Đối thoại với dân – Chuyện không bao giờ cũ

VOV.VN - Chỉ có đối thoại mới đưa ra được những giải pháp điều chỉnh về quyết sách cho phù hợp nhằm đảm bảo tốt hơn đời sống của nhân dân.

Hơn 1 tuần qua, dư luận cả nước sục sôi về câu chuyện xảy ra ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Hàng chục người là cán bộ thực thi công vụ bị bắt giữ trái phép tại đây được coi như là những “con tin” để người dân Đồng Tâm “tìm lại công lý”.

Nhiều luồng ý kiến khác nhau đánh giá về vụ việc này; các thế lực thù địch cũng theo đó đã lợi dụng để xuyên tạc, nói xấu chế độ, chống phá chính quyền. Đề nghị cách xử lý vụ việc cũng với nhiều góc độ. Tích cực có mà cực đoan cũng không ít. Trong đó, ý kiến tựu trung là cần đối thoại với dân để làm rõ ngọn nguồn.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội dạo bước trên đường làng đến thăm Trường THCS xã và nói chuyện với người dân, sau khi 19 cán bộ chiến sĩ được trao thả.
Với tinh thần cầu thị, trọng dân, tin dân và lấy thượng tôn pháp luật làm trụ cột; cuối cùng một cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn, đậm tính nhân văn đã giải tỏa được nỗi niềm chất chứa của người dân Đồng Tâm mà từ bao năm nay họ luôn trông chờ, mong đợi.

Ông Đỗ Văn Đương, Phó Ban dân nguyện của Quốc hội, thành viên tham gia cuộc đối thoại nhận xét: Thành công lớn nhất là hai bên, cả người dân và chính quyền đều thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Còn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thì coi kết quả đạt được của việc xử lý điểm nóng này “giống như một trận mưa rào giữa mùa nắng hạn”.

Rõ ràng, vụ việc ở Đồng Tâm là bài học lớn, không chỉ riêng về quản lý sử dụng đất đai, không chỉ dừng lại ở bài học sử dụng hay không sử dụng biện pháp mạnh...mà lớn hơn cả đó là bài học gần dân, lấy dân làm gốc. Là bài học về sự lắng nghe, về tính chủ động, kiên trì đối thoại với nhân dân. Đó là bài học công khai, minh bạch những vấn đề còn vướng mắc và xử lý vi phạm đúng pháp luật, thấu tình đạt lý.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, từng 50 lần liên tục đi về Thái Bình để xử lý điểm nóng 20 năm trước cho rằng, làm cán bộ thì phải gần dân, hiểu dân và thường xuyên đối thoại với dân là câu chuyện không bao giờ cũ. Cái gì có lợi ích cho dân sinh, cho đất nước là dân không bao giờ dân phản đối. Còn cái gì mà dưới danh nghĩa này, danh nghĩa khác, để thiệt thòi cho Nhà nước, thiệt hại cho dân sinh thì dân không bao giờ đồng tình.

Bởi vậy, lời khuyên của ông trong câu chuyện này cũng nhắc tới hai từ: Đối thoại. Có đối thoại thì lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn vướng mắt của người dân. Trên cơ sở đó, sẽ có những giải pháp điều chỉnh về quyết sách cho phù hợp nhằm đảm bảo tốt hơn đời sống của nhân dân.

Vụ việc Đồng Tâm đã gỡ được nút thắt đầy căng thẳng. 3 điểm chính trong bản cam kết giữa người dân với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung sau cuộc đối thoại là điểm nhấn với cái kết có hậu.

Nhưng, đằng sau bản cam kết ấy dường như vẫn còn điều trăn trở, suy tư. Có lẽ người dân cần xác định lại niềm tin với lãnh đạo chính quyền cao nhất do mình bầu ra nên mới yêu cầu người làm chứng nhiều đến thế?

Qua vụ việc này, hàng loạt câu hỏi cũng đang còn để ngỏ. Đó là vì sao nhân dân Đồng Tâm không tin vào chính quyền cơ sở mà buộc phải phản kháng quyết định của chính quyền, rồi bắt giữ hàng chục người thi hành công vụ?

Vì sao một dự án xây dựng sân bay quân sự được lập ra từ năm 1980 đến nay, vì mục đích quốc phòng - an ninh, được giao đi, giao lại nhiều lần mà để lãng phí việc sử dụng đất nông nghiệp mấy chục năm qua?

Rồi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa XI và quyết định 218 của Bộ Chính trị khóa XI cũng đã đề cập đến việc xây dựng quy chế đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhưng sao chưa thấy triển khai hiệu quả?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải biết dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Do đó, bài học gần dân, tăng cường đối thoại với nhân dân không bao giờ cũ là như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình yên trở lại Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội cam kết không truy cứu
Bình yên trở lại Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội cam kết không truy cứu

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội cam kết: "Không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm". Người dân xã Đồng Tâm vô cũng phấn khởi, vui mừng với kết quả cuộc đối thoại, những bức xúc, mệt mỏi như tan biến trong một buổi sáng.

Bình yên trở lại Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội cam kết không truy cứu

Bình yên trở lại Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội cam kết không truy cứu

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội cam kết: "Không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm". Người dân xã Đồng Tâm vô cũng phấn khởi, vui mừng với kết quả cuộc đối thoại, những bức xúc, mệt mỏi như tan biến trong một buổi sáng.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng kể về cuộc đối thoại ở Đồng Tâm
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng kể về cuộc đối thoại ở Đồng Tâm

VOV.VN - "Để giải quyết thấu đáo vấn đề chỉ có thể xuất phát từ đối thoại. Đối thoại là nhu cầu mang tính nội tại chứ không phải do người khác áp đặt".

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng kể về cuộc đối thoại ở Đồng Tâm

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng kể về cuộc đối thoại ở Đồng Tâm

VOV.VN - "Để giải quyết thấu đáo vấn đề chỉ có thể xuất phát từ đối thoại. Đối thoại là nhu cầu mang tính nội tại chứ không phải do người khác áp đặt".

'Tháo ngòi' ở Đồng Tâm, căng thẳng nhất là khâu cuối
'Tháo ngòi' ở Đồng Tâm, căng thẳng nhất là khâu cuối

VOV.VN -Ông Dương Trung Quốc chia sẻ về “điểm nóng” Đồng Tâm được “tháo ngòi”, căng thẳng nhất là khâu cuối, khi lãnh đạo ngồi viết cam kết thành văn bản.

'Tháo ngòi' ở Đồng Tâm, căng thẳng nhất là khâu cuối

'Tháo ngòi' ở Đồng Tâm, căng thẳng nhất là khâu cuối

VOV.VN -Ông Dương Trung Quốc chia sẻ về “điểm nóng” Đồng Tâm được “tháo ngòi”, căng thẳng nhất là khâu cuối, khi lãnh đạo ngồi viết cam kết thành văn bản.