Tóc Tiên và dàn sao quốc tế hội ngộ tại Lễ hội âm nhạc Gió mùa

VOV.VN - Xuất
hiện trong buổi họp báo chiều 7/10 tại Hà Nội, Tóc Tiên cùng các nghệ sĩ quốc tế
cảm thấy háo hức khi được tham gia Lễ hội âm nhạc Gió mùa.

Năm nay, Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa (Monsoon Music Festival) sẽ diễn ra trong 4 ngày (8-9-10-11/10) tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Trước đó, các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đã có buổi gặp gỡ với báo chí vào chiều 7/10.

Tóc Tiên là một trong những nhân tố mới rất đáng mong đợi ở Monsoon năm nay. Sau thành công của Vũ điệu cồng chiêng, Tóc Tiên rất muốn khẳng định mình ở các dự án âm nhạc cũng như các thể loại mới.

Tại Monsoon, Tóc Tiên sẽ kết hợp với nhóm Space Speakers với dự án âm nhạc VIETMIX. Cùng tham gia với Tóc Tiên là các nghệ sĩ Việt như Hoàng Touliver, Tóc Tiên, Kimmes, JustaTee, Mr A…

Các thành viên của nhóm Space Speakers khởi đầu là nhóm nghệ sĩ Underground do nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver khởi xướng. Các nghệ sĩ có chung mục tiêu là dùng tài năng và đam mê của mình để chung tay tạo ra những sản phẩm âm nhạc độc đáo, mới mẻ, hiện đại và đẳng cấp. Xuất diễn của nhóm sẽ diễn ra vào 21h ngày 9/10.

Hoàng Touliver (trái).

Cường Seven cũng là một thành viên của Space Speakers.

Tại Monsoon 2015, ngoài những phần trình diễn EDM mới mẻ với nhiều ca khúc Việt Nam được remix, DJ Slim V sẽ kết hợp với VJ CrazyMonkey để âm nhạc được tương tác với đồ họa kỹ thuật số một cách sáng tạo và bất ngờ. Xuất diễn của Slim V vào 23h ngày 8/10.

Các thành viên của Great Mountain Fire. Ban nhạc đến từ Bỉ có thể tự sáng tác, phối khí và sản xuất âm nhạc. Âm nhạc của Great Mountain Fire có sự tương tác gần gũi với các nhạc cụ theo phong cách Canopy (Art Rock) song song với việc khai thác những âm thanh rộng lớn. Nhóm sẽ mang âm nhạc của mình đến khán giả vào 18h ngày 10/10.

Ban nhạc điện tử Samaris đến từ Iceland được thành lập năm 2011. Âm nhạc của Samaris hòa trộn những yếu tố cổ điện và hiện đại, lời ca chọn lọc từ thơ cổ Iceland thế kỷ 19, kết hợp với thứ âm thanh mê đắm, điệp khúc đầy ám ảnh của nhạc điện tử. Nhóm sẽ diễn vào 21h ngày 9/10.

Nữ nghệ sĩ Zara McFarlane (giữa) của nước Anh sẽ mang tới Monsoon những ca khúc nhạc Jazz/Soul vào 22h ngày 9/10.

Nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất Matt Robertson của Anh. Robertson có kinh nghiệm với nhiều thể loại âm nhạc tổng hợp từ vintage cho tới hiện đại. Anh cũng tham gia sản xuất EDM với âm hưởng cổ điển.

Nguyễn Trần Trung Quân sẽ tham gia Monsoon trong MMF Gala, diễn ra vào 20h ngày 8/10. Chương trình kéo dài 90 phút được nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Phạm Hoàng Nam dàn dựng đặc biệt.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver cũng là một phần của MMF nhằm giới thiệu những tài năng mới tới khán giả. 

Phạm Anh Khoa cùng PAK Band sẽ công bố dự án mới mang tên “Dân ca tôi” vào 20h ngày 10/10.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh thế chân các diva tại Gió mùa
Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh thế chân các diva tại Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa – Monsoon Music Festival chính thức trở lại với những gương mặt trẻ như Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Sim V…

Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh thế chân các diva tại Gió mùa

Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh thế chân các diva tại Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa – Monsoon Music Festival chính thức trở lại với những gương mặt trẻ như Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Sim V…

Spice Girls của dòng nhạc cổ điển lần đầu trình diễn tại Gió mùa
Spice Girls của dòng nhạc cổ điển lần đầu trình diễn tại Gió mùa

VOV.VN - Sắp tới, nhóm nhạc tứ tấu BOND được mệnh danh là “Spice Girls của dòng nhạc cổ điển” sẽ trình diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa.

Spice Girls của dòng nhạc cổ điển lần đầu trình diễn tại Gió mùa

Spice Girls của dòng nhạc cổ điển lần đầu trình diễn tại Gió mùa

VOV.VN - Sắp tới, nhóm nhạc tứ tấu BOND được mệnh danh là “Spice Girls của dòng nhạc cổ điển” sẽ trình diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa
Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

Lễ hội âm nhạc Gió mùa - thương hiệu văn hóa của Hà thành
Lễ hội âm nhạc Gió mùa - thương hiệu văn hóa của Hà thành

VOV.VN - Sau một năm tổ chức, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa sẽ trở lại với nhiều nét mới để khẳng định một thương hiệu văn hóa của Hà Nội.

Lễ hội âm nhạc Gió mùa - thương hiệu văn hóa của Hà thành

Lễ hội âm nhạc Gió mùa - thương hiệu văn hóa của Hà thành

VOV.VN - Sau một năm tổ chức, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa sẽ trở lại với nhiều nét mới để khẳng định một thương hiệu văn hóa của Hà Nội.

Thanh Lam “tái hợp” Quốc Trung ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa
Thanh Lam “tái hợp” Quốc Trung ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa

VOV.VN - Dự án âm nhạc “The Root - Nguồn cội” của Quốc Trung với sự tham gia của Thanh Lam đã chính thức mở màn cho đêm khai mạc Lễ hội âm nhạc Gió mùa.

Thanh Lam “tái hợp” Quốc Trung ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa

Thanh Lam “tái hợp” Quốc Trung ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa

VOV.VN - Dự án âm nhạc “The Root - Nguồn cội” của Quốc Trung với sự tham gia của Thanh Lam đã chính thức mở màn cho đêm khai mạc Lễ hội âm nhạc Gió mùa.