Đưa hơi thở đời sống vào Festival Huế 2014

VOV.VN - Sau
7 lần tổ chức, Festival
2014 sẽ đưa hơi thở của đời sống vào nội dung chương trình.

Festival Huế diễn ra 2 năm một lần với quy mô không chỉ quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế. Festival Huế lần thứ 8 sẽ diễn ra vào tháng 4/2014 tới đây. Để có 7 kỳ lễ hội thành công phải kể đến vai trò của vị Tổng đạo diễn chương trình, NSND Lê Ngọc Cường, Nguyên Cục trưởng Cục nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTT&DL), hiện là Phó Chủ tịch thường trực Hội nghệ sĩ múa Việt Nam.

Phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn NSND Lê Ngọc Cường.

PV: Với chủ đề“Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế lần thứ 8 sẽ triển khai các nội dung chương trình như thế nào?

NSND Lê Ngọc Cường: Nội dung chương trình phải trước hết là giới thiệu di sản chung của Việt Nam, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam. Phần thứ hai giới thiệu riêng về tiềm năng di sản của Huế. Phần ba là sự hội nhập, giới thiệu di sản của các nước để đưa cho công chúng một cảm nhận, hiểu biết về nét đặc sắc của các nền di sản thế giới. Đó là ba mảng theo tuyến chương trình.


Chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Huế 2012 (ảnh: Ngọc Thành)

PV: NSND Lê Ngọc Cường đã tham gia dàn dựng Festival Huế lần đầu tiên và làm Tổng đạo diễn 6 kỳ Festival tiếp theo. Vậy ông đã khai thác các chủ đề như thế nào để chương trình qua mỗi kỳ lễ hội không bị đơn điệu và nhàm chán?

NSND Lê Ngọc Cường: Đối với Huế cũng như đất nước Việt Nam, tiềm năng về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất lớn nên đó là nguồn đề tài vô tận. Thực ra, việc tổ chức chương trình đòi hỏi năng lực của từng đạo diễn. Người tổng đạo diễn phải chịu khó và nắm bắt được các đề tài thì mỗi lần tổ chức mới có cái mới, không lặp lại chính mình.

Trong 14 chương trình của 7 kỳ vừa rồi, chúng ta không thể tự khen mà phải do công chúng và du khách thừa nhận. Nhìn chung, Festival Huế được đánh giá là chương trình có đẳng cấp hơn so với nhiều chương trình lễ hội khác. Đấy là điều rất mừng và động viên tôi rất nhiều.

Với vai trò Tổng đạo diễn, mỗi lần tổ chức, tôi đều phải có sự tìm tòi, trực tiếp tham gia dàn dựng, chỉnh sửa, móc nối liên kết được các thành phần sáng tạo thì mới có thể làm được một chương trình có chất lượng.

PV: Festival Huế 2014 lần này có những nét mới như thế nào so các lần tổ chức trước đây?

NSND Lê Ngọc Cường: Những lần trước, chúng tôi chủ trương giới thiệu các di sản văn hóa dân gian tương đối đậm đặc. Lần này, Festival phải đưa hơi thở của cuộc sống vào và sử dụng chất liệu đương đại nhiều hơn để làm cho người ta cảm thấy Huế có sự đổi mới ngay từ cuộc sống, qua đó là việc kế thừa và phát triển các di sản văn hóa, mới tạo nên được ấn tượng.

PV: Có thể nói rằng, Festival Huế không chỉ là chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mà còn hàm chứa tính nhân văn sâu sắc. Điều đó được thể hiện như thế nào, thưa ông?

NSND Lê Ngọc Cường: Huế có rất nhiều tiềm năng để khai thác. Trong 9 ngày diễn ra Festival sẽ có nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của cộng đồng. Đó là nét rất đặc biệt, rất riêng của Huế.

Chính điều đó giúp cho công chúng thấy rằng, họ cũng được thừa hưởng từ kết quả của Festival, chứ không phải Festival không đem lại lợi ích gì cho người dân và sẽ chẳng thể tổ chức được lâu bền.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư âm Festival Huế
Dư âm Festival Huế

Thành công của Festival Huế 2010 là điều có thể khẳng định bởi những yếu tố: Phạm vi, quy mô, chất lượng. Song trên hết, Festival đã làm thức dậy truyền thống văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam.  

Dư âm Festival Huế

Dư âm Festival Huế

Thành công của Festival Huế 2010 là điều có thể khẳng định bởi những yếu tố: Phạm vi, quy mô, chất lượng. Song trên hết, Festival đã làm thức dậy truyền thống văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam.  

Festival Huế 2012 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 15/4
Festival Huế 2012 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 15/4

Đến nay, 23 đoàn nghệ thuật thuộc 12 quốc gia ở các châu lục đăng ký tham gia.

Festival Huế 2012 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 15/4

Festival Huế 2012 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 15/4

Đến nay, 23 đoàn nghệ thuật thuộc 12 quốc gia ở các châu lục đăng ký tham gia.

600.000 đồng là giá vé cao nhất tham gia Festival Huế 2012
600.000 đồng là giá vé cao nhất tham gia Festival Huế 2012

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2012, mức vé cao nhất là dự yến tiệc cung đình Huế tại Đại Nội là 600.000 đồng/vé.

600.000 đồng là giá vé cao nhất tham gia Festival Huế 2012

600.000 đồng là giá vé cao nhất tham gia Festival Huế 2012

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2012, mức vé cao nhất là dự yến tiệc cung đình Huế tại Đại Nội là 600.000 đồng/vé.

Festival Huế 2012 có thể được tổ chức vào tháng 4
Festival Huế 2012 có thể được tổ chức vào tháng 4

Ngày 14/6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức cuộc họp thông báo kỳ Festival Huế kế tiếp có thể được tổ chức vào tháng 4/2012 để tránh những diễn biến bất thường của thời tiết.

Festival Huế 2012 có thể được tổ chức vào tháng 4

Festival Huế 2012 có thể được tổ chức vào tháng 4

Ngày 14/6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức cuộc họp thông báo kỳ Festival Huế kế tiếp có thể được tổ chức vào tháng 4/2012 để tránh những diễn biến bất thường của thời tiết.

40 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia Festival Huế 2012
40 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia Festival Huế 2012

Festival Huế năm nay khai mạc ngày 7/4

40 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia Festival Huế 2012

40 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia Festival Huế 2012

Festival Huế năm nay khai mạc ngày 7/4

Festival Huế 2012: Nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn
Festival Huế 2012: Nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn

Trong trang phục đầy màu sắc, các nghệ sĩ biểu diễn tạo không khí vui tươi, sôi động cho Huế trong dịp Festival

Festival Huế 2012: Nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn

Festival Huế 2012: Nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn

Trong trang phục đầy màu sắc, các nghệ sĩ biểu diễn tạo không khí vui tươi, sôi động cho Huế trong dịp Festival

14 tỷ đồng tài trợ cho các hoạt động Festival Huế 2014
14 tỷ đồng tài trợ cho các hoạt động Festival Huế 2014

VOV.VN - Đến nay, tổng số tiền các đơn vị tài trợ cho Festival Huế 2014 đã lên đến 14 tỉ đồng.

14 tỷ đồng tài trợ cho các hoạt động Festival Huế 2014

14 tỷ đồng tài trợ cho các hoạt động Festival Huế 2014

VOV.VN - Đến nay, tổng số tiền các đơn vị tài trợ cho Festival Huế 2014 đã lên đến 14 tỉ đồng.

Festival Huế 2014 diễn ra trong 9 ngày
Festival Huế 2014 diễn ra trong 9 ngày

VOV.VN - Festival Huế lần thứ 8 sẽ diễn ra từ 12 - 20/4/2014 với nhiều lễ hội đầy màu sắc và hoạt động văn hóa cộng đồng.

Festival Huế 2014 diễn ra trong 9 ngày

Festival Huế 2014 diễn ra trong 9 ngày

VOV.VN - Festival Huế lần thứ 8 sẽ diễn ra từ 12 - 20/4/2014 với nhiều lễ hội đầy màu sắc và hoạt động văn hóa cộng đồng.