Tùng Dương mong 365 ngày đều là...mùng 8/3

(VOV) - Album “Tùng Dương - Hát tình ca” là sự lãng mạn, bay bổng mà chàng ca sĩ muốn dành tặng cho “một nửa thế giới” nhân ngày 8/3.

“Đã đến lúc phải đằm thắm, sâu lắng hơn”

PV: Liveshow “Tùng Dương - Hát tình ca” diễn ra vào trung tuần tháng 9/2012 đã “cháy vé” với sự ủng hộ đông đảo của khán giả. Đó có phải là lý do Tùng Dương quyết định ra album cùng tên hay không?

Ca sĩ Tùng Dương: Đúng vậy, sự yêu mến của khán giả chính là động lực thúc đẩy Dương cho ra mắt sản phẩm âm nhạc này. Album “Tùng Dương - Hát tình ca” gồm 1 CD và 2 DVD. CD là những ca khúc mà Dương chọn lọc và thu âm lại, còn 2 DVD là bản ghi hình với chất lượng tốt từ Liveshow “Tùng Dương - Hát tình ca” được mọi người yêu mến.

Dương đã có ý định làm album này từ trước Tết nhưng bị hoãn lại, rất may là vừa kịp cho ra mắt vào dịp 8/3 – kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. Với Dương, album này vừa là sự lãng mạn, vừa là sự tối giản nhưng lại mang nhiều tâm sự của người đàn ông đã trưởng thành ở tuổi 30. Dương hy vọng, mọi người sẽ đón nhận nó cũng như đã ủng hộ Dương trong Liveshow “Tùng Dương - Hát tình ca”.

Từ năm 2012, Tùng Dương đã trở nên đằm thắm, dịu dàng hơn với những bản tình ca

PV: Một trong những ca khúc được Tùng Dương chọn thu âm lại trong CD là “Chiếc khăn Piêu” – bài hát đã quá quen thuộc với khán giả qua chương trình “Bài hát yêu thích”. Anh có thể chia sẻ về bản phối mới?

Ca sĩ Tùng Dương: Trong CD “Tùng Dương - Hát tình ca” thì có 2 ca khúc mang đặc trưng quái và ma mị của Dương là “Chiếc khăn Piêu” và “Bài ca trên núi”. Riêng “Chiếc khăn Piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho, Dương sử dụng bản phối của nhạc sĩ Nguyên Lê. Ca khúc vẫn ma mị nhưng lại có nét mềm mại hơn. Cũng giống như nhiều ca khúc khác, Dương không chú trọng dùng âm thanh của nhạc điện tử mà sử dụng dàn dây và ban nhạc để làm nhạc nền. Nó sẽ mang đến cảm giác như Dương đang thủ thỉ câu chuyện tình lãng mạn trên núi với khán giả vậy.


Tùng Dương biểu diễn "Chiếc khăn Piêu" trong chương trình "Bài hát yêu thích"

PV: Có nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao Tùng Dương từ chỉ hát những ca khúc quái, ma mị lại chuyển sang lãng mạn. Điều gì đã khiến anh đột nhiên thay đổi phong cách như vậy?

Ca sĩ Tùng Dương: Tùng Dương năm nay đã 30 tuổi rồi. Ở tuổi này, con người ta không dễ bồng bột, nông nổi mà đằm thắm, sâu lắng hơn. Tuổi 30 cũng là một cái mốc đánh dấu sự trưởng thành cũng như sự trải nghiệm trong cuộc đời của Dương. Con mắt nhìn đời, tâm hồn cảm thụ âm nhạc đều đã khác rất nhiều so với hồi Tùng Dương ở cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. “Tùng Dương - Hát tình ca” là dành cho số đông công chúng, để mọi người thấy rằng, con người Dương cũng lãng mạn lắm chứ!

Nhìn theo một khía cạnh khác, khán giả cũng luôn mong người nghệ sĩ có sự thay đổi, chẳng ai thích nhìn mãi một thứ nhàm chán. Sự xuất hiện của mình phải mang đến bất ngờ, tạo ra cảm hứng nghệ thuật cho cả khán giả và bản thân. Trang phục cũng phải phù hợp, chẳng thể mang một bộ ma quái lên hát một ca khúc cách mạng hay tình ca. Phong cách của Dương thay đổi là vì vậy. Dương cũng là con người thích trải nghiệm, thích sự thay đổi và mừng là mọi người đánh giá khá tốt sự thay đổi này.

PV: Sự đánh giá của khán giả đôi lúc là điều sống còn với một người nghệ sĩ. Với riêng những người thân của Dương, họ đánh giá như thế nào về sự thay đổi này?

Ca sĩ Tùng Dương: Dĩ nhiên là họ ủng hộ Dương chứ. Bất cứ sản phẩm âm nhạc nào ra mắt thì người thân của Dương đều được nghe đầu tiên. Họ là những người luôn ở bên Dương, thấu hiểu Dương dù cho có chuyện gì xảy ra. Có thể họ không nhận xét được về kỹ thuật nhưng họ cho Dương cảm xúc của một người khán giả. Cũng bởi vậy, mẹ Dương thường khuyên rằng, phải luôn sống bằng tình cảm của khán giả để có được thứ cảm xúc chân thật nhất khi hát. Có như thế, khán giả mới cảm nhận được âm nhạc của Dương.

Album "Tùng Dương - Hát tình ca"

“Với phụ nữ, 365 ngày đều là 8/3”

PV: Mùng 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ - ngày để tôn vinh công lao của người bà, người mẹ. Là một người cháu, người con, Tùng Dương có làm điều gì đặc biệt cho những người phụ nữ trong gia đình mình trong dịp này không?

Ca sĩ Tùng Dương: Mọi năm, vào ngày 8/3, Dương đều nấu ăn cho gia đình. Bật mí đó là món đậu chiên và nem cuốn. Có thể đồ ăn không ngon nhưng là tấm lòng hiếu thảo của Tùng Dương dành cho mẹ và bà trong ngày tôn vinh những người phụ nữ. Dương cũng tặng hoa hồng cho mẹ và bà nữa.

Trong các thành viên gia đình thì mẹ là người thường xuyên đi diễn cùng với Dương nên tình cảm hai mẹ con gắn bó lắm. Bất cứ người mẹ nào cũng mong con cái mình có được sự thành công. Với Dương, mẹ luôn mong khán giả có thể đón nhận những sản phẩm âm nhạc mà Dương bỏ nhiều công sức và tâm huyết để tạo ra.

PV: Vậy, với bạn gái của Dương thì sao?

Ca sĩ Tùng Dương: Thực ra thì, với người phụ nữ, Tùng Dương luôn muốn dành cho họ sự trân trọng và yêu thương, để họ có thể cảm thấy 365 ngày đều là mùng 8/3. Khi yêu nhau thì cũng không toan tính nhiều, một nụ hôn, một bó hoa cũng là món quà ý nghĩa cho người mình yêu. Dương muốn có thời gian ở bên bạn gái trong ngày 8/3, dành cho cô ấy một món quà nho nhỏ.

PV: Là một ca sĩ, thường xuyên bận rộn với nhiều kế hoạch âm nhạc, anh cân bằng thời gian cho gia đình, bạn gái và hoạt động nghệ thuật như thế nào?

Ca sĩ Tùng Dương: Cái gì cũng có giá của nó. Kể cả sau này, khi có gia đình thì Dương nghĩ, việc cân bằng là rất khó. Có những người không làm được và thậm chí phải đánh mất nhiều thứ nhưng với Dương, quan trọng là tâm ý của mình. Khi đã yêu, thì không thể toan tính được với nhau. Ngay cả 8/3 năm nay, Dương cũng bận rộn cho 2 chương trình ca nhạc nhưng Dương sẽ vẫn cố dành thời gian cho gia đình và bạn gái.


Tùng Dương trình diễn "Bài ca trên núi" tại Zing Music Awards

PV: Đã 30 tuổi rồi, Dương có từng nghĩ đến chuyện lập gia đình hay chưa?

Ca sĩ Tùng Dương: Dương cũng đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” rồi đấy chứ. Nhưng, mỗi đôi đều biết rõ nhất hoàn cảnh của mình, nên lập gia đình vào lúc nào là hợp lý. Bây giờ, Dương thấy có nhiều bạn trẻ ngại lập gia đình và thích sống thử, hợp thì ở lâu với nhau một chút, còn không hợp thì chia tay. Nó là xu hướng nhưng Dương không cổ súy cho việc sống thử.

Cũng bởi, khi con người ta đến một lứa tuổi nào đó thì sẽ không còn phiêu lưu như thế nữa, vẫn phải tìm một bến đỗ phù hợp cho mình. Còn bây giờ, Dương vẫn thích tự do, vẫn đang bay bổng trong nghệ thuật và cảm xúc.

Thời gian tới, Dương sẽ sang Pháp để thu âm album mới với Nguyên Lê và các nghệ sĩ quốc tế, sau đó sẽ hoàn thành album “Hương xưa” với diva Thanh Lam và nhạc trưởng Lê Phi Phi. Dương còn tour diễn tại các trường Đại học ở Hà Nội để tuyên truyền cho Giờ Trái đất. Khán giả sẽ thấy, Dương vẫn còn đang chìm đắm lâu dài trong nghệ thuật.

PV: Cảm ơn Tùng Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tùng Dương "cháy” hết mình hát tình ca
Tùng Dương "cháy” hết mình hát tình ca

(VOV) - Ca sĩ có giọng hát, kỹ thuật, cảm xúc, sáng tạo, tư duy, văn hoá hát đã làm "tan chảy" khán giả trong liveshow diễn ra tối 15/9.

Tùng Dương "cháy” hết mình hát tình ca

Tùng Dương "cháy” hết mình hát tình ca

(VOV) - Ca sĩ có giọng hát, kỹ thuật, cảm xúc, sáng tạo, tư duy, văn hoá hát đã làm "tan chảy" khán giả trong liveshow diễn ra tối 15/9.

Tùng Dương hát nhạc Trịnh là thử thách lớn?
Tùng Dương hát nhạc Trịnh là thử thách lớn?

(VOV) - Trước ý kiến cho rằng hát nhạc Trịnh là một thử thách lớn đối với Tùng Dương, anh khẳng định sẽ khai phá theo cách riêng của mình.

Tùng Dương hát nhạc Trịnh là thử thách lớn?

Tùng Dương hát nhạc Trịnh là thử thách lớn?

(VOV) - Trước ý kiến cho rằng hát nhạc Trịnh là một thử thách lớn đối với Tùng Dương, anh khẳng định sẽ khai phá theo cách riêng của mình.

Ca sĩ Tùng Dương - khối lập phương đa màu sắc
Ca sĩ Tùng Dương - khối lập phương đa màu sắc

(VOV) - “Bản thân Dương là khối lập phương bởi khát khao mãnh liệt được trải nghiệm của tuổi trẻ nhưng cũng đầy chín chắn, trưởng thành”.

Ca sĩ Tùng Dương - khối lập phương đa màu sắc

Ca sĩ Tùng Dương - khối lập phương đa màu sắc

(VOV) - “Bản thân Dương là khối lập phương bởi khát khao mãnh liệt được trải nghiệm của tuổi trẻ nhưng cũng đầy chín chắn, trưởng thành”.

Tùng Dương lại "nhập đồng" ở "Mùa đông Concert"
Tùng Dương lại "nhập đồng" ở "Mùa đông Concert"

(VOV) - Mỗi ca sỹ một phong cách, Hồng Nhung vẫn chỉn chu, điệu đà, Hà Trần hát như rong chơi còn Tùng Dương lại hát như...lên đồng.

Tùng Dương lại "nhập đồng" ở "Mùa đông Concert"

Tùng Dương lại "nhập đồng" ở "Mùa đông Concert"

(VOV) - Mỗi ca sỹ một phong cách, Hồng Nhung vẫn chỉn chu, điệu đà, Hà Trần hát như rong chơi còn Tùng Dương lại hát như...lên đồng.

Tùng Dương giành 1,3 tỷ nhờ "Chiếc khăn Piêu"
Tùng Dương giành 1,3 tỷ nhờ "Chiếc khăn Piêu"

(VOV) - “Chiếc khăn Piêu” đã có chiến thắng ngoạn mục trước "Người hát tình ca" để giành giải bài hát yêu thích nhất của năm 2012.

Tùng Dương giành 1,3 tỷ nhờ "Chiếc khăn Piêu"

Tùng Dương giành 1,3 tỷ nhờ "Chiếc khăn Piêu"

(VOV) - “Chiếc khăn Piêu” đã có chiến thắng ngoạn mục trước "Người hát tình ca" để giành giải bài hát yêu thích nhất của năm 2012.