Những điều có thể bạn chưa biết về nụ hôn

VOV.VN - Hôn là một cách thể hiện cảm xúc của con người hết sức tự nhiên... Và không phải ai cũng biết những phát hiện thú vị về nụ hôn...

 

Mỗi người trung bình đốt cháy khoảng 2 calo cho mỗi phút hôn, một nụ hôn đam mê có thể đốt cháy đến 6 calo một phút.
Nụ hôn là một chủ đề phổ biến đối với thơ ca và văn học trên tất cả các ngôn ngữ và các nền văn hóa. Việc đề cập đến nụ hôn lần đầu tiên xuất hiện trong văn bản tiếng Phạn, khoảng 1500 năm trước công nguyên

Với một nụ hôn, người ta trao đổi khoảng 10.000.000-1.000.000.000 vi khuẩn. 

Tổng thời gian dành cho nụ hôn trung bình trong cuộc đời mỗi người không quá 2 tuần.

Hôn được cho là một hành động đẹp, nhưng nó có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp bất ngờ. Ở Trung Quốc, một người đàn ông hôn người bạn gái của mình mạnh đến mức anh làm giảm áp lực trong miệng, dẫn đến vỡ màng nhĩ của cô gái.
Có rất nhiều cơ mặt tham gia vào việc hôn. Một nụ hôn kiểu Pháp liên quan đến 34 cơ.

Đôi môi của con người là một nơi vô cùng nhạy cảm, nhạy cảm hơn 100 lần so với những ngón tay. 


Chú rể hôn cô dâu của mình trong lễ cưới như một biểu tượng của tình yêu có thể là một giả định chưa hoàn toàn chính xác. Trong thực tế, từ thời Rome cổ xưa, những nụ hôn đã được sử dụng để hoàn thành việc ký hợp đồng cá nhân.


Dưới sự kiểm duyệt của Bộ luật Hays, được thực thi từ năm 1930-1968, nụ hôn trên màn ảnh được quy định chỉ được phép kéo dài một vài giây. Khi hôn, nếu một người đã nằm xuống thì người khác phải đứng hay ngồi thẳng lên; nếu vợ hoặc chồng đã hôn nhau trên giường thì một hoặc cả hai vợ chồng đều phải có một chân trên sàn nhà.


Những người nắm giữ kỷ lục thế giới hiện nay cho nụ hôn dài nhất thuộc về Ekkachai và Laksana Tiranarat của Thái Lan. Ngày 14/2/2013 họ đã phá vỡ kỷ lục hiện tại với 58 giờ 35 phút 58 giây
"Nụ hôn kiểu Pháp" là một kinh nghiệm vô cùng thú vị. Thuật ngữ này được nhắc đến vào năm 1923 với mục đích hướng tới văn hóa Pháp và làm thế nào để nhiều người nghĩ rằng kiểu hôn đó cực kỳ hấp dẫn.


Khi hôn, khoảng hai phần ba số người nghiêng đầu sang bên phải. Nghiên cứu này dựa trên khảo sát 224 cặp vợ chồng Mỹ, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên