Nhà văn Phạm Thắng và những “Tháng ngày thương nhớ” với Hà Nội

VOV.VN - “Tháng ngày thương nhớ” là hồi ức của nhà văn Phạm Thắng về Hà Nội khoảng thời gian trước và sau Cách mạng Tháng Tám.

Như bao cậu học trò nhỏ khác, cậu bé Phạm Thắng cũng có những kỉ niệm êm đềm đáng nhớ về tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch của mình ở trường, ở lớp. Nhưng những điều mắt thấy tai nghe về nạn đói, về sự dã man của thực dân Pháp, phát xít Nhật… đã hun đúc trong lòng cậu học trò nhỏ lòng yêu nước, để sau này, cậu bé ấy đã trở thành một thành viên của Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt, hoạt động trong lòng địch, cung cấp nhiều thông tin mật cho Sở chỉ huy Liên khu, góp phần Giải phóng Thủ đô. Cuốn sách vì thế, cũng là một tư liệu quý, sinh động về tuổi thơ Hà Nội trước Cách mạng Tháng Tám.

Nhà văn Phạm Thắng (giữa) kể về những hồi ức về Hà Nội xưa. (Ảnh: Phương Thúy)

Tại buổi giao lưu, nhà văn Phạm Thắng chia sẻ: “Tôi kể lại những kí ức đó của mình muốn để các bạn trẻ ngày hôm nay hiểu thêm về khoảng thời gian trước Cách mạng, trong Cách mạng và sau Cách mạng. Những ngày sau kháng chiến toàn quốc để các bạn có thể hình dung được sự đổi thay của đất nước ta ngày hôm nay so với thời kì tôi còn trẻ, ở thời niên thiếu, để từ đó các bạn có thể hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước cũng như lịch sử Thủ đô.”

Nhà văn Phạm Thắng cũng là tác giả của nhiều tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi như: “Chỉ tại con mèo” (Giải Ba Văn học viết về Thầy giáo và Nhà trường năm 1962), hồi kí “Đội thiếu niên tình báo”, “Tâm sự chiếc chìa khóa đồng”, “Sứ thần liên lạc”, “Theo bước cha anh”.

Cuốn sách "Những tháng ngày thương nhớ".

Riêng cuốn sách “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt” của ông (ra đời cách đây gần 30 năm), qua 7 lần tái bản đã để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với nhiều thế hệ trẻ về tinh thần gan dạ, không ngại hiểm nguy của những thiếu niên làm nhiệm vụ liên lạc trong lòng Thủ đô thời kì kháng chiến. Cuốn sách này đã cùng với "Đội thiếu niên du kích Đình Bảng" của nhà văn Xuân Sách và "Đội thiếu niên du kích thành Huế" của Văn Tùng trở thành ba tác phẩm một thời được các em thiếu niên, nhi đồng yêu thích tìm đọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà văn Pháp giành giải Nobel văn học 2014
Nhà văn Pháp giành giải Nobel văn học 2014

VOV.VN -Nhà văn Pháp Patrick Modiano vừa được vinh danh ở giải Nobel Văn học 2014, với phần thưởng trị giá 1,1 triệu USD.

Nhà văn Pháp giành giải Nobel văn học 2014

Nhà văn Pháp giành giải Nobel văn học 2014

VOV.VN -Nhà văn Pháp Patrick Modiano vừa được vinh danh ở giải Nobel Văn học 2014, với phần thưởng trị giá 1,1 triệu USD.

6 tác giả được vinh danh tại Giải thưởng văn học Hà Nội
6 tác giả được vinh danh tại Giải thưởng văn học Hà Nội

VOV.VN - Sáng 10/10, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức trao giải thưởng năm 2014  với 6 tác giả - tác phẩm được vinh danh.

6 tác giả được vinh danh tại Giải thưởng văn học Hà Nội

6 tác giả được vinh danh tại Giải thưởng văn học Hà Nội

VOV.VN - Sáng 10/10, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức trao giải thưởng năm 2014  với 6 tác giả - tác phẩm được vinh danh.

Hội sách mùa thu với nhiều tác phẩm về Hà Nội
Hội sách mùa thu với nhiều tác phẩm về Hà Nội

VOV.VN - Điểm nhấn của Hội sách năm nay là các tác phẩm mới về Hà Nội, cùng những chương trình giới thiệu, ra mắt sách về Hà Nội và giao lưu cùng các tác giả.

Hội sách mùa thu với nhiều tác phẩm về Hà Nội

Hội sách mùa thu với nhiều tác phẩm về Hà Nội

VOV.VN - Điểm nhấn của Hội sách năm nay là các tác phẩm mới về Hà Nội, cùng những chương trình giới thiệu, ra mắt sách về Hà Nội và giao lưu cùng các tác giả.

Đà Nẵng xuất bản sách “Đi theo Đường Kách Mệnh“
Đà Nẵng xuất bản sách “Đi theo Đường Kách Mệnh“

VOV.VN - Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ra mắt tập sách “Đi theo Đường Kách Mệnh”.

Đà Nẵng xuất bản sách “Đi theo Đường Kách Mệnh“

Đà Nẵng xuất bản sách “Đi theo Đường Kách Mệnh“

VOV.VN - Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ra mắt tập sách “Đi theo Đường Kách Mệnh”.

Khám phá lịch sử Do Thái qua “Số ít được lựa chọn”
Khám phá lịch sử Do Thái qua “Số ít được lựa chọn”

VOV.VN - Cuốn sách do Thaihabooks phát hành, giúp độc giả Việt Nam tìm hiểu thêm về lịch sử Do Thái, qua đó hiểu hơn về đất nước Israel hiện đại ngày nay.

Khám phá lịch sử Do Thái qua “Số ít được lựa chọn”

Khám phá lịch sử Do Thái qua “Số ít được lựa chọn”

VOV.VN - Cuốn sách do Thaihabooks phát hành, giúp độc giả Việt Nam tìm hiểu thêm về lịch sử Do Thái, qua đó hiểu hơn về đất nước Israel hiện đại ngày nay.

Nhìn lại văn chương Hà Nội thời tạm chiếm
Nhìn lại văn chương Hà Nội thời tạm chiếm

VOV.VN - Văn chương Hà Nội thời tạm chiếm là một “gia tài” đáng kể với hàng nghìn tác phẩm báo chí, bút ký, phóng sự; hàng trăm truyện ngắn, tiểu thuyết…

Nhìn lại văn chương Hà Nội thời tạm chiếm

Nhìn lại văn chương Hà Nội thời tạm chiếm

VOV.VN - Văn chương Hà Nội thời tạm chiếm là một “gia tài” đáng kể với hàng nghìn tác phẩm báo chí, bút ký, phóng sự; hàng trăm truyện ngắn, tiểu thuyết…