Cuộc hội ngộ đặc biệt của giao hưởng châu Á và châu Mỹ

VOV.VN - Chương trình đặc biệt của Viện Âm nhạc đương đại Nhật – Mỹ (JAINM) đã diễn ra trong khuôn khổ “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”.

Trong chuỗi hoạt động của “Festival Âm nhạc mới Á – Âu”, chương trình Hòa nhạc của Viện Âm nhạc đương đại Nhật – Mỹ (JAINM) đã diễn ra vào sáng 10/10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là cuộc hội ngộ của các nhạc sĩ đến từ châu Á và châu Mỹ với mục đích giao lưu văn hóa, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong xu hướng phát triển chung của khí nhạc thế giới.

Chương trình đặc biệt của Viện Âm nhạc đương đại Nhật - Mỹ

Với sự trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Thính phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cùng các nghệ sĩ Violon Jun Hong Loh, nghệ sĩ đàn Harp Nana Kinemura, nghệ sĩ Viola Ayane Sato cùng giọng Baritone Saran Senavinin đã mang đến cho khán giả và bạn bè quốc tế 7 tác phẩm.

Gồm “Collage” (Thái Lan), “Người yêu dấu” (Hàn Quốc), “Lilac Nova” (Nhật Bản), “Ling Hu” và “Namura Cuo” (Trung Quốc), “Cỏ dại bên bờ sông” và “Năm phút cho một thế kỷ” (Mỹ).

Nhạc sĩ Chad Cannon, người sáng lập kiêm Giám đốc Viện Âm nhạc đương đại Nhật – Mỹ cho biết: “Chương trình đặc biệt của JAINM nằm trong khuôn khổ Festival Âm nhạc mới Á – Âu là dịp rất tốt để giao lưu văn hóa, đặc biệt là giới thiệu những tác phẩm khí nhạc mang phong cách đương đại đến với khán thính giả”.

Nhạc sĩ Chad Cannon cũng mang đến trình diễn trong chương trình 2 tác phẩm là "Cỏ dại bên bờ sông" và "Năm phút cho một thế kỷ"

Tham gia trong chương trình còn có chỉ huy Kah Chun Wong. Nhà chỉ huy người Singapore sinh năm 1986 là một trong những người đầu tiên đã chủ động liên hệ với BTC để tham gia “Festival Âm nhạc mới Á – Âu”. Từng tham gia nhiều chương trình hòa nhạc lớn trên thế giới, chỉ huy Kah Chun Wong đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc tổ chức Festival và bày tỏ hy vọng, chương trình sẽ được tổ chức thường niên hơn để kéo khán giả Việt Nam lại gần với khí nhạc.

“Festival Âm nhạc mới Á – Âu” sẽ tiếp tục diễn ra các chương trình tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và Nhà hát Lớn Hà Nội. Đặc biệt, chương trình Hòa nhạc dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra tại Hang Đầu Gỗ (Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh) vào trưa 11/10 và chương trình “Giai điệu bạn bè” diễn ra tại Cung văn hóa Việt – Nhật (Hạ Long, Quảng Ninh) vào tối 11/10 với sự tham gia của NSND Quang Thọ, Nguyễn Ngọc Anh, Minh Quân, Nhật Thủy, Võ Hồng Quân… cùng một số nghệ sĩ các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“
Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Hạ Long từ ngày 8-12/10 với nhiều chương trình đặc sắc.

Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“

Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Hạ Long từ ngày 8-12/10 với nhiều chương trình đặc sắc.

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam
Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á để tổ chức Festival là một vinh dự lớn, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây.

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á để tổ chức Festival là một vinh dự lớn, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây.

Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam
Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, một loạt những tác phẩm khí nhạc của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam được giới thiệu tới khán giả trong "Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam

Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, một loạt những tác phẩm khí nhạc của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam được giới thiệu tới khán giả trong "Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bản khởi nhạc "Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Rashid Kalimullin được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho "Featival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bản khởi nhạc "Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Rashid Kalimullin được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho "Featival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".