Khai mạc Lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Ngọ 2014

VOV.VN - Lễ hội Tây Thiên không chỉ là một lễ hội du lịch mà còn giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Sáng 15/3, huyện Tam Đảo đã tổ chức khai mạc Lễ hội Tây Thiên năm 2014. Tới dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương trong, ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương về dự (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Chúc văn tại buổi lễ đã khái quát lịch sử truyền thống văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và tín ngưỡng thờ Mẫu trong lòng dân tộc nói chung. Theo truyền thuyết và các nghiên cứu lịch sử, ngay từ buổi bình minh của dân tộc, đã xuất hiện nhân vật mà công tích, hành trang và tên tuổi luôn gắn liền với Nhà nước Văn Lang từ thời các Vua Hùng dựng nước, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của nhân dân. Đó là Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu - Chính Vương phi của Hùng Chiêu vương thứ VII.

Di tích chính thờ Bà tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo đã được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia. Những năm gần đây, các công trình văn hóa trong quần thể khu danh thắng Tây Thiên đã được trùng tu, tôn tạo và xây dựng ngày càng khang trang, bề thế. Trong đó có các hạng mục như: Đền Thượng, đền Tam Tòa Thánh Mẫu, đền Cô Chín, đại Bảo Tháp; các khu dịch vụ và nhiều hạng mục công trình khác, tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh.


Hàng nghìn du khách thập phương về dự lễ hội (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Lễ hội Tây Thiên không chỉ là một lễ hội du lịch mà còn giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, góp phần bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hoá vùng núi Tam Đảo. Lễ hội Tây Thiên năm nay đã được huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn, văn minh, tạo ấn tượng rất tốt đẹp đối với du khách về hành hương.

Trong chương trình Lễ hội Tây Thiên, từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2014, sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc như: hát văn, hát chầu văn, Thi gói bánh chưng của đồng bào Sán Dìu; Thi trình bày mâm cỗ bánh dày, bánh chưng đẹp chọn ra mâm cỗ đẹp nhất dâng lên Quốc Mẫu tại Đền Thượng và nhiều trò chơi dân gian như chọi gà, kéo co... thu hút đông đảo nhân dân tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng sẽ tổ chức "Lễ hội hoa phượng đỏ" lần thứ 3
Hải Phòng sẽ tổ chức "Lễ hội hoa phượng đỏ" lần thứ 3

VOV.VN -Điểm nhấn lễ hội là đêm: “Cát Bà trong màu sắc hoa phượng đỏ” diễn ra vào ngày 10/5 với nhiều hoạt động phong phú.

Hải Phòng sẽ tổ chức "Lễ hội hoa phượng đỏ" lần thứ 3

Hải Phòng sẽ tổ chức "Lễ hội hoa phượng đỏ" lần thứ 3

VOV.VN -Điểm nhấn lễ hội là đêm: “Cát Bà trong màu sắc hoa phượng đỏ” diễn ra vào ngày 10/5 với nhiều hoạt động phong phú.

Xe "điên" lao vào đám đông tại lễ hội âm nhạc
Xe "điên" lao vào đám đông tại lễ hội âm nhạc

VOV.VN -Ít nhất 2 người thiệt mạng ngay tại hiện trường ở trung tâm thành phố Austin (Mỹ), 23 người khác bị thương sau

Xe "điên" lao vào đám đông tại lễ hội âm nhạc

Xe "điên" lao vào đám đông tại lễ hội âm nhạc

VOV.VN -Ít nhất 2 người thiệt mạng ngay tại hiện trường ở trung tâm thành phố Austin (Mỹ), 23 người khác bị thương sau

Lễ hội Hoa anh đào 2014 tưng bừng như...năm ngoái
Lễ hội Hoa anh đào 2014 tưng bừng như...năm ngoái

VOV.VN - Dù Ban Tổ chức đã mang hoa anh đào thật từ Nhật Bản sang trưng bày nhưng các hoạt động vẫn diễn ra tưng bừng y như... năm ngoái.

Lễ hội Hoa anh đào 2014 tưng bừng như...năm ngoái

Lễ hội Hoa anh đào 2014 tưng bừng như...năm ngoái

VOV.VN - Dù Ban Tổ chức đã mang hoa anh đào thật từ Nhật Bản sang trưng bày nhưng các hoạt động vẫn diễn ra tưng bừng y như... năm ngoái.

Khai mạc Lễ hội Phật giáo Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh
Khai mạc Lễ hội Phật giáo Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lễ hội này sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Ấn Độ.

Khai mạc Lễ hội Phật giáo Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc Lễ hội Phật giáo Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lễ hội này sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Ấn Độ.

TP HCM khai mạc Lễ hội áo dài
TP HCM khai mạc Lễ hội áo dài

VOV.VN -Lễ hội giới thiệu đến công chúng hình ảnh sống động của áo dài Việt Nam qua từng thời kỳ.

TP HCM khai mạc Lễ hội áo dài

TP HCM khai mạc Lễ hội áo dài

VOV.VN -Lễ hội giới thiệu đến công chúng hình ảnh sống động của áo dài Việt Nam qua từng thời kỳ.

Đón bằng công nhận lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm là di sản văn hóa
Đón bằng công nhận lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm là di sản văn hóa

VOV.VN - Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm được đón bằng công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đón bằng công nhận lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm là di sản văn hóa

Đón bằng công nhận lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm là di sản văn hóa

VOV.VN - Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm được đón bằng công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đầu xuân Giáp Ngọ đã quy củ, nề nếp hơn?
Lễ hội đầu xuân Giáp Ngọ đã quy củ, nề nếp hơn?

VOV.VN -Tuy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhưng về cơ bản, lễ hội đầu năm nay diễn ra quy củ và nề nếp hơn hẳn so với các kỳ lễ hội trước.

Lễ hội đầu xuân Giáp Ngọ đã quy củ, nề nếp hơn?

Lễ hội đầu xuân Giáp Ngọ đã quy củ, nề nếp hơn?

VOV.VN -Tuy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhưng về cơ bản, lễ hội đầu năm nay diễn ra quy củ và nề nếp hơn hẳn so với các kỳ lễ hội trước.