Kẻ bắn người ở vũ trường 030-X club ra đầu thú

Thái là một gã giang hồ nguy hiểm, trước khi gây ra vụ án ở vũ trường  030-X club, hắn đang bị Công an TP Hà Nội truy nã.

Ngày 10/8, Công an TP HCM cho biết, đang đang tạm giữ hình sự Phùng Anh Thái (Thái “Côn”, 27 tuổi, ngụ Hà Nội) - kẻ bắn trọng thương ông Phạm Anh Tuấn (45 tuổi) trước cửa vũ trường 030-X club (phường Bến Nghé, quận 1).

Sáng 10/8, Phùng Anh Thái đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Phùng Anh Thái (Ảnh: VNE)

Trước đó, đêm 11/2, chị Vương Thị Tường Vy (SN 1979, trú quận Tân Bình, TP HCM) cùng nhóm bạn, trong đó có ông Phạm Anh Tuấn (SN 1967, ở phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) đến vũ trường 030-Xclub uống rượu. Tại đây, nhóm của chị Vy đã có mâu thuẫn với nhóm của Phùng Anh Thái dẫn tới xung đột. Nhóm Thái đã rút súng ngắn bắn ông Tuấn. Rất may ông Tuấn được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thái là một gã giang hồ nguy hiểm. Năm 18 tuổi, tên này lãnh án 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Đầu năm 2011, khi vừa ra tù chưa lâu, Thái lại tham gia một vụ truy sát chém người.

Tháng 4/2011, do bị công an Hà Nội phát lệnh truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng, Thái trốn vào TP HCM. Tại đây tên này đã gây ra vụ bắn trọng thương ông Tuấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên