Phát hiện xác người phụ nữ nổi trên kênh Tham Lương

Nạn nhân bước đầu được xác định tên Khuyên (khoảng 40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, hành nghề bán vé số).

 Đến gần 21h tối 12/1, thi thể người phụ nữ nổi trên kênh Tham Lương (phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) mới được đưa khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân bước đầu được xác định tên Khuyên (khoảng 40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, hành nghề bán vé số).

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, người dân ở khu vực trước trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường 14, quận Gò Vấp) trông thấy thi thể bà Khuyên nên đã vớt vào bờ vào báo cho cơ quan chức năng.
  
Thi thể người phụ nữ được đưa lên bờ.
Thi thể người phụ nữ được đưa lên bờ.
Nhận được tin, lực lượng chức năng địa phương có mặt sau đó bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Theo những người quen với nạn nhân, ngày 11-1 bà Khuyên đi bán vé số nhưng không thấy về. Những người trong gia đình sau đó đã đi tìm nhưng không thấy. Đến chiều tối nay (12-1), người nhà nhận được cơ quan chức năng thông báo về vụ việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đôi nam nữ ôm nhau chết trong phòng trọ
Đôi nam nữ ôm nhau chết trong phòng trọ

Cánh cửa phòng trọ mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ ôm nhau nằm chết trên giường.

Đôi nam nữ ôm nhau chết trong phòng trọ

Đôi nam nữ ôm nhau chết trong phòng trọ

Cánh cửa phòng trọ mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ ôm nhau nằm chết trên giường.

Cứu chân đã dập nát vì tai nạn giao thông cho bệnh nhân 22 tuổi
Cứu chân đã dập nát vì tai nạn giao thông cho bệnh nhân 22 tuổi

VOV.VN - Các bác sĩ BV ĐH Y đã mạo hiểm chọn phương án khó khăn để cố gắng bảo toàn không chỉ tính mạng mà còn cả bộ phận thân thể của người bệnh đang bị chấn thương rất nặng

Cứu chân đã dập nát vì tai nạn giao thông cho bệnh nhân 22 tuổi

Cứu chân đã dập nát vì tai nạn giao thông cho bệnh nhân 22 tuổi

VOV.VN - Các bác sĩ BV ĐH Y đã mạo hiểm chọn phương án khó khăn để cố gắng bảo toàn không chỉ tính mạng mà còn cả bộ phận thân thể của người bệnh đang bị chấn thương rất nặng