Đức Trí thừa nhận Phan Mạnh Quỳnh là “Người tạo hit” tại Sing My Song

VOV.VN -Trong tập 4, sự xuất hiện của những gương mặt ca sĩ, nhạc sĩ quen thuộc tiếp tục là những nhân vật “gây sốt” tại Sing My Song.

Tối 11/12, tập 4 Sing My Song – Bài hát hay nhất đã lên sóng VTV3. 4 HLV Đức Trí, Lê Minh Sơn, Giáng Son và Nguyễn Hải Phong cùng 10 thí sinh đã mang đến rất nhiều bất ngờ cho khán giả truyền hình.
Một trong những thí sinh để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập 4 là tiết mục thứ 6 của Phan Mạnh Quỳnh, anh là nam ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến và sở hữu hơn 95 triệu lượt xem với bản hit “Vợ người ta”.
Xuất hiện trên sân khấu Phan Mạnh Quỳnh ngay lập tức nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ khán giả. Anh mang đến ca khúc “Con tim tan vỡ”. Bằng chất nhạc và ca từ riêng biệt của mình, Phan Mạnh Quỳnh đã chinh phục được 3 HLV là Đức Trí, Nguyễn Hải Phong và Giáng Son.
Kết thúc phần trình diễn, quá phấn khích trước bài hát, Nguyễn Hải Phong liền yêu cầu Phan Mạnh Quỳnh hát lại ca khúc với tiết tấu sôi động hơn khiến khán giả vô cùng thích thú. 
Không ngần ngại, Đức Trí cho rằng Phan Mạnh Quỳnh là một đối thủ “đáng gờm” trong cuộc thi này: “Bạn thật sự là người tạo hit, điệp khúc của bạn quá nguy hiểm”.
Trước những lời  nhận xét ngọt ngào và dành cho mình những tình cảm đáng quý, Phan Mạnh Quỳnh đã quyết định về với đội của Nguyễn Hải Phong trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
Mở màn chương trình là nam thí sinh  Trần Dũng Khánh đến từ Quảng Ngãi. Đến với Sing My Song, nam thí sinh thể hiện ca khúc “Gắng”. Bằng chất nhạc bắt tai, thời thượng cùng lời bài hát mang nhiều ý nghĩa, ngay những giây phút cuối cùng, Dũng Khánh đã chinh phục được HLV Nguyễn Hải Phong và Đức Trí gạt cần.
Sau phần trình diễn, Nguyễn Hải Phong liền nhận ra đây là học trò của mình. Anh dành lời khen cho giọng hát tiến bộ của Dũng Khánh. 3 HLV còn lại cũng dành nhiều lời khen cho nam thí sinh điển trai.
Cô gái với ngoại hình cá tính Bùi Linh, 25 tuổi đến từ Hà Nội. Mang lên sân khấu Sing My Song ca khúc “Trôi”. Đây cũng là câu chuyện của Bùi Linh, khi cô cảm nắng một anh chàng và lúc nào cũng suy nghĩ đến người bạn này. Tuy nhiên, cô lại quyết định để tình cảm trôi đi một cách nhẹ nhàng, vì không nhất thiết hai người phải đến được với nhau.
 Đức Trí hài hước cho rằng: “Anh rất có duyên với những người tên Linh. Ngày xưa album đầu tay của chị Mỹ Linh là do tôi Producer. Biết đâu lịch sử lập lại, anh có dịp sản xuất một cái đĩa cho em. Và đĩa của anh đang thiếu màu sắc của blue jazz”.
Nguyễn Hải phong cho rằng anh rất có cảm tình với trình độ sáng tác của Bùi Linh và hứa hẹn sẽ giúp cho cô gái này nhiều hơn nữa. Trước những lời khen "có cánh", Bùi Linh đã quyết định về với đội Giáng Son vì HLV này là người gạt cần đầu tiên.
Nguyễn Quốc Dũng với ca khúc tiếng anh  “A song for you” đã mang đến một màu sắc lạ cho Sing My Song. Đây là ca khúc anh viết dành tặng cho bạn gái của mình. 
Tuy nhiên, dù thể hiện tiếng Anh khá tốt, nhưng lời ca khúc đã chưa đủ "nặng" để thuyết phục được 4 HLV gạt cần. Mọi người hy vọng anh sẽ tiếp tục cháy với đam mê và cho ra những ca khúc tiếng Việt.

Đinh Đức Thảo đến từ Lâm Đồng và là thành viên của nhóm nhạc It's Time. Từng học qua sáng tác nên Sing My Song là cuộc thi phù hợp mà Đức Thảo hướng đến. Anh mang đến một ca khúc về chủ đề xã hội mang tên “Tại sao vẫn thế” với thông điệp thay vì nhìn và suy nghĩ thì hãy hành động thiết thực.
Thể hiện ca khúc bằng tất cả cảm xúc của mình và đánh guitar điêu luyện, ngay những giây phút cuối cùng, Đức Thảo đã chinh phục được HLV Giáng Son. Kết thúc phần trình diễn, Giáng Son tỏ ra rất vui mừng khi không cần phải tranh giành với HLV nào.

Trong tập 4, còn có sự xuất hiện của nhạc sĩ trẻ Đinh Kai chủ nhân hit “Như loài mèo”. Đinh Kai cho biết: “Kai bắt đầu sáng tác khá sớm từ khi học cấp 2, nhưng chỉ xem đó là sở thích, mãi cho đến khi nhận được sự ủng hộ và ghi nhận của các anh chị nhạc sĩ trong giới chuyên môn, Kai đã quyết định gác lại việc kinh doanh và tập trung theo đuổi sự nghiệp âm nhạc”.
Nhạc sĩ trẻ mang đến ca khúc “Phải có em”, ca khúc có ca từ ý nghĩa và giai điệu nhẹ nhàng, được Đinh Kai viết nên bằng chính cảm xúc dành cho người mình yêu. Tuy nhiên, ca khúc vẫn chưa chinh phục được 4 HLV.
“Đốt nóng”sân khấu bằng sự thể hiện tự tin và âm nhạc bắt tai, Kiều Diễm đã chinh phục được hai HLV nam là Đức Trí, Nguyễn Hải Phong và HLV Giáng Son.
HLV Giáng Son nhận xét: “Tôi có biết Kiều Diễm trong một cuộc thi trước đây mà em tham gia, một cô gái xinh đẹp, chân dài. Trong các vòng thi em cũng rất tự tin khi mang những sáng tác của mình để hát. Sáng tác của em rất hay và còn nhiều phong cách khác nhau. Sau cuộc thi đó, tôi đã âm thầm theo dõi em và rất vui khi em xuất hiện ở cuộc thi Sing My Song, dường như cuộc thi này đúng là dành cho em”.
Vốn thuộc mẫu người lãng mạn và rất thích những ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí, thí sinh xinh đẹp Trương Kiều Diễm đã quyết định về với đội của Đức Trí. HLV Giáng Son tiếc nuối cho rằng sao Đức Trí lại luôn hợp với chân dài. Nguyễn Hải Phong lại ngậm ngùi vì không chinh phục được Trương Kiều Diễm.

Trịnh Thăng Bình mang đến ca khúc “Vỡ tan”, anh làm cả khán phòng phải “tan chảy” theo giai điệu và ca từ của bài hát. Tuy nhiên, thiếu một chút may mắn, Trịnh Thăng Bình vẫn chưa thuyết phục được HLV nào gạt cần.
Trước ca khúc “Vỡ tan” Lê Minh Sơn nhận xét: “Tôi nghĩ bạn đã là một tác giả và có lối đi được rất đông khán giả trẻ yêu mến. Đã không có một HLV nào gạt cần lựa chọn, nhưng với phong cách như thế này, bạn đủ tự tin để đi trong đời sống âm nhạc”. Tuy dừng chân sớm, nhưng đây hứa hẹn là một ca khúc hit của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình trong thời gian tới.
Đến với cuộc thi Sing My Song, Bùi Caroon- học trò Hồ Ngọc Hà muốn cho mọi người biết đến khả năng sáng tác của mình. Anh chia sẻ, những sáng tác của anh thường có chủ đề về phận nghèo.
 
Xuất hiện trên sân khấu, Bùi Caroon chinh phục khán giả bằng sự tự tin, bên cạnh đó, nội dung ý nghĩa của ca khúc cùng giai điệu lạ tai đã khiến 4 HLV đều phải gạt cần và ra sức tranh giành nam thí sinh về đội mình.
Ngay lúc này trên sân khấu người chú mù bán vé số đã xuất hiện và chia sẻ bài hát của Bùi Caroon giúp ông có thêm nghị lực trong cuộc sống khó khăn. Giây phút này khiến sân khấu Sing My Song có thêm nhiều ý nghĩa. Và cuối cùng, Bùi Caroon đã quyết định về với đội của HLV Lê Minh Sơn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ngôi sao Sing My Song” 16 tuổi khiến 4 HLV  “đứng ngồi không yên”
“Ngôi sao Sing My Song” 16 tuổi khiến 4 HLV “đứng ngồi không yên”

VOV.VN -Một trong những thí sinh để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất tập 3 trên sân khấu Sing My Song là thí sinh Đoàn Thế Lân, 16 tuổi đến từ Quảng Ngãi. 

“Ngôi sao Sing My Song” 16 tuổi khiến 4 HLV  “đứng ngồi không yên”

“Ngôi sao Sing My Song” 16 tuổi khiến 4 HLV “đứng ngồi không yên”

VOV.VN -Một trong những thí sinh để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất tập 3 trên sân khấu Sing My Song là thí sinh Đoàn Thế Lân, 16 tuổi đến từ Quảng Ngãi. 

Chàng trai chuyển giới tạo hiệu ứng bất ngờ tại Sing my song
Chàng trai chuyển giới tạo hiệu ứng bất ngờ tại Sing my song

VOV.VN - Lê Thiện Hiếu - chàng trai chuyển giới đã khiến khán phòng "bùng nổ" bởi phần trình diễn vô tư, sôi động tại Sing my song.

Chàng trai chuyển giới tạo hiệu ứng bất ngờ tại Sing my song

Chàng trai chuyển giới tạo hiệu ứng bất ngờ tại Sing my song

VOV.VN - Lê Thiện Hiếu - chàng trai chuyển giới đã khiến khán phòng "bùng nổ" bởi phần trình diễn vô tư, sôi động tại Sing my song.