Các nghệ sĩ Việt hoàn toàn tự tin để tham gia những cuộc thi mang tầm khu vực

VOV.VN - “Mỹ thuật đương đại Việt Nam sẵn có một nền tảng lâu đời, với nhiều thế hệ họa sĩ bậc thầy, vì thế, các nghệ sĩ Việt hoàn toàn tự tin để tham gia những cuộc thi, triển lãm mang tầm khu vực, với bản lĩnh, tài năng và góc nhìn mới mẻ trong đời sống mỹ thuật”...

“Mỹ thuật đương đại Việt Nam sẵn có một nền tảng lâu đời, với nhiều thế hệ họa sĩ bậc thầy, vì thế, các nghệ sĩ Việt hoàn toàn tự tin để tham gia những cuộc thi, triển lãm mang tầm khu vực, với bản lĩnh, tài năng và góc nhìn mới mẻ trong đời sống mỹ thuật”- đây là khẳng định họa sĩ Đặng Xuân Hoà, Trưởng ban Giám khảo tại buổi khai mạc cuộc thi nghệ thuật UOB Painting of The year lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội.

Trong lần thứ nhất, cuộc thi này đã tìm ra 4 gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và 4 nghệ sĩ tiềm năng trong thực hành nghệ thuật đương đại. Đáng lưu ý, họa sĩ Trịnh Minh Tiến là người thắng giải thưởng cao nhất tại cuộc thi UOB Painting of the Year, với tác phẩm "Thủy Phủ", khắc họa dấu ấn kiến trúc Nhà thờ Lớn (Hà Nội). Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Trưởng ban giám khảo cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam chia sẻ, tác phẩm thắng giải năm 2023 được đánh giá cao nhờ sự độc đáo trong kỹ thuật thể hiện, vượt ra khuôn khổ của hội họa truyền thống khi thử nghiệm trên những chất liệu mới, truyền tải thông điệp sâu sắc.

Với vai trò là Trưởng Ban giám khảo cuộc thi UOB lần thứ 2, họa sĩ Đặng Xuân Hòa cho biết: “Bước sang năm thứ hai, tôi bắt đầu thấy không khí của nghệ thuật mới ở nước ta, tập hợp bởi một nhóm nghệ sĩ dám thể nghiệm. Còn để vươn tới đỉnh cao cần có một quá trình. Cuộc thi không phải mốc đánh giá sự nghiệp của họ bởi có những người mất hút sau đó. Nghệ thuật khắt khe với chính người họa sĩ và là chỉ khi họ là một thành phần trong nghệ thuật thì mới có thể thành công”- họa sĩ Đặng Xuân Hòa khẳng định.

Họa sĩ Trịnh Tuân, thành viên Ban giám khảo, người sáng lập Asia Art link -tổ chức cộng đồng, tổ chức nhiều triển lãm, workshop quốc tế tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới cho rằng: Các họa sĩ trẻ của chúng ta có đầy đủ năng lực nhưng đôi khi còn rụt rè trong những hoạt động quốc tế. Khi bước ra, chúng ta phải tuân thủ những yêu cầu của những hoạt động đó, có nghĩa là đã bước ra khỏi vùng “an toàn”. Do đó, ông mong muốn những hoạt động của nhóm Asia Art link hay của UOB sẽ giúp cho các nghệ sĩ trẻ có môi trường nghệ thuật mới ngoài xưởng vẽ.

UOB Painting of the Year là cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời tại Singapore, ra mắt vào năm 1982, nhằm quảng bá nghệ thuật và văn hóa trong khu vực, đồng thời là nơi thể hiện tài năng của các nghệ sĩ có tên tuổi và các nghệ sĩ triển vọng. Đến nay, cuộc thi đã phát hiện hơn 1.000 tài năng nghệ thuật tại Đông Nam Á.

Cuộc thi nghệ thuật UOB Painting of the the Year lần thứ 2 tại Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ, tham gia của các họa sĩ trẻ, với những tư duy mới, phong cách nghệ thuật hiện đại, mang phong cách, cá tính và bản sắc riêng, bắt nguồn từ truyền thống dân tộc Việt Nam. Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi được sáng tác trong hai năm trở lại đây. Hạn cuối nộp tác phẩm đến hết ngày 1/8. Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ giành được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và có cơ hội tranh giải thưởng UOB khu vực Đông Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họa sĩ CAT lên tiếng về cuộc “chơi ngông”, “không cần tiền bán tranh”
Họa sĩ CAT lên tiếng về cuộc “chơi ngông”, “không cần tiền bán tranh”

VOV.VN - “Người yêu tác phẩm là những người sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để được sở hữu những tác phẩm đó. Vì thế tôi không thể bán rẻ những đứa con của mình vì chúng xứng đáng được đón nhận và yêu thương. Tôi thường nói vui với mọi người: Nếu phải bán với giá thấp hơn nữa, tôi thà ôm tranh chết” - họa sĩ Đào Anh Thơ bày tỏ.  

Họa sĩ CAT lên tiếng về cuộc “chơi ngông”, “không cần tiền bán tranh”

Họa sĩ CAT lên tiếng về cuộc “chơi ngông”, “không cần tiền bán tranh”

VOV.VN - “Người yêu tác phẩm là những người sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để được sở hữu những tác phẩm đó. Vì thế tôi không thể bán rẻ những đứa con của mình vì chúng xứng đáng được đón nhận và yêu thương. Tôi thường nói vui với mọi người: Nếu phải bán với giá thấp hơn nữa, tôi thà ôm tranh chết” - họa sĩ Đào Anh Thơ bày tỏ.  

Họa sĩ Trần Nhật Thăng mang tranh vẽ mây từ Sơn La đến Đà Lạt
Họa sĩ Trần Nhật Thăng mang tranh vẽ mây từ Sơn La đến Đà Lạt

VOV.VN - Triển lãm "Mây miền" trưng bày 27 bức họa trừu tượng mà họa sĩ Trần Nhật Thăng sáng tác trong thời gian anh sinh sống tại Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La). Các tác phẩm được đặt tên từ Mây miền 1 đến Mây miền 27.

Họa sĩ Trần Nhật Thăng mang tranh vẽ mây từ Sơn La đến Đà Lạt

Họa sĩ Trần Nhật Thăng mang tranh vẽ mây từ Sơn La đến Đà Lạt

VOV.VN - Triển lãm "Mây miền" trưng bày 27 bức họa trừu tượng mà họa sĩ Trần Nhật Thăng sáng tác trong thời gian anh sinh sống tại Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La). Các tác phẩm được đặt tên từ Mây miền 1 đến Mây miền 27.

Đỗ Như Điềm - người hoạ sĩ nặng lòng với tranh cổ động Điện Biên Phủ
Đỗ Như Điềm - người hoạ sĩ nặng lòng với tranh cổ động Điện Biên Phủ

VOV.VN - Dù tuổi đã ngoài 70 nhưng mỗi ngày, hoạ sĩ Như Điềm vẫn dành thời gian nghiền ngẫm, tìm hiểu cách biểu đạt mới để khắc hoạ được cái chất của người lính, của nhân dân trong mỗi bức hoạ.

Đỗ Như Điềm - người hoạ sĩ nặng lòng với tranh cổ động Điện Biên Phủ

Đỗ Như Điềm - người hoạ sĩ nặng lòng với tranh cổ động Điện Biên Phủ

VOV.VN - Dù tuổi đã ngoài 70 nhưng mỗi ngày, hoạ sĩ Như Điềm vẫn dành thời gian nghiền ngẫm, tìm hiểu cách biểu đạt mới để khắc hoạ được cái chất của người lính, của nhân dân trong mỗi bức hoạ.