"Quan họ ngửa nón xin tiền chỉ là một vài cá nhân"

(VOV) - Lãnh đạo Bắc Ninh cho rằng, đấy chỉ là một vài cá nhân chứ không phải bản chất của lễ hội.

Bắc Ninh là một trong những địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hoá và lễ hội, với 1259 di tích, 495 di tích được xếp hạng, 194 xếp hạng quốc gia, 301 di tích cấp tỉnh, trong đó có 547 lễ hội truyền thống, 70% trong số này được tổ chức vào dịp đầu Xuân, một số lễ hội tiêu biểu như: Lễ hội Lim, Lễ hội Kinh Dương Vương, Bà Chúa Kho,…

Do vậy, hàng năm những lễ hội này luôn thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Những lễ hội này có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống sinh hoạt văn hoá tinh thần, tín ngưỡng của một bộ phận nhân dân trong cả nước.

Tuy nhiên, thời gian qua, trong quá trình hoạt động lễ hội đã xảy ra những hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng tới những giá trị văn hoá lịch sử của những lễ hội này, gây phản cảm trong lòng du khách khi đến tham dự lễ hội, như: Tệ nạn cờ bạc; trộm cắp tiền, đồ dùng cá nhân của du khách; đặt tiền “giọt dầu”; tuỳ tiện, vứt rác bừa bãi tại khu vực lễ hội, đốt vàng mã tràn lan…

Công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm ở cấp cơ sở chưa hiệu quả đã và vẫn làm xấu hình ảnh các lễ hội văn hoá truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là hình ảnh các liền anh, liền chị biểu diễn quan họ “ngửa nón nhận tiền” trong trong Lễ hội Lim năm 2012 đã tạo phản cảm với du khách.

Ông Trần Quang Ứng – Phó Chủ tịch huyện Tiên Du, thành viên Ban chỉ đạo Lễ hội Lim cho rằng: “Có ý kiến rằng, các anh Hai, chị Hai, liền anh, liền chị Quan họ “ngửa nón xin tiền”, nhưng theo tôi là không có việc ngửa nón xin tiền, mà ngửa nón nhận tiền thưởng. Hình ảnh ngửa nón nhận tiền thưởng của du khách đi trẩy hội là hình ảnh không đẹp…”

Ông Nguyễn Viết Đắc – Phó Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tỏ ra bức xúc: “Hội Lim là lễ hội hát quan họ chứ không phải là hội “ngửa nón xin tiền”, đó là hành động của cá nhân. Chúng ta đưa lên thành bản chất của một lễ hội thì sẽ làm sai hình ảnh của Lễ hội Lim…”.

Rõ ràng, cho dù có thay đổi cách gọi trong hành động nhận tiền của một số nghệ sĩ khi hát quan họ trong Lễ hội Lim thì đó vẫn là những hình ảnh xấu, gây phản cảm trong lòng du khách thập phương.

Quan họ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2009, vì vậy những tác động xấu tới hình ảnh của quan họ sẽ làm công chúng hiểu sai về bản chất của một di sản văn hoá. Trách nhiệm này trước hết là của các đơn vị quản lý, tổ chức lễ hội cũng như của chính quyền địa phương…

Ông Nguyễn Văn Phong – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết mùa lễ hội 2013 sẽ cương quyết xử lý những cá nhân nào vi phạm, làm xấu đi hình ảnh quan họ.

Hy vọng rằng trong mùa Lễ hội năm 2013, tỉnh Bắc Ninh sẽ có những biện pháp kiên quyết để xử lý, hạn chế những tiêu cực làm xấu hình ảnh của những hoạt động văn hoá một vùng Kinh Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Lim 2013: Nghiêm cấm quan họ “ngửa nón nhận tiền”
Hội Lim 2013: Nghiêm cấm quan họ “ngửa nón nhận tiền”

(VOV) -Những cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý vì đây là hành vi gây phản cảm, và không có tác dụng tốt đến văn hoá quan họ

Hội Lim 2013: Nghiêm cấm quan họ “ngửa nón nhận tiền”

Hội Lim 2013: Nghiêm cấm quan họ “ngửa nón nhận tiền”

(VOV) -Những cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý vì đây là hành vi gây phản cảm, và không có tác dụng tốt đến văn hoá quan họ

Hội Lim đông vui nhưng không ồn ào
Hội Lim đông vui nhưng không ồn ào

Ban tổ chức đã chốt danh sách 2012 người đăng ký xác lập kỷ lục về số người mặc trang phục Quan họ.

Hội Lim đông vui nhưng không ồn ào

Hội Lim đông vui nhưng không ồn ào

Ban tổ chức đã chốt danh sách 2012 người đăng ký xác lập kỷ lục về số người mặc trang phục Quan họ.