống cùng mẹ vợ tại huyện Vĩnh Cửu.

Ngày 5/10/2015, vì chuyện tiền học hành của con và tiền nợ nên Trung cãi nhau với vợ sau bữa nhậu.

Thấy chị Thủy đi xuống bếp thì Trung đi theo và cầm con dao hù dọa. Hai bên lại xảy ra xô xát rồi thách thức nhau nên Trung đã dùng dao cắt cổ vợ.

Mẹ vợ lại giật lấy con dao trên tay Trung ném ra ngoài sân. Còn mọi người đưa chị Thủy đi cấp cứu nhưng chị đã tử vong vì vết thương quá nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Tên cướp bị bắt khi nữ sinh nhắn tin xin chuộc
Tin nóng trong ngày: Tên cướp bị bắt khi nữ sinh nhắn tin xin chuộc

VOV.VN - Cướp chiếc điện thoại trên tay một nữ sinh. Nạn nhân gọi điện xin chuộc. Tên cướp vừa xuất hiện thì bị trinh sát phục kích tóm gọn

Tin nóng trong ngày: Tên cướp bị bắt khi nữ sinh nhắn tin xin chuộc

Tin nóng trong ngày: Tên cướp bị bắt khi nữ sinh nhắn tin xin chuộc

VOV.VN - Cướp chiếc điện thoại trên tay một nữ sinh. Nạn nhân gọi điện xin chuộc. Tên cướp vừa xuất hiện thì bị trinh sát phục kích tóm gọn

Tin nóng trong ngày: Tiệm massage toàn gái trẻ kích dục cho khách
Tin nóng trong ngày: Tiệm massage toàn gái trẻ kích dục cho khách

VOV.VN - Lực lượng công an ập vào cơ sở massage phát hiện có 10 phòng nhân viên trẻ đang kích dục cho khách

Tin nóng trong ngày: Tiệm massage toàn gái trẻ kích dục cho khách

Tin nóng trong ngày: Tiệm massage toàn gái trẻ kích dục cho khách

VOV.VN - Lực lượng công an ập vào cơ sở massage phát hiện có 10 phòng nhân viên trẻ đang kích dục cho khách

Tin nóng trong ngày: Cha dượng nhiễm HIV hiếp dâm con riêng của vợ
Tin nóng trong ngày: Cha dượng nhiễm HIV hiếp dâm con riêng của vợ

VOV.VN - Khai với cơ quan công an, gã cha dượng cho biết mình bị nhiễm HIV và đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.

Tin nóng trong ngày: Cha dượng nhiễm HIV hiếp dâm con riêng của vợ

Tin nóng trong ngày: Cha dượng nhiễm HIV hiếp dâm con riêng của vợ

VOV.VN - Khai với cơ quan công an, gã cha dượng cho biết mình bị nhiễm HIV và đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.

Tin nóng trong ngày: Nhà báo chuyên viết điều tra bị hành hung dã man
Tin nóng trong ngày: Nhà báo chuyên viết điều tra bị hành hung dã man

VOV.VN - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng có nhiều loạt phóng sự điều tra gây hiệu ứng xã hội có thể là nguyên nhân khiến anh bị hành hung.

Tin nóng trong ngày: Nhà báo chuyên viết điều tra bị hành hung dã man

Tin nóng trong ngày: Nhà báo chuyên viết điều tra bị hành hung dã man

VOV.VN - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng có nhiều loạt phóng sự điều tra gây hiệu ứng xã hội có thể là nguyên nhân khiến anh bị hành hung.