Càng khó khăn, càng phải quyết liệt tái cấu trúc kinh tế

VOV.VN-Tái cấu trúc nền kinh tế là quá trình đòi hỏi có thời gian dài thực hiện. Muốn tái cấu trúc thành công thì nước ta phải tạo ra nguồn lực đủ mạnh.

Vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trong tuần qua là những phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, với nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu về Đề án tái cấu trúc nền kinh tế. Ghi nhận những kết quả ban đầu quan trọng của quá trình tái cơ cấu nhưng nhiều đại biểu và không ít cử tri vẫn lo ngại việc thực hiện Đề án còn chậm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tính chủ quan, sự thiếu đồng bộ và những lực cản mang tính nội tại của bộ máy doanh nghiệp.

Muốn đưa đất nước vượt qua khó khăn, tái cấu trúc thành công nền kinh tế, phát triển bền vững thì trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta càng phải đồng thuận để tạo ra nguồn lực đủ mạnh.

 
Muốn tái cấu trúc nền kinh tế thành công, Việt Nam cần phải tạo ra nguồn lực đủ mạnh (ảnh: báo công thương)

Qua 3 năm triển khai, quá trình tái cấu trúc nền kinh tế của nước ta đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, thể hiện qua 3 lĩnh vực quan trọng là: tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp và tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng. Trong tái cơ cấu đầu tư công, nước ta đã làm được nhiều việc quan trọng, như xây dựng khung pháp lý cho quản lý đầu tư công, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn, cắt giảm nhiều công trình, dự án chưa thực sự cần thiết...

Việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tuy có chậm nhưng cũng là nỗ lực lớn đáng ghi nhận, từ 12.000 doanh nghiệp nay chỉ còn 1000 doanh nghiệp. Chúng ta đã thông qua Đề án tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước... Việc tái cấu trúc ngành ngân hàng cũng đạt được những kết quả bước đầu, đã tiến hành xử lý nợ xấu, sát nhập những ngân hàng yếu kém, mạnh tay xử lý một số cá nhân cố ý làm trái pháp luật lũng đoạn thị trường tài chính, lập lại kỷ cương trong hoạt động của các ngân hàng thương mại.   

Theo ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri, Đề án tái cơ cấu nền kinh tế đề cập nhiều lĩnh vực của nền kinh tế với lộ trình thực hiện khá dài, nhưng thiếu lượng hóa mục tiêu, chỉ tiêu của từng năm và từng giai đoạn. Ngay cả báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chưa có cơ sở số liệu để tính phân tích, so sánh thuyết phục. Một khi mục tiêu đặt ra thiếu sự lượng hóa thì việc đánh giá mặt được và chưa được từng giai đoạn của quá trình tái cơ cấu sẽ chung chung, thiếu cơ sở để xác định, ràng buộc trách nhiệm. Vì thế, không ngạc nhiên khi nhiều đại biểu Quốc hội thể hiện nỗi lo lắng về nợ công tăng nhanh và sắp chạm trần, số nợ xấu mới mua được rất ít và mua được rồi cũng chưa bán cho ai. Quá trình cổ phần hóa các Tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước còn chậm, nguồn lực dành cho đầu tư phát triển còn ít.

Tái cấu trúc một nền kinh tế là quá trình đòi hỏi phải có thời gian lâu dài. Cho dù so với kỳ vọng thì tái cơ cấu nền kinh tế thời gian qua tuy chậm, nhưng những kết quả ban đầu cho thấy, chúng ta đang đi đúng hướng. Kết quả đó là nền tảng, tiền đề để thực hiện tái cơ cấu nhanh hơn trong thời gian tới. Không thể nóng vội trong thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, bởi nóng vội rất dễ mắc sai lầm. Nhưng cũng không được trì hoãn, mà cần phải làm đồng bộ và quyết liệt, nhằm huy động tất cả tiềm năng cho sự phát triển đất nước. Trước hết là tiềm năng con người.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh có lý khi cho rằng: “Không đổi mới cán bộ thì không đổi mới được nền kinh tế. Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước mà vẫn giữ nguyên những con người đã từng sinh ra, lãnh đạo doanh nghiệp đó thì không ai tự chặt chân mình!”  

Phải chăng đó chính là nguyên nhân của tình trạng cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ì ạch lâu nay, khi không ít lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước cố tình trì hoãn không xây dựng đề án tái cơ cấu.

Dân giàu thì nước mạnh. Doanh nghiệp phát triển thì kinh tế đất nước mới vững bền. Tái cấu trúc doanh nghiệp là xương sống của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Đã đến lúc, chúng ta cần mạnh dạn cắt bỏ những biểu hiện của lợi ích nhóm để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Bên cạnh đó là nâng cao tính công khai, minh bạch, sắp xếp hợp lý bộ máy, nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, chấn chỉnh tình trạng lãi giả lỗ thật, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng được Chính phủ xác định là mục tiêu cơ bản, nhằm xây dựng một nền kinh tế chất lượng cao hơn, có tính cạnh tranh và bền vững hơn. Càng khó khăn, càng phải quyết liệt tái cấu trúc. Muốn vậy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược đã đề ra. Bên cạnh tái cấu trúc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế kinh tế, đáp ứng nhu cầu từ thực tiễn cuộc sống, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân và doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề án tái cấu trúc PVN sẽ được phê duyệt vào tháng 1/2013
Đề án tái cấu trúc PVN sẽ được phê duyệt vào tháng 1/2013

(VOV) - Đề án hiện đã được Bộ Công Thương thẩm định và thống nhất với Tập đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề án tái cấu trúc PVN sẽ được phê duyệt vào tháng 1/2013

Đề án tái cấu trúc PVN sẽ được phê duyệt vào tháng 1/2013

(VOV) - Đề án hiện đã được Bộ Công Thương thẩm định và thống nhất với Tập đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bầu Đức: Sẽ tái cấu trúc Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa
Bầu Đức: Sẽ tái cấu trúc Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) quyết định bán các dự án thuỷ điện ở Việt Nam; Khoáng sản dần thu hẹp hoạt động và sau đó bán đi.

Bầu Đức: Sẽ tái cấu trúc Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa

Bầu Đức: Sẽ tái cấu trúc Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) quyết định bán các dự án thuỷ điện ở Việt Nam; Khoáng sản dần thu hẹp hoạt động và sau đó bán đi.

Hoa Kỳ quan tâm tái cấu trúc DNNN của Việt Nam
Hoa Kỳ quan tâm tái cấu trúc DNNN của Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: Đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Hoa Kỳ quan tâm tái cấu trúc DNNN của Việt Nam

Hoa Kỳ quan tâm tái cấu trúc DNNN của Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: Đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nào?
Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nào?

Theo các chuyên gia kinh tế, việc tái cấu trúc nền kinh tế đầu tiên phải tái cấu trúc các doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư công…

Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nào?

Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nào?

Theo các chuyên gia kinh tế, việc tái cấu trúc nền kinh tế đầu tiên phải tái cấu trúc các doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư công…

Tái cấu trúc hoạt động truyền thông và quảng cáo
Tái cấu trúc hoạt động truyền thông và quảng cáo

Đây là chủ đề của Đại hội Quảng cáo châu Á lần thứ 28 (AdAsia 2013) sẽ diễn ra từ 5-8/11/2013, tại Hà Nội.

Tái cấu trúc hoạt động truyền thông và quảng cáo

Tái cấu trúc hoạt động truyền thông và quảng cáo

Đây là chủ đề của Đại hội Quảng cáo châu Á lần thứ 28 (AdAsia 2013) sẽ diễn ra từ 5-8/11/2013, tại Hà Nội.

Mới có 7 tập đoàn nộp đề án tái cấu trúc
Mới có 7 tập đoàn nộp đề án tái cấu trúc

Ngoài 7 tập đoàn này, còn tới 35 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lớn nợ đề án trong khi thời hạn chậm nhất là cuối quý I/2012.

Mới có 7 tập đoàn nộp đề án tái cấu trúc

Mới có 7 tập đoàn nộp đề án tái cấu trúc

Ngoài 7 tập đoàn này, còn tới 35 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lớn nợ đề án trong khi thời hạn chậm nhất là cuối quý I/2012.

SHB muốn chủ trì tái cấu trúc Bianfishco
SHB muốn chủ trì tái cấu trúc Bianfishco

Sau khi sáp nhập với Habubank, SHB trở thành cổ đông lớn nhất của Bianfishco với 78% vốn điều lệ.

SHB muốn chủ trì tái cấu trúc Bianfishco

SHB muốn chủ trì tái cấu trúc Bianfishco

Sau khi sáp nhập với Habubank, SHB trở thành cổ đông lớn nhất của Bianfishco với 78% vốn điều lệ.

Tái cấu trúc doanh nghiệp phải là một cuộc cải cách tổng thể
Tái cấu trúc doanh nghiệp phải là một cuộc cải cách tổng thể

Đó là cuộc cải cách về quản trị và điều hành hoạt động của doanh nghiệp; tầm nhìn chiến lược,dòng tiền, nguồn nhân lực...

Tái cấu trúc doanh nghiệp phải là một cuộc cải cách tổng thể

Tái cấu trúc doanh nghiệp phải là một cuộc cải cách tổng thể

Đó là cuộc cải cách về quản trị và điều hành hoạt động của doanh nghiệp; tầm nhìn chiến lược,dòng tiền, nguồn nhân lực...

Tập trung xử lý nợ xấu và tái cấu trúc nền kinh tế
Tập trung xử lý nợ xấu và tái cấu trúc nền kinh tế

(VOV)-Theo ông Trương Đình Tuyển, Việt Nam cần tập trung giải quyết hai nhiệm vụ quan trọng: Xử lý nợ xấu và tái cấu trúc nền kinh tế.

Tập trung xử lý nợ xấu và tái cấu trúc nền kinh tế

Tập trung xử lý nợ xấu và tái cấu trúc nền kinh tế

(VOV)-Theo ông Trương Đình Tuyển, Việt Nam cần tập trung giải quyết hai nhiệm vụ quan trọng: Xử lý nợ xấu và tái cấu trúc nền kinh tế.

Tái cấu trúc doanh nghiệp trước hết ở tư duy người đứng đầu
Tái cấu trúc doanh nghiệp trước hết ở tư duy người đứng đầu

Các chuyên gia cho rằng, quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp không thể thực hiện được nếu không bắt đầu từ tư duy nhà quản trị.

Tái cấu trúc doanh nghiệp trước hết ở tư duy người đứng đầu

Tái cấu trúc doanh nghiệp trước hết ở tư duy người đứng đầu

Các chuyên gia cho rằng, quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp không thể thực hiện được nếu không bắt đầu từ tư duy nhà quản trị.

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đúng lộ trình
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đúng lộ trình

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trả lời những vấn đề đang được xã hội quan tâm về tiến trình tái cơ cấu các TCTD hiện nay.

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đúng lộ trình

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đúng lộ trình

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trả lời những vấn đề đang được xã hội quan tâm về tiến trình tái cơ cấu các TCTD hiện nay.

Tái cấu trúc ngành hàng vực dậy sản phẩm cá tra
Tái cấu trúc ngành hàng vực dậy sản phẩm cá tra

VOV.VN - Tái cấu trúc ngành hàng đang là một yêu cầu lớn đặt ra nhằm vực dậy sản phẩm cá tra vốn có thế mạnh của ĐBSCL.

Tái cấu trúc ngành hàng vực dậy sản phẩm cá tra

Tái cấu trúc ngành hàng vực dậy sản phẩm cá tra

VOV.VN - Tái cấu trúc ngành hàng đang là một yêu cầu lớn đặt ra nhằm vực dậy sản phẩm cá tra vốn có thế mạnh của ĐBSCL.