Báo Singapore: Gạo nhựa Trung Quốc đã lan tràn khắp châu Á

VOV.VN - Loại gạo chứa nhiều hóa chất độc hại này được cho là đang được bày bán rộng rãi tại một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Theo tờ Straits Times của Singapore, loại gạo này được làm từ khoai tây và khoai lang nghiền nhỏ, sau đó được phủ nhựa resin màu trắng đục để tạo hình như các loại gạo thông thường.

Bát cơm ngon giờ có thể trở thành mối họa cho nhiều người nếu mua nhầm gạo nhựa (Ảnh Straits Times)

Các chuyên gia y tế và dinh dưỡng cảnh báo, việc ăn loại gạo nhựa này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa và dẫn đến chết người.

Dù chưa nhận được thông tin về việc gạo nhựa xuất hiện tại Malaysia, Bộ trưởng Nông nghiệp Ismail Sabri Yaakob ngày 19/5 đã lên tiếng trấn an người dân nước này rằng họ sẽ được cung cấp thông tin về cách phân biệt gạo nhựa và gạo thật.

Bộ trưởng Thương mại Malaysia Hasan Malek cũng khẳng định, dù chưa rõ thông tin về gạo nhựa là thật hay giả, nhưng Bộ Thương mại Malaysia sẽ không xem nhẹ việc này.

Ông Datuk Seri Hasan, quan chức Bộ thương mại Malaysia, cam kết: “Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra trên cả nước” và việc điều tra sẽ tiến hành tại các cửa hàng bán gạo quy mô nhỏ tại các vùng ngoại ô và nông thôn nước này.

“Chúng tôi kêu gọi người tiêu dùng nếu phát hiện ra gạo nhựa cần báo ngay cho chúng tôi. Mọi thông tin mà các bạn cung cấp sẽ được giữ kín”, ông Hasan nói và cam kết sẽ mạnh tay với những thương gia bán loại gạo này.

Các quan chức thương mại Malaysia khẳng định, gạo nhựa sẽ không thể được bán công khai tại các siêu thị và đại siêu thị.

“Nếu loại gạo này được bán tại Malaysia, có lẽ nó chỉ được bán ở các cửa hiệu nhỏ lẻ”, một quan chức cho biết.

“Cũng có khả năng loại gạo này được buôn lậu từ các nước láng giềng vào Malaysia”, quan chức này nói.

Cũng theo quan chức này, những kẻ buôn lậu có rất nhiều cách để tuồn gạo nhựa vào Malaysia bởi chúng hiểu rõ rằng, nếu trộn lẫn với gạo thật, thì sẽ rất khó bị phát hiện ra.

Quan chức phụ trách dinh dưỡng tại Viện Tim mạch Quốc gia Malaysia Mary Easaw-John cảnh báo: “Một số loại phụ gia, như nhựa resin là loại bị cấm dùng làm thực phẩm và nếu sử dụng lâu dài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa”.

Trước đó, năm 2008, đã có 300.000 người bị sốt và 6 trẻ sơ sinh bị thiệt mạng khi sử dụng sữa của Trung Quốc bị phát hiện nhiễm độc melamine.

Năm ngoái, nhiều loại trứng gà, vịt của Trung Quốc cũng bị phát hiện nhiễm độc melamine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phát hiện nồng độ phóng xạ cao trong gạo
Nhật Bản phát hiện nồng độ phóng xạ cao trong gạo

Nồng độ chất phóng xạ cesium 500 bql/kg đã được phát hiện trong gạo trồng tại tỉnh Nihonmashu.

Nhật Bản phát hiện nồng độ phóng xạ cao trong gạo

Nhật Bản phát hiện nồng độ phóng xạ cao trong gạo

Nồng độ chất phóng xạ cesium 500 bql/kg đã được phát hiện trong gạo trồng tại tỉnh Nihonmashu.

Thái Lan khẳng định gạo xuất khẩu không bị nhiễm độc
Thái Lan khẳng định gạo xuất khẩu không bị nhiễm độc

(VOV) -Ủy ban Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, hơn 100 mẫu gạo được xét nghiệm không thấy gạo bị nhiễm độc.

Thái Lan khẳng định gạo xuất khẩu không bị nhiễm độc

Thái Lan khẳng định gạo xuất khẩu không bị nhiễm độc

(VOV) -Ủy ban Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, hơn 100 mẫu gạo được xét nghiệm không thấy gạo bị nhiễm độc.

Nhật Bản kiểm tra nồng độ phóng xạ trong gạo
Nhật Bản kiểm tra nồng độ phóng xạ trong gạo

Theo đó, cơ quan Nông - Lâm - Ngư nghiệp sẽ thực hiện kiểm tra dự bị trước khi thu hoạch và sau thu hoạch.

Nhật Bản kiểm tra nồng độ phóng xạ trong gạo

Nhật Bản kiểm tra nồng độ phóng xạ trong gạo

Theo đó, cơ quan Nông - Lâm - Ngư nghiệp sẽ thực hiện kiểm tra dự bị trước khi thu hoạch và sau thu hoạch.

Nhật Bản cấm xuất gạo bị nhiễm xạ ra thị trường
Nhật Bản cấm xuất gạo bị nhiễm xạ ra thị trường

Nguyên nhân là do kiểm tra cho thấy nồng độ phóng xạ trong gạo cao hơn mức tiêu chuẩn tạm thời 500 bql/kg.

Nhật Bản cấm xuất gạo bị nhiễm xạ ra thị trường

Nhật Bản cấm xuất gạo bị nhiễm xạ ra thị trường

Nguyên nhân là do kiểm tra cho thấy nồng độ phóng xạ trong gạo cao hơn mức tiêu chuẩn tạm thời 500 bql/kg.

Kết luận chính thức về “gạo giả” ở Hà Nội
Kết luận chính thức về “gạo giả” ở Hà Nội

Báo cáo số 445 của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm- Bộ Y tế đã kết luận loại gạo khác thường gây xôn xao dư luận có đầy đủ các thành phần của gạo thật

Kết luận chính thức về “gạo giả” ở Hà Nội

Kết luận chính thức về “gạo giả” ở Hà Nội

Báo cáo số 445 của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm- Bộ Y tế đã kết luận loại gạo khác thường gây xôn xao dư luận có đầy đủ các thành phần của gạo thật

Nhật Bản mua gạo nhiễm phóng xạ
Nhật Bản mua gạo nhiễm phóng xạ

Quyết định của Chính phủ Nhật nhằm hỗ trợ cho nông dân tại các khu vực bị thảm họa.  

Nhật Bản mua gạo nhiễm phóng xạ

Nhật Bản mua gạo nhiễm phóng xạ

Quyết định của Chính phủ Nhật nhằm hỗ trợ cho nông dân tại các khu vực bị thảm họa.  

Thông tin gạo giả xuất hiện ở Hà Nội là chưa xác thực
Thông tin gạo giả xuất hiện ở Hà Nội là chưa xác thực

Đây là khẳng định của ông Trần Khánh Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 15 Hà Nội sau khi tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh gạo tại địa chỉ 32/88 phố Giáp Nhị, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai.

Thông tin gạo giả xuất hiện ở Hà Nội là chưa xác thực

Thông tin gạo giả xuất hiện ở Hà Nội là chưa xác thực

Đây là khẳng định của ông Trần Khánh Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 15 Hà Nội sau khi tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh gạo tại địa chỉ 32/88 phố Giáp Nhị, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai.

Nhật Bản phát hiện gạo nhiễm phóng xạ
Nhật Bản phát hiện gạo nhiễm phóng xạ

(VOV) - Nồng độ phóng xạ cesium trong gạo là 110 Becquerel/kg, vượt tiêu chuẩn cho phép là 100 Becquerel/kg.

Nhật Bản phát hiện gạo nhiễm phóng xạ

Nhật Bản phát hiện gạo nhiễm phóng xạ

(VOV) - Nồng độ phóng xạ cesium trong gạo là 110 Becquerel/kg, vượt tiêu chuẩn cho phép là 100 Becquerel/kg.