Chỉ thị phòng chống đói, rét cho gia súc

(VOV) -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Chỉ thị về việc phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2012-2013.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có hành động cụ thể phòng chống đói, rét cho đàn gia súc.

Đồng thời, Chỉ thị cũng yêu cầu chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ phòng chống đói, rét cho vật nuôi, hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc. Cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét cho gia súc đến từng thôn, bản, hộ gia đình.

Chỉ thị cũng nêu rõ, các cơ quan chuyên môn phải hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật theo quy định; Cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền hướng dẫn nông dân chủ động trồng cỏ, dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô, rơm rạ, cỏ khô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò; đảm bảo mỗi hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò phải có chuồng và một cây rơm, rạ, đảm bảo bình quân 5-7 kg rơm/con/ngày trong những ngày giá rét.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc kạn phòng chống rét cho trâu, bò
Bắc kạn phòng chống rét cho trâu, bò

Tỉnh luôn duy trì các đoàn kiểm tra, đồng thời phối hợp với UBND các huyện trực tiếp xuống kiểm tra tại địa phương.

Bắc kạn phòng chống rét cho trâu, bò

Bắc kạn phòng chống rét cho trâu, bò

Tỉnh luôn duy trì các đoàn kiểm tra, đồng thời phối hợp với UBND các huyện trực tiếp xuống kiểm tra tại địa phương.

Khẩn trương phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi
Khẩn trương phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Cán bộ xuống từng thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân che chắn chuồng trại, sưởi ấm cho gia súc; đồng thời khuyến cáo người dân trong những ngày trời rét không được thả rông trâu, bò.

Khẩn trương phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Khẩn trương phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Cán bộ xuống từng thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân che chắn chuồng trại, sưởi ấm cho gia súc; đồng thời khuyến cáo người dân trong những ngày trời rét không được thả rông trâu, bò.

Nổi lửa chống rét
Nổi lửa chống rét

Do trời lạnh kéo dài nên nhiều người dân đã phải đốt lửa đề chống rét

Nổi lửa chống rét

Nổi lửa chống rét

Do trời lạnh kéo dài nên nhiều người dân đã phải đốt lửa đề chống rét

Quảng Bình phòng chống rét cho đàn gia súc
Quảng Bình phòng chống rét cho đàn gia súc

Tỉnh Quảng Bình có đàn gia súc 170.000 con, trong đó 126.000 con bò. Mọi năm, đã có hàng ngàn con trâu, bò chết do rét, thiếu ăn…

Quảng Bình phòng chống rét cho đàn gia súc

Quảng Bình phòng chống rét cho đàn gia súc

Tỉnh Quảng Bình có đàn gia súc 170.000 con, trong đó 126.000 con bò. Mọi năm, đã có hàng ngàn con trâu, bò chết do rét, thiếu ăn…