Tưng bừng "liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi"

VOV.VN - “Liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi lần thứ nhất” tạo niềm yêu thích hát
xoan cho các thế hệ, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu nhi.

“Liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi lần thứ nhất năm 2014” do UBND Thành phố Việt Trì tổ chức đã diễn ra tại Bảo tàng Hùng Vương (Việt Trì) tối ngày 3/4.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa mở đầu cho các hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2014, tôn vinh các di sản văn hóa đặc sắc của đất tổ, giáo dục tình yêu nước, nhớ ơn Vua Hùng đã có công dựng nước, góp phần thực hiện cam kết chương trình hành động của tỉnh Phú Thọ với tổ chức UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị hát xoan để hoàn thành hồ sơ đưa hát xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2015.

Tham gia “Liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi lần thứ nhất năm 2014” có trên 40 diễn viên từ 6 đến 18 tuổi, với 16 tiết mục được chọn lọc của 4 phường xoan gốc ở TP Việt Trì là: An Thái, Kim Đức, Phù Đức và Thét.

Mỗi đoàn tham gia biểu diễn trên sân khấu chuẩn bị một chương trình hát xoan kéo dài khoảng 30 phút với các bài hát xoan cổ ở đủ 3 chặng của một đêm xoan là: hát nghi lễ, hát quả cách và hát hội.

“Liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi năm 2014” là dịp để các phường xoan trong thành phố có điều kiện giao lưu học hỏi, tạo niềm yêu thích hát xoan cho các thế hệ đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu nhi, qua đó bảo tồn và phát huy trong đời sống cộng đồng./.

Kết quả liên hoan

- Giải toàn đoàn: 3 giải

Nhất: Phường xoan An thái

Nhì: Phường xoan Kim Đới

Ba: phường xoan Thét và phường xoan Phù Đức

- Giải tiết mục: 3 giải nhất, nhì, ba cho 7 tiết mục hát xoan xuất sắc.

          
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hát Xoan - Nghệ thuật dân gian cần được bảo tồn
Hát Xoan - Nghệ thuật dân gian cần được bảo tồn

Trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, nghệ thuật hát Xoan đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quý giá của vùng đất Tổ Hùng Vương.

Hát Xoan - Nghệ thuật dân gian cần được bảo tồn

Hát Xoan - Nghệ thuật dân gian cần được bảo tồn

Trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, nghệ thuật hát Xoan đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quý giá của vùng đất Tổ Hùng Vương.

Hát Xoan quy mô lớn tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Hát Xoan quy mô lớn tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Hoạt động này nằm trong chương trình hành động bảo vệ khẩn cấp Di sản phi vật thể hát Xoan vừa được UNESCO công nhận.

Hát Xoan quy mô lớn tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Hát Xoan quy mô lớn tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Hoạt động này nằm trong chương trình hành động bảo vệ khẩn cấp Di sản phi vật thể hát Xoan vừa được UNESCO công nhận.

Về Phú Thọ đắm mình trong điệu hát Xoan
Về Phú Thọ đắm mình trong điệu hát Xoan

Ngày 24/11/2011 hát Xoan đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Về Phú Thọ đắm mình trong điệu hát Xoan

Về Phú Thọ đắm mình trong điệu hát Xoan

Ngày 24/11/2011 hát Xoan đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Lễ  Vinh danh di sản hát Xoan
Lễ Vinh danh di sản hát Xoan

Di sản văn hóa phi vật thể quý giá hát Xoan Phú Thọ, cũng được đánh giá là một bộ môn nghệ thuật dân gian giàu tính nghệ thuật với nhiều yếu tố…  

Lễ  Vinh danh di sản hát Xoan

Lễ Vinh danh di sản hát Xoan

Di sản văn hóa phi vật thể quý giá hát Xoan Phú Thọ, cũng được đánh giá là một bộ môn nghệ thuật dân gian giàu tính nghệ thuật với nhiều yếu tố…  

Hát Xoan đang được bảo tồn đúng cách
Hát Xoan đang được bảo tồn đúng cách

(VOV) - Ông Nguyễn Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ trao đổi về các biện pháp bảo tồn di sản văn hóa này.

Hát Xoan đang được bảo tồn đúng cách

Hát Xoan đang được bảo tồn đúng cách

(VOV) - Ông Nguyễn Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ trao đổi về các biện pháp bảo tồn di sản văn hóa này.

UNESCO đánh giá cao nghệ thuật hát Xoan
UNESCO đánh giá cao nghệ thuật hát Xoan

Hát Xoan sẽ được thông qua để công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Thế giới.

UNESCO đánh giá cao nghệ thuật hát Xoan

UNESCO đánh giá cao nghệ thuật hát Xoan

Hát Xoan sẽ được thông qua để công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Thế giới.

Phú Thọ đón nhận bằng công nhận Di sản Hát Xoan
Phú Thọ đón nhận bằng công nhận Di sản Hát Xoan

Đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam tối 18/2 đã trao bằng công nhận Hát Xoan Phú Thọ là Di sản Văn hoá phi vật thể của nhân loại cho UBND tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ đón nhận bằng công nhận Di sản Hát Xoan

Phú Thọ đón nhận bằng công nhận Di sản Hát Xoan

Đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam tối 18/2 đã trao bằng công nhận Hát Xoan Phú Thọ là Di sản Văn hoá phi vật thể của nhân loại cho UBND tỉnh Phú Thọ.

Để hát Xoan còn mãi mỗi dịp Xuân về
Để hát Xoan còn mãi mỗi dịp Xuân về

(VOV) - Không khí náo nức, rộn ràng chuẩn bị cho làn điệu Xoan tạo nên sự riêng biệt trong cách đón Tết ở miền đất Tổ.

Để hát Xoan còn mãi mỗi dịp Xuân về

Để hát Xoan còn mãi mỗi dịp Xuân về

(VOV) - Không khí náo nức, rộn ràng chuẩn bị cho làn điệu Xoan tạo nên sự riêng biệt trong cách đón Tết ở miền đất Tổ.