Thực hư chuyện di sản bị UNESCO "dọa" tước danh hiệu

VOV.VN - Vịnh Hạ Long nằm trong danh sách khuyến nghị của UNESCO về các vấn đề liên quan đến việc bảo tồn toàn vẹn di sản.

Thông tin về việc UNESCO đang dự kiến rút lại một vài danh hiệu Di sản Thế giới tại Việt Nam đã chiếm một phần thảo luận trong cuộc Hội thảo Sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ VH,TT&DL (hôm qua, 19/7).

Trả lời về thông tin trên, TS Nguyễn Thế Hùng (Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa) cho biết: Thực chất, trong hai cuộc họp định kỳ vào các năm 2009 và 2011, UNESCO chỉ đưa ra khuyến nghị đối với Việt Nam về việc bảo tồn Cố đô Huế và Vịnh Hạ Long. Khuyến nghị này có nội dung yêu cầu Việt Nam giải trình các vấn đề liên quan đến việc bảo tồn tính toàn vẹn của hai di sản trên.

Tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp tích cực bảo tồn Vịnh Hạ Long.

Chẳng hạn, ở trường hợp Vịnh Hạ Long, Việt Nam phải đánh giá tác động của các dự án phát triển kinh tế, đổ đất lấp biển, đánh bắt nuôi trồng thủy sản... lên không gian đặc thù của di sản này. Sau lần giải trình đầu tiên, các cơ quan của UNESCO vẫn bày tỏ quan ngại và yêu cầu Việt Nam tiếp tục gửi báo cáo giải trình vào tháng 2/2013 vừa qua về hiện trạng bảo tồn di sản thế giới này.

“Đáng mừng là trong cuộc họp vào tháng 6/2013, UNESCO đã xem xét lại việc bảo tồn toàn bộ các di sản thế giới tại Việt Nam và quyết định đưa Cố đô Huế ra khỏi danh sách cần khuyến nghị. Vấn đề vịnh Hạ Long không được đưa vào chương trình nghị sự nữa, nhưng phía UNESCO vẫn yêu cầu cử một phái đoàn sang Việt Nam vào tháng 9 tới để đánh giá lại hiện trạng bảo tồn” - TS Hùng nói.

Trước việc Vịnh Hạ Long vẫn có tên trong danh sách khuyến nghị của UNESCO, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh cho biết thêm: Trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp tích cực trong việc bảo tồn di sản này như quy hoạch lại các công trình phát triển kinh tế gần vịnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, chấm dứt tình trạng đổ đất lấn biển. Do vậy, sau đợt kiểm tra vào tháng 9 tới, việc UNESCO đưa Vịnh Hạ Long ra khỏi danh sách khuyến nghị là hoàn toàn khả thi.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Bộ VH,TT&DL đã tiến hành kiểm tra việc bảo tồn di tích và phát hiện một số sai phạm tại các địa phương. Điển hình, tại khu vực thành cổ Luy Lâu (Bắc Ninh), lãnh đạo địa phương đã tự ý cấp sổ đỏ cho 7 hộ dân trong số hàng loạt hộ lấn chiếm di tích này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấn chỉnh công tác cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long
Chấn chỉnh công tác cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long

(VOV) - Trước mắt yêu cầu các ngành liên quan xây dựng phương án cứu nạn tại chỗ. Về lâu dài sẽ tập huấn đào tạo cho lao động làm du lịch

Chấn chỉnh công tác cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long

Chấn chỉnh công tác cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long

(VOV) - Trước mắt yêu cầu các ngành liên quan xây dựng phương án cứu nạn tại chỗ. Về lâu dài sẽ tập huấn đào tạo cho lao động làm du lịch

Vịnh Hạ Long đón những vị khách du lịch đầu tiên
Vịnh Hạ Long đón những vị khách du lịch đầu tiên

(VOV) -Năm 2013, du lịch Quảng Ninh phấn đấu đón 7,2 triệu lượt khách

Vịnh Hạ Long đón những vị khách du lịch đầu tiên

Vịnh Hạ Long đón những vị khách du lịch đầu tiên

(VOV) -Năm 2013, du lịch Quảng Ninh phấn đấu đón 7,2 triệu lượt khách

Để du lịch vịnh Hạ Long khác với 15 năm trước
Để du lịch vịnh Hạ Long khác với 15 năm trước

(VOV) -Lãnh đạo ngành Du lịch nói rằng, ngoại trừ chất lượng tàu, cách tổ chức du lịch ở vịnh Hạ Long cơ bản vẫn giống với… 15 năm trước

Để du lịch vịnh Hạ Long khác với 15 năm trước

Để du lịch vịnh Hạ Long khác với 15 năm trước

(VOV) -Lãnh đạo ngành Du lịch nói rằng, ngoại trừ chất lượng tàu, cách tổ chức du lịch ở vịnh Hạ Long cơ bản vẫn giống với… 15 năm trước