Giọng hát Việt: Kiều Anh, Kimmese đuối sức tại vòng liveshow

VOV.VN - Các tiết mục trong liveshow 1 Giọng hát Việt được đánh giá là khá nhạt nhòa và không đúng với sức của thí sinh.

Sau 2 vòng Giấu mặt và Đối đầu, chương trình “Giọng hát Việt 2015” đã bước sang vòng liveshow. Trong tập đầu tiên diễn ra vào tối 12/7, 14 thí sinh của 2 đội HLV Thu Phương và HLV Tuấn Hưng đã cùng tranh tài để giành những vị trí vào vòng trong. Tuy nhiên, chỉ có 10 thí sinh đi tiếp (3 thí sinh mỗi đội có lượng bình chọn khán giả cao nhất và 2 thí sinh được HLV cứu), còn 4 thí sinh phải ra về.

Sau 14 màn trình diễn, hai MC Phan Anh - Mỹ Linh lần lượt công bố kết quả của từng đội. Ba thí sinh được đi tiếp của đội Tuấn Hưng do khán giả bình chọn là Thu Thủy, Yến Lê, Hạ Vy. Còn lại 4 người, Tuấn Hưng chọn hai người đi tiếp là Đăng Quang, Diệu Mi. Hai người bị loại là Trần Lan, Thái Dương.

Thái Dương và Trần Lan (theo thứ từ trái sang) bị loại khỏi Giọng hát Việt

Ba thí sinh được đi tiếp của đội Thu Phương do khán giả bình chọn là Khánh Linh, Kiều Anh, Kimmese (Quách Cẩm Lê). Thu Phương chọn hai người đi tiếp là Anh Duy, Hoàng Dũng. Hai người bị loại là Hữu Toàn, Thu Hòa.

Hữu Toàn (ngoài cùng bên trái) và Thu Hòa (thứ 3 từ phải sang) bị loại

Dù những cái tên được lọt vào vòng sau đều là những thí sinh rất mạnh, từng tạo được ấn tượng với khán giả ở những vòng trước. Thậm chí còn có cả những ca sĩ đã thành danh như ca nương Kiều Anh hay rapper Kimmese. Tuy nhiên, liveshow 1 được đánh giá là khá nhạt nhòa, các thí sinh trình diễn đều đuối sức và để xảy ra nhiều lỗi.

Trên trang fanpage chính thức của Giọng hát Việt, nhiều ý kiến từ khán giả cho rằng, Thu Phương và Tuấn Hưng đã lựa chọn các ca khúc không phù hợp với thí sinh. Những ca khúc có chiều sâu đòi hỏi thí sinh phải có sự trải nghiệm, song đây là liveshow loại trực tiếp, lại là liveshow đầu tiên nên các thí sinh bị run, vô tình lộ ra khá nhiều điểm yếu trong giọng hát. Ngoài ra, một số sự cố về âm thanh trong liveshow 1 cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng màn trình diễn.

Điểm lại 10 tiết mục được đi tiếp vào vòng trong. Ca nương Kiều Anh được Thu Phương chọn cho ca khúc “Huế thương” của nhạc sĩ An Thuyên. Quen hát dòng nhạc ca trù, ả đào nên khi hát một ca khúc dịu dàng, đậm chất dân ca Huế, Kiều Anh đã có những nốt bị chênh và phô. Có những đoạn Kiều Anh không làm chủ được cao độ cũng như cảm xúc trong ca khúc.

Kiều Anh

Được trao cho một ca khúc rất khó mang tên "Hà Nội niềm tin và hy vọng", Hạ Vy của đội Tuấn Hưng đã phải cố gắng hết sức mình. Đây là một ca khúc có những nốt cao, quãng rộng, đòi hỏi xử lý phức tạp, song Hạ Vy lại quá trẻ để cảm nhận và xử lý ca khúc. Những nốt cao cô đều phải dùng giọng giả. Việc cố ép mình vào một ca khúc quá sức đã khiến màn trình diễn của Hạ Vy thất bại.

Hạ Vy

Kimmese hát ca khúc "Vẽ" của tác giả trẻ Phạm Toàn Thắng. Đây là một ca khúc có tiết tấu khá nhanh, phù hợp với cách hát Rap của Kimmese. Cô cũng thêm được một đoạn Rap sở trường vào ca khúc. Tuy nhiên, ca khúc này bộc lộ yếu điểm về phát âm tiếng Việt của Kim, có rất nhiều đoạn Kim hát không rõ ca từ. Cô cũng nhiều lần bị hụt hơi trong khi hát.

Kimmese

Đăng Quang hát một bản "hit" của HLV Tuấn Hưng là "Sẽ không còn nữa". Vừa hát vừa đàn piano, màn trình diễn của Đăng Quang thể hiện sự văn minh cũng như hợp với thị hiếu của khán giả. Tuy nhiên, giọng hát của Đăng Quang vẫn còn rất chông chênh.

Đăng Quang

Guitar Dũng Đà Lạt góp sức với Anh Duy cover lại bản hit “Đường về” của nhóm nhạc Quái vật tí hon. Sở hữu giọng hát khàn tình cảm, Anh Duy cũng có sự tự tin, phá cách với những nốt cao. Tuy nhiên, ca khúc này không phải lựa chọn tốt để trình diễn trong vòng liveshow.

Anh Duy

Yến Lê từ đội của HLV Tuấn Hưng tự viết lời Việt cho ca khúc “Healing”. Dù kết hợp với vũ đạo nhưng Yến Lê vẫn giữ được cột hơi tốt và trình diễn trọn vẹn.

Yến Lê

Phùng Khánh Linh đội Thu Phương là điểm sáng hiếm hoi trong liveshow 1 với ca khúc “Tuổi thơ con”. Ca khúc chứa đựng những kỷ niệm tuổi thơ của chính Khánh Linh. Chính vì vậy, nhiều đoạn cô bị cảm xúc lấn át khiến giọng bị run. Song, tình cảm chân thành, mộc mạc mà Phùng Khánh Linh truyền tải khiến khán giả cảm động.

Khánh Linh

Diệu Mi đội HLV Tuấn Hưng cover lại bản hit “I love you” của nhóm nhạc 2NE1. Mỹ Tâm thích màn trình diễn kèm vũ đạo khá dễ thương và góp ý Diệu Mi phải mạnh mẽ hơn.

Diệu Mi

Hoàng Dũng chọn ca khúc vừa vặn với chất giọng mình là “Ai cũng có ngày xưa”. Trừ một số lỗi phát âm thì Hoàng Dũng đã thể hiện trọn vẹn ca khúc.

Hoàng Dũng

Thu Thủy đội Tuấn Hưng lột xác đầy lôi cuốn trong ca khúc "I will survive". Phần vũ đạo sôi động trên một bản phối hay, cùng sự tự tin và chủ động của Thu Thủy khiến phần trình diễn trở nên cuốn hút. Cô là thí sinh có được bình chọn cao nhất của đội Tuấn Hưng.

Thu Thủy

Trong đêm liveshow 2 Giọng hát Việt 2015, 14 thí sinh của hai đội Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng sẽ trình diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Đàm Vĩnh Hưng “ảo tưởng” ôm Mỹ Tâm ở Giọng hát Việt
Clip: Đàm Vĩnh Hưng “ảo tưởng” ôm Mỹ Tâm ở Giọng hát Việt

VOV.VN - Trong tập 3 vòng Đối đầu, Giọng hát Việt 2015, Đàm Vĩnh Hưng đã dàn dựng một tiết mục thể hiện mọi tâm tư tình cảm với Mỹ Tâm.

Clip: Đàm Vĩnh Hưng “ảo tưởng” ôm Mỹ Tâm ở Giọng hát Việt

Clip: Đàm Vĩnh Hưng “ảo tưởng” ôm Mỹ Tâm ở Giọng hát Việt

VOV.VN - Trong tập 3 vòng Đối đầu, Giọng hát Việt 2015, Đàm Vĩnh Hưng đã dàn dựng một tiết mục thể hiện mọi tâm tư tình cảm với Mỹ Tâm.

Thu Phương lập kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt”
Thu Phương lập kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt”

VOV.VN - Kết thúc vòng Đối đầu chương trình "Giọng hát Việt", có đến 10/11 thí sinh của đội Thu Phương được tiến vào vòng trong.

Thu Phương lập kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt”

Thu Phương lập kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt”

VOV.VN - Kết thúc vòng Đối đầu chương trình "Giọng hát Việt", có đến 10/11 thí sinh của đội Thu Phương được tiến vào vòng trong.

Giọng hát Việt: Mỹ Tâm thử thách “bản sao 16 tuổi” hát nhạc Huế
Giọng hát Việt: Mỹ Tâm thử thách “bản sao 16 tuổi” hát nhạc Huế

VOV.VN - Tập 3 vòng Đối đầu, chương trình “Giọng hát Việt 2015” đã lên sóng kênh VTV3 (Đài THVN) vào tối 28/6.

Giọng hát Việt: Mỹ Tâm thử thách “bản sao 16 tuổi” hát nhạc Huế

Giọng hát Việt: Mỹ Tâm thử thách “bản sao 16 tuổi” hát nhạc Huế

VOV.VN - Tập 3 vòng Đối đầu, chương trình “Giọng hát Việt 2015” đã lên sóng kênh VTV3 (Đài THVN) vào tối 28/6.

Giọng hát Việt: Đàm Vĩnh Hưng làm “dậy sóng” tập cuối vòng Đối đầu
Giọng hát Việt: Đàm Vĩnh Hưng làm “dậy sóng” tập cuối vòng Đối đầu

VOV.VN - HLV Đàm Vĩnh Hưng có quyết định bất ngờ khi ghép cặp 3 giọng hát “khủng” Vicky Nhung – Thành Nam và Phượng Nguyễn vào cùng một nhóm ở Giọng hát Việt.

Giọng hát Việt: Đàm Vĩnh Hưng làm “dậy sóng” tập cuối vòng Đối đầu

Giọng hát Việt: Đàm Vĩnh Hưng làm “dậy sóng” tập cuối vòng Đối đầu

VOV.VN - HLV Đàm Vĩnh Hưng có quyết định bất ngờ khi ghép cặp 3 giọng hát “khủng” Vicky Nhung – Thành Nam và Phượng Nguyễn vào cùng một nhóm ở Giọng hát Việt.

Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”
Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”

VOV.VN - Đồng thời “cướp” 2 thí sinh của đội Thu Phương trong màn tam đấu, Mỹ Tâm còn mắng Thu Phương vì đã để 3 giọng ca dễ thương đối đầu với nhau.

Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”

Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”

VOV.VN - Đồng thời “cướp” 2 thí sinh của đội Thu Phương trong màn tam đấu, Mỹ Tâm còn mắng Thu Phương vì đã để 3 giọng ca dễ thương đối đầu với nhau.