Cục Xuất bản: Chưa thể khẳng định Truyện cổ tích 18+ vi phạm luật

VOV.VN - Dự kiến, đến ngày 18/8, Cục Xuất bản sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về nội dung 18+ trong “Truyện cổ tích về các loài chim & muông thú”.

Sau khi thông tin cuốn “Truyện cổ tích về các loài chim & muông thú” có nội dung được cho là nhạy cảm, dung tục được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, NXB Văn hóa Thông tin và Cục Xuất bản đã vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc trên.

Cục Xuất bản đã có công văn yêu cầu NXB Văn hóa – Thông tin phải giải trình về sự việc. Theo đó, cuốn “Truyện cổ tích về các loài chim & muông thú” nằm trong bộ “Truyện cổ tích chọn lọc” (4 tập) do NXB Văn hóa Thông tin liên kết với Tổng Công ty sách Việt Nam xuất bản, in, phát hành từ năm 2006.

Cuốn "Truyện cổ tích về các loài chim & muông thú"

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết: “Cuốn sách ‘Truyện cổ tích về các loài chim & muông thú’ được xuất bản một cách hợp pháp nhưng hiện không còn bán trên thị trường, cũng đã hết thời hạn lưu chiểu trong kho của Cục Xuất bản. Bản thân NXB Văn hóa Thông tin cũng không có. Cục Xuất bản phải mượn một cuốn còn lưu trữ ở Thư viện Quốc gia để nghiên cứu”.

Về nội dung 18+ trong truyện muông thú là một đoạn trong Thần thoại Hy Lạp nổi tiếng do tác giả Gia Mạnh sưu tầm và biên soạn. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng, cách kể chuyện cũng như ngôn ngữ tác giả sử dụng trong truyện dễ gợi ra những liên tưởng không lành mạnh, tác động tiêu cực tới tâm hồn trẻ.

Trang nội dung chứa ngôn từ bị cho là nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi

Nói về vấn đề này, ông Chu Văn Hòa cho biết: “Nhìn vào tổng thể tác phẩm, đây là Thần thoại Hy Lạp – tác phẩm văn học được quảng bá trên toàn thế giới. Do vậy, chúng tôi vẫn chưa khẳng định được cuốn sách có vi phạm luật, có dung tục, phản cảm hay không? Việc này còn phải chờ thẩm định, đối chiếu với Luật Xuất bản trước khi kết luận. Cục sẽ làm xử lý nghiêm vụ việc nhưng phải căn cứ trên pháp luật”.

Hiện tại, Cục Xuất bản đang xúc tiến thành lập một hội đồng thẩm định nội dung cuốn sách gồm các nhà văn hóa, GS-TS ngành Văn học, Xã hội học, Nhà nghiên cứu – lý luận, phê bình… để tư vấn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Dự kiến, đến ngày 18/8, Cục Xuất bản sẽ có công văn kết luận vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiếu phim cổ tích Grimm miễn phí tại Hà Nội
Chiếu phim cổ tích Grimm miễn phí tại Hà Nội

(VOV) - Trong tuần lễ phim Đức diễn ra vào giữa tháng 1 sẽ có các phim cổ tích Grimm được dựng lại mới dành cho trẻ em.

Chiếu phim cổ tích Grimm miễn phí tại Hà Nội

Chiếu phim cổ tích Grimm miễn phí tại Hà Nội

(VOV) - Trong tuần lễ phim Đức diễn ra vào giữa tháng 1 sẽ có các phim cổ tích Grimm được dựng lại mới dành cho trẻ em.

Snow White & The Huntsman- câu chuyện cổ tích kinh điển
Snow White & The Huntsman- câu chuyện cổ tích kinh điển

“Snow White & The Huntsman”- phim hành động, viễn tưởng và phiêu lưu của Mỹ sẽ ra mắt độc giả Việt Nam từ ngày 1/6/2012.

Snow White & The Huntsman- câu chuyện cổ tích kinh điển

Snow White & The Huntsman- câu chuyện cổ tích kinh điển

“Snow White & The Huntsman”- phim hành động, viễn tưởng và phiêu lưu của Mỹ sẽ ra mắt độc giả Việt Nam từ ngày 1/6/2012.

Cù Trọng Xoay làm đạo diễn “Cuội sau cổ tích”
Cù Trọng Xoay làm đạo diễn “Cuội sau cổ tích”

(VOV) - “Cuội sau cổ tích” là vở kịch dành cho thiếu nhi do Cù Trọng Xoay làm đạo diễn sắp ra mắt khán giả nhí.

Cù Trọng Xoay làm đạo diễn “Cuội sau cổ tích”

Cù Trọng Xoay làm đạo diễn “Cuội sau cổ tích”

(VOV) - “Cuội sau cổ tích” là vở kịch dành cho thiếu nhi do Cù Trọng Xoay làm đạo diễn sắp ra mắt khán giả nhí.