Việt Nam tham gia Liên đoàn Văn hóa Dân gian thế giới

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp được kết nạp làm thành viên của IGF.

Ngày 31/3, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, phiên họp toàn thể của Hội đồng điều hành Liên đoàn Văn hóa Dân gian thế giới (IGF) đã chính thức kết nạp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp vào IGF.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch IGF Dorel Cosma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ Trưởng đoàn đại diện Việt Nam tại UNESCO Lê Hồng Phấn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thành Vượng cùng các thành viên của Hội đồng điều hành IGF và các cán bộ đại Đại sứ quán Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi phiên họp toàn thể 2017 của Hội đồng điều hành IGF được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và nhân dịp này kết nạp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp làm thành viên của IGF.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: Việt Nam có lịch sử và nền văn hiến hàng ngàn năm. Dân tộc việt Nam bao gồm 54 sắc tộc cùng nhau chung sống đồng thời văn giữ bản sắc văn hóa của riêng mình. Chính vì lẽ đó, Việt Nam có nền văn hóa dân gian rất phong phú. Nhân dân Việt Nam đã sáng tạo và phát triển truyền thống văn hóa dân gian ấy trong suốt 4 ngàn năm dựng nước và bảo vệ nền độc lập của mình. Kho báu văn hóa dân gian Việt Nam được nhiều nơi trên thế giới biết tới. Bởi hiện Việt Nam có tới 11 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, như Dân ca Quan họ; Hát Xoan; Nhã nhạc Cung đình; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên...và nhiều di sản khác đang được chờ được công nhận trong tương lai.

Ông lưu ý Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào hoạt động chung bảo vệ các di sản văn hóa thế giới. Việt Nam sẽ ứng cử vào chức Tổng giám đốc UNESCO vào tháng 10 tới.

Ông chúc mừng việc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trở thành thành viên mới và bày tỏ hy vọng Trung tâm sẽ tăng cường hợp tác với IGF trong việc thúc đẩy phổ biến văn hóa dân gian Việt Nam tới bạn bè, đồng thời học hỏi được từ các thành viên khác của IGF việc gìn giữ tài sản văn hóa quý báu. Ông nói (băng ĐS Ngoc Son Dg): "Tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự tham gia của Trung tân Văn hóa Việt Nam tại Pháp vào hoạt động của IGF sẽ góp phần tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, và bảo vệ những giá trị văn hóa giữa các nước thành viên, đồng thời đóng góp hiệu quả cho sự tỏa sáng của văn hóa dân gian thế giới".

Về phần mình, Chủ tịch IGF Dorel Cosma bày tỏ sự cảm ơn Đại sứ quan Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp về việc tổ chức chu đáo cuộc họp. Sau khi giới thiệu các thành viên của Hồi đồng điều hành IGF, nêu tổng quan hoạt động của IGF, ông đánh giá cao sự phong phú và đặc sắc của văn hóa dân gian Việt Nam. Ông chúc mừng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp là thành viên mới và là thành viên châu Á đầu tiên của IGF đánh dấu sự mở rộng tầm hoạt động của Liên đoàn. Ông hy vọng đây sẽ là động lực mới và trong thời gian tới sẽ có nhiều đoàn ca múa dân gian Việt Nam đi biểu diễn ở châu Âu và các nơi trên thế giới.

Tiếp đó Tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Thắng đã lên trình bày "Khái lược văn hóa dân gian và văn hóa dân tộc Việt Nam" và Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thành Vượng trình bày về "Tổng quan văn hóa Việt Nam" giúp mọi người hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa dân gian Việt Nam nói riêng. Các thuyết trình đều được minh họa bằng hình ảnh, sinh động, hấp dẫn.

Lễ kết nạp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp vào IGF diễn ra trang trọng. Quốc ca Việt Nam vang lên hùng tráng sau khi Chủ tịch IGF Dorel Cosma trao quyết định và kỷ niệm chương cho Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thành Vượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nộp 22 triệu để UNESCO Việt Nam vinh danh?
Nộp 22 triệu để UNESCO Việt Nam vinh danh?

Mỗi nhà khoa học sẽ nộp cho Ban tổ chức 22 triệu đồng để Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam vinh danh. Điều này khiến nhiều nhà khoa học bức xúc, phản ứng.

Nộp 22 triệu để UNESCO Việt Nam vinh danh?

Nộp 22 triệu để UNESCO Việt Nam vinh danh?

Mỗi nhà khoa học sẽ nộp cho Ban tổ chức 22 triệu đồng để Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam vinh danh. Điều này khiến nhiều nhà khoa học bức xúc, phản ứng.

Việt Nam được bầu vào Ban Tư vấn Di sản Văn hoá Phi Vật thể của UNESCO
Việt Nam được bầu vào Ban Tư vấn Di sản Văn hoá Phi Vật thể của UNESCO

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Hiền đã trở thành người Việt Nam đầu tiên được bầu vào Ban Tư vấn Di sản Văn hoá Phi Vật thể của UNESCO.

Việt Nam được bầu vào Ban Tư vấn Di sản Văn hoá Phi Vật thể của UNESCO

Việt Nam được bầu vào Ban Tư vấn Di sản Văn hoá Phi Vật thể của UNESCO

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Hiền đã trở thành người Việt Nam đầu tiên được bầu vào Ban Tư vấn Di sản Văn hoá Phi Vật thể của UNESCO.

Xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO
Xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc phối hợp triển khai xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO.

Xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO

Xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc phối hợp triển khai xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật sơn mài trình UNESCO.

UNESCO bảo tồn di tịch lịch sử, văn hóa tại các nước có chiến tranh
UNESCO bảo tồn di tịch lịch sử, văn hóa tại các nước có chiến tranh

VOV.VN - Nhiều di sản vô giá của nhân loại đang bị tàn phá hoặc thất thoát do xung đột tại các nước, trong đó có Syria, Iraq, Yemen...

UNESCO bảo tồn di tịch lịch sử, văn hóa tại các nước có chiến tranh

UNESCO bảo tồn di tịch lịch sử, văn hóa tại các nước có chiến tranh

VOV.VN - Nhiều di sản vô giá của nhân loại đang bị tàn phá hoặc thất thoát do xung đột tại các nước, trong đó có Syria, Iraq, Yemen...

UNESCO trao giải thưởng cho chương trình "Sách hoá nông thôn"
UNESCO trao giải thưởng cho chương trình "Sách hoá nông thôn"

VOV.VN - Ngày 8/9, UNESCO đã trao Giải thưởng Vua Sejong về xóa mù chữ cho Chương trình “Sách hóa nông thôn” của anh Nguyễn Quang Thạch.

UNESCO trao giải thưởng cho chương trình "Sách hoá nông thôn"

UNESCO trao giải thưởng cho chương trình "Sách hoá nông thôn"

VOV.VN - Ngày 8/9, UNESCO đã trao Giải thưởng Vua Sejong về xóa mù chữ cho Chương trình “Sách hóa nông thôn” của anh Nguyễn Quang Thạch.

“Tín ngưỡng thờ mẫu” được UNESCO công nhận là niềm tự hào
“Tín ngưỡng thờ mẫu” được UNESCO công nhận là niềm tự hào

VOV.VN - “Tín ngưỡng thờ mẫu” vừa trở thành di sản thứ 11 của Việt Nam vừa được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Tín ngưỡng thờ mẫu” được UNESCO công nhận là niềm tự hào

“Tín ngưỡng thờ mẫu” được UNESCO công nhận là niềm tự hào

VOV.VN - “Tín ngưỡng thờ mẫu” vừa trở thành di sản thứ 11 của Việt Nam vừa được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.