Ra mắt cuốn sách ảnh “Vị thế Việt Nam”

VOV.VN - Sáng 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn ra mắt sách ký sự ảnh ngoại giao "Vị thế Việt Nam".

"Vị thế Việt Nam" là cuốn ký sự ảnh ngoại giao của tác giả Giản Thanh Sơn nêu bật quá trình công tác đối ngoại ở nước ngoài của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong 5 năm của nhiệm kỳ 2011-2016. 

Sách dày 450 trang, in song ngữ Việt Anh, khổ 25m x 25cm do Nhà xuất bản Thông tấn (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) ấn hành. Cuốn sách được xem như một sử liệu góp phần vào thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỷ 21.

Nhà báo - Nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn giới thiệu những bức ảnh trong cuốn sách "Vị thế Việt Nam" với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi ra mắt sách.

Hình ảnh kèm theo bình luận trong cuốn sách ký sự ảnh ngoại giao “Vị thế Việt Nam” khẳng định thành tựu nổi bật của công tác ngoại giao Việt Nam trong 5 năm qua của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa các mối quan hệ đối ngoại quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, có hiệu quả.

Để thực hiện được cuốn sách “Vị thế Việt Nam”, tác giả Giản Thanh Sơn đã trải qua một thời gian dài tháp tùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang suốt nhiệm kỳ, ghi lại từ gần 30 chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Chủ tịch nước đến các vương quốc, quốc gia, vùng lãnh thổ, tham dự các hội nghị quốc tế…    

Bìa sách ảnh "Vị thế Việt Nam".

Nhà báo Giản Thanh Sơn sinh năm 1957 tại Long An, hiện là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Luật gia Việt Nam. Hơn 40 năm làm báo, ông đã tham gia tác nghiệp tại 80 quốc gia, được xác lập 4 kỷ lục quốc gia về nhiếp ảnh báo chí. 

Tham dự buổi ra mắt cuốn sách "Vị thế Việt Nam", nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: Tác giả đã rất cố gắng thể hiện cho bằng được vị thế Việt Nam trong mặt trận đối ngoại. Đây là điều hết sức rõ ràng được thể hiện qua hệ thống các bức ảnh. Điều đó thể hiện năng lực, tài năng của tác giả Giản Thanh Sơn đã cố gắng thể hiện quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong 5 năm nhiệm lỳ 2011- 2016"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Nhà văn Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
Hội Nhà văn Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

VOV.VN - Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển Hội Nhà văn Việt Nam.

Hội Nhà văn Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Hội Nhà văn Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

VOV.VN - Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày sách Việt Nam tôn vinh tác phẩm “Đường Cách mệnh“
Ngày sách Việt Nam tôn vinh tác phẩm “Đường Cách mệnh“

VOV.VN - Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 được tổ chức gắn liền với kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm "Đường Cách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày sách Việt Nam tôn vinh tác phẩm “Đường Cách mệnh“

Ngày sách Việt Nam tôn vinh tác phẩm “Đường Cách mệnh“

VOV.VN - Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 được tổ chức gắn liền với kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm "Đường Cách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà thơ Đỗ Quý Doãn ra mắt tập thơ “Rằng thương nhau cho trọn”
Nhà thơ Đỗ Quý Doãn ra mắt tập thơ “Rằng thương nhau cho trọn”

VOV.VN - Chiều 6/4 tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm và ra mắt tập thơ "Rằng thương nhau cho trọn" của nhà báo, nhà thơ Đỗ Quý Doãn.

Nhà thơ Đỗ Quý Doãn ra mắt tập thơ “Rằng thương nhau cho trọn”

Nhà thơ Đỗ Quý Doãn ra mắt tập thơ “Rằng thương nhau cho trọn”

VOV.VN - Chiều 6/4 tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm và ra mắt tập thơ "Rằng thương nhau cho trọn" của nhà báo, nhà thơ Đỗ Quý Doãn.

Từ bài tường thuật đầu tiên đến biên bản tiếng Anh của một cuộc chiến
Từ bài tường thuật đầu tiên đến biên bản tiếng Anh của một cuộc chiến

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, phiên bản tiếng Anh sẽ ra mắt bạn đọc.

Từ bài tường thuật đầu tiên đến biên bản tiếng Anh của một cuộc chiến

Từ bài tường thuật đầu tiên đến biên bản tiếng Anh của một cuộc chiến

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, phiên bản tiếng Anh sẽ ra mắt bạn đọc.

Tiểu thuyết Biên bản chiến tranh - Một cuốn sách thành công
Tiểu thuyết Biên bản chiến tranh - Một cuốn sách thành công

VOV.VN -Hội nhà văn VN đã trao giải nhất văn học cho cuốn tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-75 - của nhà báo Trần Mai Hạnh.

Tiểu thuyết Biên bản chiến tranh - Một cuốn sách thành công

Tiểu thuyết Biên bản chiến tranh - Một cuốn sách thành công

VOV.VN -Hội nhà văn VN đã trao giải nhất văn học cho cuốn tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-75 - của nhà báo Trần Mai Hạnh.